Kinh tế

VN-Index giảm điểm, vì sao tâm lý thị trường lại lạc quan?

Thế Lâm 17/06/2026 21:15

Đây là điều khá “lạ” sau phiên giảm điểm ngày 17/6. VN-Index mất 1,74 điểm, tương ứng mức giảm 0,1%. Trong khi đó, thanh khoản phiên hôm nay tăng mạnh.

VN-Index có một phiên “giảm điểm lạc quan”

Trên thực tế trong phiên, chỉ số VN-Index trước khi bước vào phiên giao dịch chốt giá đóng cửa ATC đã có sắc xanh, tuy nhiên sau đó chuyển dần sang màu đỏ với mức giảm nhẹ trên dưới 3 điểm.

Dù giảm điểm, VN-Index vẫn phát đi các tín hiệu kỹ thuật khá lạc quan. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số vẫn đang biến động quanh các nhóm MA ngắn hạn như MA5 và MA10 phiên với các đường MA đang có xu hướng đi ngang và hội tụ trở lại. Thanh khoản gia tăng cho thấy dòng tiền chủ động và nhập cuộc tốt hơn trong phiên. Với đồ thị giá có xu hướng cân bằng tại 1.790 điểm, Yuanta cho rằng chỉ số duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn lên MA20 phiên (quanh 1.830 điểm) trong tuần giao dịch này.

Yuanta Việt Nam dẫn chỉ báo tâm lý thị trường cho thấy đang ở mức 52% - lạc quan. Theo thống kê trên sàn HoSE, số mã cổ phiếu tăng giá là 174, số mã giảm giá 129. Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, tương quan khá cân bằng, số mã tăng là 14 trong khi số mã giảm giá là 13.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng, về mặt kỹ thuật, MACD có dấu hiệu thu hẹp với đường signal, cùng với RSI tạo hai đáy đi lên, củng cố cho đà phục hồi. Theo đó, VN-Index có thể hướng tới kiểm định vùng cản 1.830-1.840 điểm trong phiên ngày mai 18/6 và các phiên tới. Đà tăng được xác nhận nếu chỉ số bứt phá được lên trên vùng này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dù đóng cửa giảm điểm, nhưng phiên giảm hôm nay không mang nhiều tín hiệu tiêu cực và chưa vô hiệu hóa xu hướng hồi phục kỹ thuật của VN-Index, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Vì sao có thể lạc quan?

Căn cứ đầu tiên cho thấy thị trường có tín hiệu lạc quan chính là độ rộng theo hướng tích cực với tương quan số mã cổ phiếu tăng điểm/số mã cổ phiếu giảm điểm là 174/129 như đề cập ở trên. Thứ hai, các tín hiệu kỹ thuật phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn dần khép lại và dấu hiệu hồi phục đang dần mở ra.

Trong phiên giao dịch hôm nay 17/6, chỉ số VN-Index rung lắc trong một biên độ khá lớn, hơn 30 điểm, tăng so với phiên hôm qua hơn 16 điểm về biên độ rung lắc.

Tuy nhiên, diễn biến này có nguyên nhân chủ yếu do 2 mã cổ phiếu họ Vingroup là VIC và VHM. Có thời điểm, 2 mã này giảm từ mức hơn 3% đến gần 4%. Song tới cuối phiên, VIC và VHM đã thu hẹp biên độ giảm xuống còn lần lượt 1% và 1,1%. Hai mã cổ phiếu này đóng góp vào VN-Index lên tới 4,6 điểm giảm. Nếu loại trừ VIC và VHM, VN-Index sẽ chuyển thành tăng điểm. Đây chính là một điểm cần cân nhắc khi đánh giá thị trường, chủ yếu bị kéo xuống bởi 1, 2 mã cổ phiếu trụ.

Phiên hôm nay cũng cho thấy thanh khoản đã trở lại trên sàn HoSE. Cụ thể, thanh khoản đạt hơn 24.184 tỉ đồng, tăng hơn 45% so với phiên hôm qua 16/6 và kém phiên ngày 15/6 gần 1.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lượng cổ phiếu giao dịch, phiên hôm nay lại nhiều hơn phiên ngày 15/6 về khối lượng, hơn 821 triệu cổ phiếu so với mức hơn 792 triệu cổ phiếu.

Nhìn chung, lực bắt đáy ngày càng thể hiện càng rõ nét hơn trên thị trường khi “vùng chốt đáy” từ 1.785-1.800 điểm thêm một lần nữa được khẳng định trong phiên giao dịch. Chỉ số đã cho phản ứng hồi phục từ vùng này và thu hẹp đà giảm để đến cuối phiên chỉ còn giảm điểm ở mức nhẹ.

Việc chỉ số phụ thuộc nhiều vào 2 cổ phiếu VIC và VHM có thể còn tiếp tục diễn ra cho đến khi các nhóm ngành còn lại “cất tiếng” và giá 2 cổ phiếu này củaVingroup cân bằng trở lại.

Có thể mua thăm dò với tỉ trọng thấp

Dự báo chỉ số sẽ hồi phục ngắn hạn lên mức quanh 1.830 điểm trong những phiên tới, Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn (dưới 1 tháng) có thể mua nhẹ ở nhịp rung lắc trong phiên với tỉ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 44%/56%. Nhà đầu tư cần lưu ý hạn chế mua đuổi nếu thanh khoản chưa cải thiện.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam dự báo, VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.820-1.830 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự với thanh khoản bùng nổ để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng điểm. Hiện tại, nhà đầu tư chưa nên vội mở vị thế mua ròng mới mà kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu xác nhận.

Thế nhưng theo Công ty chứng khoán AIS, giá trị giao dịch tăng nhẹ so với bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện hơn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư vẫn cần ưu tiên nắm giữ nhưng có thể giải ngân với tỉ trọng vừa phải (khoảng 15%) để thăm dò đợt hồi phục ngắn hạn. Trong thời gian tới, nếu VN-Index chưa vượt được vùng kháng cự 1.835-1.840 điểm (MA20 và MA50 ngày), xu thế giảm điểm hình thành từ cuối tháng 5/2026 sẽ chưa thể kết thúc.

Thế Lâm