4 điểm sáng báo hiệu VN-Index đã ‘chốt đáy’, nắm giữ cổ phiếu thay vì xả hàng?
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 15/6 diễn ra trong bối cảnh tin tốt lành Mỹ và Iran đã chốt thỏa thuận hòa bình. Chỉ số VN-Index cuối phiên dù tăng nhẹ, nhưng tính chất của phiên tăng có nhiều điểm tích cực.
Thị trường tăng bất chấp cổ phiếu Vingroup và dầu khí giảm giá
Phiên giao dịch diễn ra với sắc xanh từ sớm của VN-Index. Có thời điểm, VN-Index lùi xuống mức 1.775 điểm và tăng lên mức 1.810 điểm. Biên độ dao động của phiên rung lắc trong khoảng 35 điểm chủ yếu do sự tăng giảm trồi sụt của 2 cổ phiếu họ Vingroup là VIC và VHM. Hai cổ phiếu này tăng trong đầu phiên sáng, ở mức khá mạnh. Nhưng từ khoảng 10h sáng trở đi, VIC và VHM đã dần chuyển sang giảm điểm, và có lúc đã giảm sâu. Cuối phiên, VIC và VHM đã “đè” VN-Index khiến cho chỉ số chưa thể vượt trở lại lên trên ngưỡng 1.800 điểm.
VN-Index tăng 7,66 điểm (+0,43%) và lên mức 1.799,31 điểm. Trong đó, đóng góp nhiều vào điểm số tăng của VN-Index là HPG, TCX, HVN, MWG, BID. Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu đóng góp điểm số giảm kéo lùi VN-Index, là VIC (- 4,68 điểm), VHM (- 2,22 điểm), BSR (- 1,6 điểm), GAS (- 1,24 điểm), PLX (- 0,4 điểm). Như vậy, nếu không bị ảnh hưởng bởi 2 cổ phiếu VIC và VHM, VN-Index có thể đã tăng điểm gấp đôi.
Cho dù phiên hôm nay VN-Index chưa thế lấy lại ngưỡng 1.800 điểm nhưng điều đó không còn quá quan trọng khi nhiều chỉ số, tiêu chí, và cả tín hiệu cho thấy một sự khả quan lớn hơn mức điểm số tăng. Đây chính là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư tính toán trong việc nắm giữ cổ phiếu hay bán ra trong những phiên tới khi tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng cao sắp đảo chiều sang xu hướng hồi phục.

Nhiều điểm sáng dù VN-Index chỉ tăng điểm khiêm tốn
Điểm đầu tiên có thể thấy, chỉ số VN-Index tăng điểm bất chấp 2 mã có sức ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là VIC và VHM giảm điểm từ mức 1,5-1,9%.
Điểm sáng thứ hai, sàn HOSE có độ rộng tích cực khi có tới 209 mã cổ phiếu tăng điểm và chỉ có 95 mã cổ phiếu giảm điểm. Tương ứng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 20 mã cổ phiếu tăng điểm và 8 mã cổ phiếu giảm điểm. Trong phiên hôm nay, thị trường bị kéo lùi bởi 2 nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí, trong khi lại được kéo lên nhờ nhóm cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ, hàng không, thép, vận tải biển.
Điểm sáng thứ ba là thanh khoản. Thanh khoản trên sàn HoSE phiên đầu tuần hôm nay đã tăng hơn 55% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, hơn 792 triệu cổ phiếu được sang tay, nhiều hơn 23% so với phiên cuối tuần trước, và cao gần gấp đôi so với phiên giao dịch ngày 11/6. Như vậy, thanh khoản trên sàn HoSE đang tăng dần và tăng mạnh trong 3 phiên trở lại đây.
Thanh khoản phiên ngày 15/6 đạt mức cao nhất tính từ phiên giao dịch ngày 21/5 tới nay, tức trải qua 18 phiên giao dịch. Ngay cả khi loại trừ khoản giao dịch thỏa thuận 4.400 tỉ cổ phiếu VIC, thanh khoản thị trường vẫn tăng mạnh so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đang dần trở lại không theo kiểu ào ạt mà theo cách “ròn rén” và canh chừng.
Một điểm sáng tiếp theo, trong bối cảnh Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận hòa bình, khối ngoại đã bất ngờ quay lại mua ròng mạnh hơn 4.154 tỉ đồng trên sàn HoSE. Đây có lẽ là một kỷ lục mua ròng mạnh trong 1 phiên giao dịch trên sàn HoSE trong nhiều tuần trở lại đây của khối ngoại. Cho dù đó chỉ là một phiên mua ròng theo phương thức thỏa thuận cổ phiếu VIC với giá trị lên tới 4.400 tỉ đồng, nhưng qua đó cho thấy thị trường không còn bị chìm quá sâu trong mạch bán ròng của khối này nếu loại trừ thương vụ mua thỏa thuận VIC trong phiên hôm nay.
Một điểm lạc quan là khi Mỹ và Iran đã đi tới thỏa thuận hòa bình. Thông tin này có lẽ sẽ hỗ trợ tích cực cho kinh tế toàn cầu nói chung trong đó có thị trường chứng khoán, .
Nắm giữ cổ phiếu và đừng để tiền rơi
Tâm điểm về sức mua trên thị trường hôm nay thể hiện qua 2 cổ phiếu VIC và VHM, có lúc đã giảm sâu, nhưng cuối phiên được kéo lại giúp cho biên độ giảm thu hẹp. Từ đó phản ánh, lực cầu bắt đáy đã chuyển động rõ nét hơn, cho thấy vùng quanh 1.790 điểm có thể là đáy ngắn hạn hiện tại. Khi chỉ số VN-Index chạm tới vùng này, lệnh kích hoạt lực cầu bắt đáy được bật, cộng hưởng với thông tin địa chính trị quốc tế tích cực, giúp vực dậy thị trường.
Công ty chứng khoán Pinetree đã đưa ra khuyến nghị, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tránh bán tháo hoảng loạn tại vùng hỗ trợ hiện nay. Và ngược lại, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc để giải ngân thăm dò với tỷ trọng nhỏ trên chính danh mục cổ phiếu cơ bản tốt sẵn có.
Tính cho tới kết thúc phiên giao dịch hôm nay 15/6, VN-Index đã có tới 6 phiên liên tục áp sát và kiểm tra vùng quanh 1.790 điểm và đã bật lên trở lại từ chính vùng này. Trong đó, phiên hôm nay chỉ số đã chạm đến mức điểm thấp nhất trong 6 phiên, tại mốc 1.775,72 điểm, và sau đó bật lên mức 1.799,31 điểm vào cuối phiên.
Việc nắm giữ cổ phiếu không chỉ trong những lúc thị trường thuận lợi, mà quan trọng hơn chính vào những thời điểm thị trường rung lắc và giảm điểm mạnh. Đó là lúc bản lĩnh nhà đầu tư được thử thách trước bài kiểm tra “nắm giữ cổ phiếu hay để tiền rơi”.