HLV Ronald Koeman: 'Bóng đá giúp tôi cân bằng cuộc sống, cùng vợ chiến đấu với ung thư'
Trước thềm World Cup, HLV Hà Lan, Ronald Koeman vừa có chia sẻ tất cả những điều xung quanh đội tuyển và cả chuyện gia đình với 6 kênh truyền thông quốc tế.

HLV Hà Lan Ronald Koeman đánh giá đội bóng của mình là ứng cử viên vô địch số hai và tiết lộ trong cuộc phỏng vấn này rằng quá trình điều trị của vợ ông đang tiến triển tốt.
Những chia sẻ bên lề World Cup 2026
- Ronald, cuộc sống đã đặt ra cho ông nhiều thử thách trong những năm gần đây. Ông đã đối mặt như thế nào với những vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến cả ông và vợ mình?
- HLV Ronald Koeman: Điều đó khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận nhiều thứ. Với riêng tôi, tôi đã phải điều chỉnh cuộc sống của mình. Vợ tôi bị ung thư và phải điều trị hằng tuần, ở Amsterdam hoặc Barcelona. Điều quan trọng nhất là việc điều trị đang mang lại hiệu quả.
Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng làm HLV đội tuyển quốc gia là công việc tốt nhất mà tôi có thể làm để cân bằng với việc vợ mình mắc ung thư. Tôi tin chúng tôi là một gia đình mạnh mẽ và có thể cùng lúc vượt qua cả hai điều đó.
Đối với tôi, công việc ở đội tuyển Hà Lan cũng là một sự giải tỏa, bởi nó giúp tôi nghĩ đến những điều khác. Bóng đá có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi, và khi sức khỏe của gia đình vẫn ổn, tôi có đủ sự tự do để tiếp tục theo đuổi công việc này.
- World Cup lần này diễn ra ở ba quốc gia, với khoảng cách địa lí xa và nhiều múi giờ khác nhau. Đây còn là bóng đá hay đã trở thành kinh doanh?
- HLV Ronald Koeman: Bóng đá vốn là một ngành kinh doanh, và điều đó không khác gì so với 30 năm trước. Tôi từng tham dự World Cup 1994, nơi chúng tôi phải thi đấu ở Washington và Orlando vào giữa trưa trong điều kiện thời tiết vô cùng nóng bức.
Chúng tôi hiểu rõ những điều kiện thời tiết sẽ phải đối mặt và đã thảo luận, chuẩn bị kĩ lưỡng với các cầu thủ. Chắc chắn các đội tuyển châu Âu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trước cái nóng, nhưng chúng tôi phải thích nghi.
Cũng giống như việc phải thích nghi với những chuyến bay dài và sự thay đổi múi giờ. Chúng tôi đã làm được điều đó vào năm 1994, khi bóng đá chưa phát triển về y học thể thao và dữ liệu thống kê như hiện nay. Điều đó đang mang lại lợi thế cho chúng tôi.
- Cầu thủ Hà Lan đã thay đổi như thế nào trong 30 năm qua?
- HLV Ronald Koeman: Tôi không nghĩ có quá nhiều khác biệt. Dù chỉ là một đất nước với vài triệu dân (ND: Hà Lan có khoảng 18 triệu người), Hà Lan luôn sản sinh ra những tài năng trẻ bởi chúng tôi làm rất tốt công tác đào tạo cầu thủ, cả ở cấp CLB lẫn các đội trẻ.
Có thể đôi khi một số cầu thủ trẻ ra nước ngoài thi đấu quá sớm, nhưng nhìn chung chúng tôi sở hữu một hệ thống cạnh tranh rất tốt để phát triển họ.
"Dù chỉ là một đất nước với vài triệu dân, Hà Lan luôn sản sinh ra những tài năng trẻ bởi chúng tôi làm rất tốt công tác đào tạo cầu thủ”.
