AI & Blockchain

Canh bạc AI 600 tỉ USD của Meta: Powell McCormick mở cánh cửa tới giới tài phiệt Phố Wall

Sơn Vân 19/06/2026 06:06

Dina Powell McCormick tìm kiếm những phương thức huy động vốn từng rất xa lạ với Thung lũng Silicon để phục vụ kế hoạch đầu tư hạ tầng AI trị giá 600 tỉ USD của Meta.

Dina Powell McCormick là ai mà được Mark Zuckerberg giao huy động vốn cho Meta?

Giữa tháng 3, Dina Powell McCormick (Chủ tịch điều hành Meta) đã tổ chức một bữa tối tại nhà hàng The Grill ở thành phố New York, Mỹ với sự tham dự của một số nhà quản lý vốn quyền lực nhất thế giới. Có mặt tại nhà hàng sang trọng này còn có Yasir Al-Rumayyan (Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Saudi); Bruce Flatt (Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Brookfield Asset Management); Adebayo Ogunlesi (thành viên hội đồng quản trị hãng quản lý tài sản BlackRock); Stephen Schwarzman (Giám đốc điều hành Blackstone); Jonathan Gray (Chủ tịch công ty quản lý tài sản thay thế Blackstone).

Powell McCormick đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này sau một ngày dày đặc các cuộc họp tại Phố Wall để truyền tải một thông điệp rõ ràng: Kế hoạch đầy tham vọng của Meta nhằm trở thành một trong những công ty dẫn đầu về AI sẽ cần lượng vốn bên ngoài khổng lồ và bà sẵn sàng thảo luận về các cấu trúc tài chính cũng như mô hình hợp tác mới.

Kể từ khi gia nhập Meta vào tháng 1, Powell McCormick - cựu lãnh đạo tập đoàn tài chính Goldman Sachs - nhanh chóng trở thành nhân vật quyền lực ở Thung lũng Silicon khi tham gia điều hành một trong những kế hoạch đầu tư vốn lớn nhất lịch sử doanh nghiệp. Meta dự kiến rót tới 600 tỉ USD chỉ riêng tại Mỹ từ nay đến năm 2028.

Powell McCormick từng làm việc trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và có quan hệ sâu rộng với các quỹ đầu tư quốc gia.

Theo nguồn tin của trang FT, Powell McCormick đang nghiên cứu những cấu trúc tài chính phức tạp, bao gồm các hình thức huy động vốn ngoài bảng cân đối kế toán và tài chính cấu trúc, vốn trước đây gần như không xuất hiện trong giới lãnh đạo Meta.

Canh bạc AI 600 tỉ USD của Meta Powell McCormick mở cánh cửa tới giới tài phiệt Phố Wall
Kể từ khi gia nhập Meta vào tháng 1, Dina Powell McCormick nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật quyền lực quan trọng nhất Thung lũng Silicon. Ảnh: Sipa

Trong phần lớn lịch sử hơn 20 năm của mình, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg có thể tài trợ cho sự phát triển của Meta bằng nguồn tiền quảng cáo khổng lồ từ Facebook và Instagram. Thế nhưng, chi phí xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu, mua chip AI tiên tiến và cạnh tranh giành nhân tài AI đã tăng quá nhanh, buộc công ty phải tìm hướng đi mới.

Cùng với Susan Li - Giám đốc tài chính Meta, một trong những phương án Powell McCormick đang xem xét là huy động thêm hàng chục tỉ USD vốn cổ phần, sau khi Alphabet (công ty mẹ Google) thành công với thương vụ phát hành cổ phiếu trị giá 85 tỉ USD. Trước đó, Meta cũng xác nhận đang tìm kiếm các phương án tài trợ linh hoạt cho tham vọng AI của mình.

Không chỉ dừng ở việc tìm nguồn vốn, Powell McCormick còn tham gia nhóm lãnh đạo cấp cao đang tranh luận về những thay đổi chiến lược sâu rộng hơn. Một trong những ý tưởng táo bạo được đưa ra là liệu Meta có nên xây dựng một mảng kinh doanh điện toán đám mây để cạnh tranh trực tiếp với Amazon, Google và Microsoft hay không.

