Những ứng viên nặng kí cho danh sách doanh nghiệp công nghệ chiến lược
Doanh nghiệp nào đáp ứng các tiêu chí của doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn, đóng vai trò chủ đạo kinh tế số đến năm 2030?
Hiện nay, theo các tiêu chí của Quyết định số 1091/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược như doanh thu từ 1 tỉ USD/năm, nhân lực trên 5.000 người, có tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc, tỉ lệ chi cho R&D từ 3% và sở hữu bằng sáng chế quốc tế, Việt Nam chưa có nhiều đơn vị đáp ứng đầy đủ và đồng bộ.
Các doanh nghiệp công nghệ này đòi hỏi sự chuyển dịch toàn diện từ gia công sang làm chủ công nghệ lõi. Một số cái tên tiêu biểu đã tiệm cận các tiêu chuẩn này nhờ những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua, đóng vai trò hạt nhân trong việc dẫn dắt thị trường và định hướng công nghệ quốc gia.
Tiềm năng từ các doanh nghiệp công nghệ chiến lược
Trong số các ứng viên sáng giá, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn FPT là hai doanh nghiệp công nghệ tỉ USD tiêu biểu nhất.

Viettel hiện sở hữu quy mô nhân sự lớn, hệ thống hạ tầng số phủ rộng và là đơn vị tiên phong trong các dự án an ninh quốc gia. FPT cũng khẳng định vị thế với doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD từ thị trường nước ngoài từ năm 2023, sở hữu hệ sinh thái nhân lực lên tới hàng chục nghìn kỹ sư toàn cầu.
Trong hơn 4 năm còn lại, VNPT, MobiFone, VNG và CMC Corporation là những ứng viên có tiềm năng lớn. Nếu VNPT và MobiFone chuyển dịch mạnh sang giải pháp số, VNG đẩy mạnh hạ tầng đám mây và AI, còn CMC tập trung vào an ninh mạng, các doanh nghiệp này hoàn toàn có khả năng đạt chuẩn trước năm 2030. Việc đầu tư bài bản vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây hay bảo mật dữ liệu chính là chìa khóa để các doanh nghiệp này bứt phá, khẳng định năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế số quốc gia.
Khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi
Về khả năng dẫn đầu, Viettel hiện đang thể hiện vai trò "sếu đầu đàn" rõ nét. Đơn vị thành viên của tập đoàn là Viettel High Tech hiện đã làm chủ trên 300 công nghệ lõi, sở hữu gần 60 bằng sáng chế, trong đó có hơn 30 bằng sáng chế được bảo hộ độc quyền tại thị trường Mỹ.
FPT cũng không kém cạnh khi liên tục mở rộng các trung tâm R&D tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, sở hữu hàng nghìn kỹ sư trình độ cao chuyên về công nghệ AI và bán dẫn. Sự thành công của các doanh nghiệp này không chỉ giúp khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam mà còn tạo sức lan tỏa lớn, thúc đẩy hệ sinh thái số phát triển mạnh mẽ.
Với sự hỗ trợ từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và các đơn đặt hàng trọng điểm từ Chính phủ, các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ chiến lược này sẽ là đòn bẩy đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ, bảo đảm an ninh số và khẳng định chủ quyền trên không gian mạng quốc tế.
Việc hình thành mạng lưới các doanh nghiệp công nghệ chiến lược là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn của Chính phủ trong việc xây dựng một quốc gia số tự cường. Đây không chỉ là câu chuyện về doanh thu hay lợi nhuận, mà là khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi, giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và vươn mình mạnh mẽ.
Các tập đoàn này sẽ trở thành những đơn vị tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao, kết nối chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu và trường đại học.
Lan tỏa giá trị và bảo vệ chủ quyền số
Sự kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ chiến lược với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa là yếu tố then chốt để lan tỏa công nghệ. Thông qua việc chia sẻ hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật và dữ liệu, các doanh nghiệp đầu tàu này sẽ nâng cao năng lực cho cả hệ sinh thái số Việt Nam, giúp các đơn vị quy mô nhỏ có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Đây là mô hình cộng sinh, nơi các doanh nghiệp lớn dẫn dắt bằng năng lực và kinh nghiệm, còn các doanh nghiệp nhỏ đóng góp sự linh hoạt và sáng tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho quốc gia.
Cuối cùng, việc phát triển các doanh nghiệp mảng công nghệ chiến lược còn là bảo chứng cho chủ quyền số. Trong thế giới mà dữ liệu là tài nguyên quý giá nhất, việc làm chủ các nền tảng công nghệ giúp quốc gia kiểm soát được thông tin, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và đảm bảo sự an toàn cho người dân.
.jpg)
.jpg)