Video

Hụt World Cup, fan Trung Quốc làm clip AI ‘gợi ý’ chiến thuật giành suất năm 2030

Bảo Đăng 15/06/2026 12:58

Sau khi đội tuyển nam Trung Quốc lại lỡ hẹn World Cup 2026, nhiều cổ động viên chuyển sang dùng AI để dựng những đoạn clip "trong mơ", nơi đội nhà ghi bàn, ăn mừng và "gợi ý chiến thuật" cho tấm vé World Cup 2030.

Trào lưu vừa gây cười vừa cay đắng đang lan khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Không thể góp mặt tại World Cup 2026, người hâm mộ Trung Quốc đã biến nỗi thất vọng thành những sản phẩm giải trí trên mạng xã hội. Nhiều clip AI với nội dung hài hước, châm biếm đã được tạo ra, tưởng tượng các chiến thuật và kịch bản giúp đội tuyển nước này giành suất tham dự World Cup 2030. Video: Mạng xã hội Trung Quốc

Khi cổ động viên "đá World Cup" bằng clip AI

Đội tuyển Trung Quốc chính thức dừng bước ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á sau trận thua Indonesia 0 - 1 ngày 5/6, khép lại chiến dịch với 2 thắng 7 thua, 6 điểm và bị loại trước một vòng đấu, dù World Cup 2026 đã nâng lên 48 đội.

Không có đội nhà trên sân, người hâm mộ tự tạo "trận đấu" của riêng mình. Các nền tảng như Douyin tràn ngập clip do AI dựng như cầu thủ áo đỏ lao vào ăn mừng, trượt gối, ôm nhau sau bàn thắng, kèm lời bình luận chiến thuật tưởng tượng hướng tới World Cup 2030. Một video đang lan truyền dựng cảnh cả đội đồng loạt quỳ gối ăn mừng giữa sân vận động rực lửa, hình ảnh chưa từng có ngoài đời thực.

Trào lưu còn được tiếp sức bởi chính các tòa soạn. Tài khoản tin tức Toutiao phát động cuộc thi sáng tạo bằng AI, mời người dùng ghép mặt mình vào cầu thủ để thực hiện cú ngả bàn đèn hay màn ăn mừng trượt gối, dựng nên "khoảnh khắc World Cup của tôi". Với nhiều cổ động viên, đó là cách duy nhất để thấy đội nhà tỏa sáng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Mạng xã hội Trung Quốc phản ứng ra sao

Sự kiện World Cup 2026 tiếp tục khơi lại nỗi trăn trở của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai rằng giải đấu năm nay có gần như mọi thứ liên quan đến Trung Quốc, ngoại trừ đội tuyển quốc gia.

Trọng tài Mã Ninh là đại diện duy nhất của nước này được FIFA lựa chọn tham dự World Cup 2026, đánh dấu lần thứ hai ông xuất hiện ở sân chơi danh giá nhất thế giới sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện đậm nét với vai trò nhà tài trợ, nhà cung cấp bóng thi đấu, đồ lưu niệm và nhiều hạng mục hạ tầng. Dấu ấn Trung Quốc có mặt ở nhiều khía cạnh của giải đấu, nhưng vị trí mà người hâm mộ mong chờ nhất, trên sân thi đấu, vẫn đang bỏ trống.

Không ít người chọn cười cho qua. Câu nói tự giễu kiểu "chim chậm thì bay sớm, chuẩn bị trước 5 năm cho World Cup 2030" được chia sẻ rộng rãi. Nhưng bên dưới là sự chua chát thật, nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi bao giờ đội nhà mới được đặt chân lên sân khấu này.

Cũng có những tiếng nói tỉnh táo hơn, cho rằng clip AI chỉ là một dạng "phép thắng lợi tinh thần", né tránh thực tế rằng bóng đá Trung Quốc tụt hậu về đào tạo trẻ. Cựu danh thủ Trung Quốc Phạm Chí Nghị từng nói thẳng sau thất bại rằng không cần khóc, kém người thì phải chấp nhận, quan trọng là tính bước tiếp theo.

Hy vọng cho 2030 không hoàn toàn viển vông. FIFA đang cân nhắc nâng số đội dự World Cup 2030 lên 64, và một số dự đoán bằng AI đã xếp Trung Quốc vào nhóm góp mặt. Nhưng giới quan sát cảnh báo rằng suất World Cup không đến từ clip AI, mà từ thay đổi thật trên sân tập.

Bảo Đăng