Đà Nẵng kêu gọi các tập đoàn hàng đầu Thâm Quyến đầu tư vào Trung tâm tài chính
Lãnh đạo TP Đà Nẵng kêu gọi các tập đoàn công nghệ tài chính, robot, trí tuệ nhân tạo và các hiệp hội ngành hàng đầu tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng).
Trong hai ngày 8-9/6 (giờ địa phương), đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm trưởng đoàn có chương trình làm việc với các tập đoàn công nghệ tài chính, robot, trí tuệ nhân tạo và các hiệp hội ngành hàng đầu tại Thâm Quyến (Trung Quốc) nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng).
Làm việc với Tập đoàn Tài chính VTeam – đơn vị hàng đầu châu Á về tài chính chuỗi cung ứng – ông Hồ Kỳ Minh giới thiệu với đối tác về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù tại VIFC Đà Nẵng.
Ông Thomas Chen, Phó Chủ tịch Khối Kinh doanh quốc tế VTeam, cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với Viettel, EVNFinance và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và mong muốn mở rộng hoạt động tại VIFC Đà Nẵng trong lĩnh vực tài trợ thương mại chuỗi cung ứng, đồng thời hỗ trợ kết nối, giúp thành phố tiếp cận các quỹ đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan.
Tại buổi làm việc với Atome Financial, ông Doug Pengfang - Phó Chủ tịch Atome - đánh giá Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh của Đông Nam Á. Atome đề xuất được thí điểm các sản phẩm chấm điểm tín dụng dựa trên AI, giải pháp tài chính tiêu dùng thế hệ mới tại VIFC Đà Nẵng.

Gặp gỡ Dowsure - nền tảng fintech tài trợ thương mại điện tử xuyên biên giới, đối tác chính thức của Amazon – lãnh đạo Đà Nẵng đã nghe Giám đốc điều hành Byron Pei giới thiệu mô hình cấp vốn không tài sản thế chấp dựa trên dữ liệu bán hàng đang triển khai.
Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của Việt Nam thí điểm Khu thương mại tự do, với 9 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao, 1 khu kinh tế mở và hệ thống cảng nước sâu, điều kiện lý tưởng để Dowsure triển khai giải pháp tài trợ vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và SME. Trong buổi làm việc này, Hiệp hội FinTech Thâm Quyến (SFA) đã chia sẻ kinh nghiệm chính sách hỗ trợ phát triển fintech.
Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo tài chính thuộc Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh tại Thâm Quyến, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu chính sách về công nghệ cao, AI, bán dẫn, kinh tế tầm thấp; đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, phát triển nguồn nhân lực tại Đà Nẵng.
Làm việc với Bairong Inc. - nhà cung cấp dịch vụ AI trên nền điện toán đám mây -, đơn vị cho biết đang mở rộng sang Đông Nam Á, xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược. Đại diện công ty đánh giá cao cơ chế của VIFC Đà Nẵng và cho biết sẽ sớm đến thành phố để trao đổi cụ thể về sản phẩm, dịch vụ và giới thiệu các đối tác ngân hàng, quản lý tài sản tham gia hệ sinh thái.

Đặc biệt, tại các buổi làm việc với PUDU Robotics, doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu về robot dịch vụ thương mại với hơn 130.000 robot tại 80 quốc gia và Dreame Technology, tập đoàn công nghệ tiêu dùng toàn cầu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu cơ hội đầu tư tại Khu Công nghệ cao, Khu Thương mại tự do và các khu công nghiệp.
Hai doanh nghiệp PUDU Robotics và Dreame Technology đều bày tỏ quan tâm đến việc dịch chuyển sản xuất và mô hình tài trợ tài chính gắn với chuỗi cung ứng.
Dịp này, đoàn công tác của Đà Nẵng cũng làm việc với Hiệp hội Công nghiệp AI Thâm Quyến (AIIA), tổ chức quy tụ hơn 1.300 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu Trung Quốc. Lãnh đạo AIIA cam kết giới thiệu các doanh nghiệp AI thành viên đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng. Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi đoàn thường xuyên và hợp tác trao đổi chuyên gia và công nghệ.