Nvidia chào bán CPU Vera giá hơn 20.000 USD cho Trung Quốc khi H200 mắc kẹt
Nvidia thông báo với khách hàng Trung Quốc rằng CPU Vera cho các trung tâm dữ liệu AI có thể được cung cấp sớm nhất từ tháng 8 và khách hàng có thể bắt đầu đặt hàng, theo Reuters.
Động thái này cho thấy Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới, đang nhanh chóng chuyển hướng sang sản phẩm mới nhằm vực dậy hoạt động kinh doanh đang suy giảm mạnh tại Trung Quốc. Nhiều tháng qua, việc giao lô GPU (bộ xử lý đồ họa) Nvidia H200 vào Trung Quốc bị đình trệ.
Theo Giám đốc điều hành Jensen Huang, thị phần chip AI của Nvidia tại Trung Quốc thực tế đã giảm về gần bằng 0 vào tháng 10/2025. Nguyên nhân là do các lệnh kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến từ Mỹ cùng nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc.
Việc Nvidia đẩy mạnh bán Vera sẽ làm gia tăng cạnh tranh với hai nhà sản xuất CPU lớn của Mỹ khác là Intel và AMD. Intel và AMD đang chạy đua mở rộng nguồn cung CPU máy chủ cho các trung tâm dữ liệu AI.
Các nguồn tin của Reuters cho biết một số khách hàng Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới Vera - CPU độc lập đầu tiên của Nvidia được thiết kế cho agentic AI, tức hệ thống AI có khả năng tự thực hiện công việc mà không cần con người can thiệp liên tục.
Vera được tối ưu cho các tác vụ xử lý nền mà các tác tử AI cần đến. Nvidia tuyên bố Vera có tốc độ nhanh hơn tới 1,8 lần so với các CPU tương đương của đối thủ và hiện đã được sản xuất hàng loạt.
Khi ra mắt Vera vào tháng 3, Jensen Huang dự đoán đây sẽ trở thành mảng kinh doanh trị giá nhiều tỉ USD tiếp theo của Nvidia. Thời điểm đó, Nvidia cho biết các hãng điện toán đám mây lớn như Alibaba và ByteDance đang hợp tác để triển khai Vera, nhưng không tiết lộ liệu quá trình đặt hàng chính thức đã bắt đầu hay chưa.
Nvidia từ chối bình luận về thông tin trên, còn Alibaba và ByteDance không trả lời.

Phản hồi tích cực ban đầu
Theo nguồn tin của Reuters, một công ty điện toán đám mây lớn Trung Quốc dự định đặt mua hơn 300 máy chủ, mỗi máy được trang bị 2 CPU Vera. Doanh nghiệp này trước tiên sẽ triển khai hệ thống để thử nghiệm, sau đó mới quyết định có đặt hàng quy mô lớn hay không dựa trên kết quả thực tế.
Vẫn còn quá sớm để khẳng định sự quan tâm ban đầu này sẽ dẫn tới việc triển khai Vera trên quy mô lớn. Nguyên nhân là do các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái phần mềm, khả năng tương thích giữa các hệ thống, cũng như khó khăn trong việc chuyển đổi các ứng dụng AI hiện được xây dựng trên nền tảng chip nội địa của Trung Quốc sang sử dụng CPU Vera.
Theo hãng nghiên cứu SemiAnalysis, giá một CPU Vera sẽ ở mức trên 20.000 USD trước khi áp dụng chiết khấu số lượng lớn. Một tủ máy chủ hoàn chỉnh chứa 256 Vera có thể có giá khoảng 10 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình bộ nhớ.
SemiAnalysis cho biết phần lớn Vera ban đầu sẽ được bán trong các hệ thống tủ máy chủ lắp ráp sẵn quy mô lớn, vốn được các hãng điện toán đám mây siêu quy mô ưa chuộng. Các máy chủ nhỏ hơn với hai CPU Vera sẽ được mở rộng sản xuất sau.
Nvidia kỳ vọng doanh thu từ Vera đạt khoảng 20 tỉ USD trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào cuối tháng 1 năm sau.
Cuộc đua AI đang chuyển sang giai đoạn suy luận
Sự quan tâm của Trung Quốc với Vera xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang chuyển trọng tâm từ huấn luyện mô hình sang suy luận AI, tức quá trình AI trả lời câu hỏi và thực hiện tác vụ cho người dùng.
Trong giai đoạn này, GPU không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước và phải cạnh tranh nhiều hơn với CPU cùng các chip chuyên dụng.
Sự chuyển dịch đó cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt CPU trên thị trường. Hồi tháng 2, Reuters đưa tin Intel đã thông báo với khách hàng Trung Quốc thời gian chờ giao CPU máy chủ có thể lên tới 6 tháng.
Tháng 5, AMD cho biết thị trường CPU toàn cầu đang ở trạng thái "căng thẳng", khi nhu cầu vượt xa dự báo và nguồn cung được dự báo vẫn khan hiếm trong thời gian tới.