Ronald Koeman
Có lẽ khác biệt lớn nhất so với thời của tôi là ở những trận đấu gần đây, đội hình xuất phát của chúng tôi không có một cầu thủ nào đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Điều đó hoàn toàn không phải điều tiêu cực; nó đơn giản cho thấy phần lớn cầu thủ của chúng tôi đang chơi bóng ở nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là nguồn thu quan trọng đối với các CLB Hà Lan.
- Nhật Bản, Tunisia và Thụy Điển. Ông đánh giá bảng đấu của mình như thế nào?
- HLV Ronald Koeman: Đây là một bảng đấu khó khăn. Nhật Bản là một đội tuyển mạnh, giàu thể lực và chơi bóng rất tốt. Những kết quả gần đây của họ, như các chiến thắng trước Scotland và Anh trong đợt FIFA Days tháng 3, cùng những gì họ thể hiện tại World Cup 2022 cho thấy chúng tôi phải hết sức tôn trọng họ.
Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ với tư cách một tập thể, một phần nhờ ngày càng có nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu, trong đó có một số người chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).
Về Tunisia, họ vừa thay HLV trưởng, điều đó luôn khiến việc phân tích lối chơi trở nên khó khăn hơn. Nhưng việc họ giành quyền tham dự World Cup đã cho thấy đây chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi.
Thụy Điển cũng thay HLV, với Graham Potter hiện đang dẫn dắt đội bóng. Họ đã đánh bại Ba Lan ở vòng play-off, trong khi chúng tôi chỉ có được một trận hòa trước Ba Lan ở vòng bảng. Điều đó cho thấy Thụy Điển là một đội bóng chất lượng.
- Hôm nay (giờ VN là 3h, 15/6) Hà Lan sẽ ra quân gặp Nhật Bản, đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất bảng.
- HLV Ronald Koeman: Giành chiến thắng trong trận mở màn là điều vô cùng quan trọng, bởi khởi đầu luôn có ý nghĩa rất lớn đối với phần còn lại của vòng bảng.
Nhật Bản thường thi đấu với hệ thống gồm ba trung vệ, hai cầu thủ chạy cánh, hai tiền vệ trung tâm, một tiền vệ con thoi và hai tiền vệ tấn công hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm.
Tôi rất thích tư duy tấn công của họ. Ayase Ueda, tiền đạo của Nhật Bản, là Vua phá lưới Eredivisie. Cậu ấy không chiến tốt, có tốc độ và sở hữu kĩ thuật rất đáng chú ý.
Cơ hội giành chức vô địch?
- Ông có cho rằng Hà Lan hiện ở cùng đẳng cấp với Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha, Pháp và Brazil?
- HLV Ronald Koeman: Nếu tôi nói chúng tôi là ứng viên vô địch, tôi sẽ bị chỉ trích; còn nếu tôi nói chúng tôi không phải ứng viên vô địch, tôi cũng sẽ bị chỉ trích.
Hãy nhìn nhận thực tế: Chúng tôi không sở hữu tới 60 cầu thủ hàng đầu đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng chúng tôi có một tập thể mạnh. Chúng tôi đã chứng minh điều đó ở vòng tứ kết Nations League gặp Tây Ban Nha, khi họ chỉ có thể loại chúng tôi trên chấm luân lưu. Trước đó, ở giải đấu này, chúng tôi cũng đã đánh bại Đức và Pháp.
Dĩ nhiên, Pháp có những cầu thủ tấn công xuất sắc hơn. Điểm mạnh nhất của đội tuyển Hà Lan là chúng tôi không dễ bị đánh bại. Chúng tôi có hàng phòng ngự và tuyến giữa chất lượng, dù phải chịu những tổn thất đáng kể vì chấn thương của Schouten và Xavi Simons.
Chúng tôi từng trải qua tình cảnh tương tự tại Euro cách đây hai năm, khi Frenkie de Jong vắng mặt, nhưng vẫn vào tới bán kết.
