Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026

Hoàng Bắc 16/06/2026 14:13

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

thu-tuong-le-minh-hung.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thủ tướng, GRDP quý I/2026 của Đồng Nai tăng 9,76%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ phát triển tích cực. Thu ngân sách đạt 51% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,59%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục tăng trưởng; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh; Đồng Nai nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai Đề án 06. Bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả; nhiều dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung xử lý.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Dư địa phát triển của Đồng Nai còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Tăng trưởng GRDP quý I vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 30% kế hoạch. Các khu công nghiệp truyền thống đang dần bộc lộ hạn chế khi giá trị gia tăng chưa cao, còn thâm dụng lao động. Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mới như logistics, đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo chất lượng cao chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và phương thức làm việc; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xử lý công việc theo thẩm quyền với tinh thần quyết liệt và hiệu quả.

Địa phương cần quán triệt và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và từng cá nhân phụ trách.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu Đồng Nai phải quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Cùng với đó, địa phương cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, sớm đưa vào khai thác, tạo nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Phát huy lợi thế sân bay Long Thành

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đồng Nai cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, đặc biệt là các quy hoạch liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tie
Thủ tướng yêu cầu phát huy lợi thế sân bay Long Thành, tạo động lực phát triển mới

Địa phương phải phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành; xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án ngay trong tháng 6/2026 để bảo đảm đưa sân bay vào hoạt động cuối năm nay.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Đồng Nai cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, tự động hóa, vật liệu mới và các ngành tiết kiệm năng lượng.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và các tuyến kết nối với sân bay Long Thành.

Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Đồng Nai cần chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nhiều, xuất khẩu thô” sang “xuất khẩu xanh, xuất khẩu số và giá trị gia tăng cao”; phát triển các trung tâm logistics, cảng cạn (ICD), thương mại điện tử xuyên biên giới và các dịch vụ chất lượng cao.

Trong nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và xuất khẩu; phát triển các vùng sản xuất tập trung đối với cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cacao; tiếp tục phát huy vị thế trung tâm chế biến gỗ và đồ gỗ xuất khẩu lớn nhất cả nước. Đồng thời, nghiên cứu tham gia thị trường carbon, khai thác hiệu quả tiềm năng từ Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập và các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn.

Thủ tướng khẳng định Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước. Điều quan trọng là địa phương phải phát huy tốt các lợi thế sẵn có, tạo đột phá trong phát triển để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn mới.

Hoàng Bắc