Nvidia bán Vera ở Trung Quốc dễ dàng hơn H200
Dựa trên kiến trúc Arm, Vera đưa Nvidia vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD, vốn từ lâu thống trị thị trường CPU bằng kiến trúc x86.
Việc bán CPU tại Trung Quốc có thể ít nhạy cảm hơn bán GPU. Các GPU tiên tiến hiện chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt từ Mỹ.
Mỹ đã cấp phép cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc được mua chip Nvidia H200, nhưng đến nay vẫn chưa có lô hàng nào được giao thành công. Theo Reuters, Trung Quốc chưa phê duyệt nhập khẩu H200 do muốn ưu tiên phát triển các nhà cung cấp trong nước.
Về mặt kỹ thuật, H200 thuộc kiến trúc Hopper, được Nvidia phát hành trước dòng Blackwell. Theo Viện Nghiên cứu Tiến bộ, chip Blackwell (B200, GB200) nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với H200 trong huấn luyện mô hình AI và nhanh gấp 5 lần khi thực hiện các tác vụ suy luận.
Một nguồn tin cho biết các khách hàng Trung Quốc dự kiến chỉ triển khai thử nghiệm Vera tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài trong giai đoạn đầu, thay vì sử dụng trực tiếp trong nước.

Hôm 20/5, Jensen Huang cho biết Nvidia đã gần như nhường lại thị trường chip AI của Trung Quốc cho Huawei, sau khi công ty Mỹ vừa công bố thêm một quý kinh doanh bùng nổ, với doanh thu tăng 85%, đạt 81,62 tỉ USD so với mức 44,06 tỉ USD cùng kỳ năm trước.
“Nhu cầu tại Trung Quốc rất lớn. Huawei rất mạnh. Họ vừa có một năm kỷ lục, nhiều khả năng sẽ tiếp tục có một năm phi thường nữa. Hệ sinh thái các công ty chip nội địa của Trung Quốc cũng đang hoạt động rất tốt, bởi chúng tôi đã rời thị trường đó”, Jensen Huang chia sẻ với kênh CNBC.
“Chúng tôi thực sự đã gần như nhường lại thị trường này cho Huawei”, Giám đốc điều hành Nvidia nói thêm.
Doanh thu năm 2025 của Huawei đạt khoảng 880,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 129 tỉ USD), tăng 2,2% so với năm trước. Đây là mức doanh thu cao thứ hai lịch sử công ty Trung Quốc, chỉ thấp hơn kỷ lục 891 tỉ nhân dân tệ năm 2020. Lợi nhuận ròng năm 2025 của Huawei đạt khoảng 68 tỉ nhân dân tệ (gần 9,8 tỉ USD), tăng khoảng 8,7% so với năm 2024.
Đầu tháng 5, trang FT đưa tin doanh số chip AI của Huawei tăng vọt trong năm 2026 và dự kiến sẽ vượt qua Nvidia tại Trung Quốc. Theo FT, Huawei kỳ vọng doanh số chip AI năm 2026 sẽ tăng ít nhất 60%, đạt khoảng 12 tỉ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu lớn từ các hãng công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com.
Những phát biểu từ Jensen Huang cho thấy các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến từ Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường nỗ lực tự chủ chip.
Thị trường Trung Quốc từng đóng góp ít nhất 1/5 doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia. Tuy nhiên, Nvidia gần như đã bị loại khỏi thị trường này sau khi chính quyền Trump thông báo với công ty Mỹ hồi tháng 4 rằng họ cần giấy phép để xuất khẩu chip sang Trung Quốc và một số quốc gia khác.
Jensen Huang tỏ ra khá thận trọng về triển vọng Trung Quốc mở cửa trở lại thị trường cho Nvidia trong thời gian ngắn sắp tới. Giám đốc điều hành Nvidia đã nói với nhà đầu tư rằng “đừng kỳ vọng gì” về việc được phê duyệt bán chip AI tiên tiến vào Trung Quốc.
“Tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào. Đó là lý do vì sao trong toàn bộ dự báo, số liệu và kỳ vọng mà tôi đưa ra cho các nhà phân tích và nhà đầu tư, tôi đều nói hãy đầu tư với giả định không có gì, đừng kỳ vọng gì ở thị trường Trung Quốc”, Jensen Huang nói hôm 20/5.
Dù vậy, ông khẳng định Nvidia vẫn rất muốn quay lại Trung Quốc nếu điều kiện thay đổi.
“Chúng tôi sẽ rất vui nếu được phục vụ thị trường đó. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng, rất nhiều đối tác tại đó và đã hiện diện ở Trung Quốc suốt 30 năm”, Jensen Huang nhấn mạnh.
Hôm 23/5, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan cho biết dự báo về thị trường CPU trị giá 200 tỉ USD của hãng có tính đến Trung Quốc. Điều này cho thấy hãng chip AI lớn nhất thế giới vẫn nhìn thấy nhu cầu dài hạn rất lớn tại thị trường này bất chấp căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung đang tiếp diễn.