Điều khó khăn là Hà Lan không thể chiến thắng chỉ nhờ may mắn; chúng tôi phải chiến thắng bằng thứ bóng đá tấn công, giống như Barcelona vậy.
"Nếu tôi nói chúng tôi là ứng viên vô địch, tôi sẽ bị chỉ trích; còn nếu tôi nói chúng tôi không phải ứng viên vô địch, tôi cũng sẽ bị chỉ trích”.
Ronald Koeman
- Vậy, đội tuyển không phải là ứng cử viên hàng đầu...
- HLV Ronald Koeman: Có lẽ chúng tôi không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, nhưng chắc chắn đứng ngay phía sau nhóm đó. Trường hợp của chúng tôi khá giống với Đức. Đó cũng là một đội tuyển mạnh, có thể đánh bại bất kì đối thủ nào, nhưng vẫn xếp sau Tây Ban Nha, Pháp, Brazil, Argentina hay Bồ Đào Nha.
- Hà Lan lần gần nhất vào chung kết World Cup là năm 2010 gặp Tây Ban Nha. Đã 16 năm trôi qua. Theo ông, đội tuyển của mình còn thiếu điều gì để trở lại một trận chung kết?
- HLV Ronald Koeman: Tôi nghĩ rằng việc vào đến chung kết đã là một thành tựu rất lớn đối với một quốc gia như Hà Lan.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình luôn phải giành chiến thắng, nhưng cũng cần thực tế về vị thế của đất nước và số lượng cầu thủ mà chúng ta có.
Theo quan điểm của tôi, đối với Hà Lan, việc lọt vào chung kết gần như đã giống như giành chiến thắng trong trận chung kết vậy.
Chúng tôi đã thiếu điều gì ư? Có lẽ đã có những giai đoạn chúng tôi không sở hữu những cầu thủ như Robben hay Van Persie, hoặc xa hơn là Van Basten và Gullit.
Nhưng hiện tại, tôi tin rằng chúng tôi đang có những cầu thủ đẳng cấp thế giới.
Bên cạnh đó, cũng có những thời điểm không thuận lợi. Chẳng hạn tại Euro 2024, chúng tôi không có Frenkie de Jong, còn Memphis Depay thì không đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Tôi đang nói về hai cầu thủ cực kì quan trọng với chúng tôi, và điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng tại các kì World Cup hay Euro.
"Điều khó khăn là Hà Lan không thể chiến thắng chỉ nhờ may mắn; chúng tôi phải chiến thắng bằng thứ bóng đá tấn công, giống như Barcelona vậy”.
Ronald Koeman
- Ông có ngạc nhiên khi thấy Cristiano và Messi vẫn thi đấu tại World Cup ở độ tuổi 40 không?
- HLV Ronald Koeman: Không, điều đó không khiến tôi ngạc nhiên. Tôi từng dẫn dắt Messi tại Barcelona và cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chỉ riêng điều đó đã nói lên tất cả.
Còn Cristiano, ngoài tài năng thiên bẩm, còn sở hữu tinh thần làm việc phi thường. Tôi rất vui khi cả hai vẫn góp mặt tại World Cup.
- Và tôi nghĩ hẳn ông cũng rất vui khi có Virgil van Dijk, người đội trưởng của mình...
- HLV Ronald Koeman: Cậu ấy là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu và sở hữu rất nhiều kinh nghiệm.
Là một HLV, bạn luôn mong muốn có một đội trưởng hành xử như một HLV đối với các cầu thủ, thông qua cá tính, phong thái cũng như cách chuẩn bị cho mỗi trận đấu.
Virgil thực sự là một tấm gương cho đội tuyển quốc gia. Dù mùa giải này cậu ấy phải đối mặt với không ít chỉ trích và trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng với đội tuyển Hà Lan, cậu ấy vẫn là một cầu thủ vô cùng quan trọng.