Larry Fink, Giám đốc điều hành BlackRock, nhận xét: "Đây là một Meta hoàn toàn mới và Dina đang mang đến những kết nối chưa từng có. Tốc độ mà chúng tôi đã thực hiện một số giao dịch trong bốn tháng qua còn nhiều hơn tất cả những gì từng làm với Meta nhiều năm trước đó".

Jonathan Gray, Chủ tịch Blackstone, cho rằng Mark Zuckerberg đã nhận ra năng lực tính toán là nền tảng cho mọi thứ Meta muốn làm trong tương lai. "Nếu Dina Powell xuất hiện trong phòng họp, thường sẽ có điều gì đó được hoàn thành", ông nói.

Nhiều thách thức dành cho Powell McCormick

Tuy nhiên, Powell McCormick cũng đối mặt với không ít thách thức.

Meta nhỏ hơn nhiều so với các công ty điện toán đám mây siêu quy mô khác như Amazon, Microsoft hay Google. Điều này khiến Meta ở vị thế bấp bênh hơn khi phải vay nợ ngày càng nhiều trong lúc dòng tiền tự do bị thu hẹp. Ngoài ra, Meta hiện vẫn bị đánh giá là đang tụt lại phía sau các phòng thí nghiệm AI hàng đầu trong cuộc đua xây dựng những mô hình AI tiên tiến nhất.

Nhiều người trong ngành vẫn hoài nghi liệu Meta có thể trở thành công ty dẫn đầu AI hay không.

Bên cạnh đó, Powell McCormick còn phải xử lý các vấn đề chính trị nội bộ. Ban lãnh đạo cấp cao của Meta từ lâu chủ yếu gồm những người đã gắn bó với Mark Zuckerberg trong nhiều năm.

"Một số người không thực sự thích những câu hỏi mà bà ấy đặt ra", một nguồn tin nội bộ tiết lộ với FT.

Powell McCormick sinh tại Ai Cập và chuyển tới bang Texas (Mỹ) cùng gia đình khi mới 5 tuổi. Bà tham gia hội đồng quản trị Meta một năm trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ làm việc chặt chẽ với Mark Zuckerberg.

Từng là phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Trump, bà được Tổng thống Mỹ công khai khen ngợi khi nhậm chức ở Meta. Powell McCormick từng tham gia đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5. Chồng bà là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa David McCormick.

Canh bạc AI 600 tỉ USD của Meta Powell McCormick mở cánh cửa tới giới tài phiệt Phố Wall1
Powell McCormick cùng Elon Musk, Tim Cook và Jensen Huang trong phái đoàn Mỹ tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc vào tháng 5. Ảnh: Getty Images

Việc một cựu lãnh đạo ngân hàng đầu tư như Powell McCormick gia nhập ban điều hành Meta là điều khá hiếm tại Thung lũng Silicon. Sự xuất hiện của bà cũng trùng với thời điểm Mark Zuckerberg tăng cường quan hệ với chính quyền Trump và đẩy mạnh chiến lược phát triển siêu trí tuệ cá nhân.

Meta chi tới 600 tỉ USD cho AI và tham vọng xây dựng hàng trăm gigawatt hạ tầng

Meta dự báo chi tiêu vốn liên quan đến AI sẽ tăng lên tới 145 tỉ USD trong năm 2026 và còn cao hơn nữa vào 2027. Để bù đắp chi phí, Mark Zuckerberg đã tiến hành nhiều đợt sa thải nhân sự, khiến tinh thần nhân viên xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Powell McCormick hiện đồng lãnh đạo sáng kiến mới mang tên Meta Compute cùng Santosh Janardhan (người phụ trách hạ tầng toàn cầu của Meta) và doanh nhân Daniel Gross.

Mark Zuckerberg cho biết sáng kiến này sẽ xây dựng hàng trăm gigawatt hạ tầng AI trong nhiều thập niên tới. Để dễ hình dung, chỉ riêng 1 gigawatt công suất trung tâm dữ liệu đã có thể tiêu tốn hàng chục tỉ USD chi phí xây dựng và tiêu thụ lượng điện tương đương một lò phản ứng hạt nhân.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Meta không chỉ phải xin giấy phép xây dựng và ký kết các hợp đồng năng lượng quy mô lớn, mà còn cần sử dụng những hình thức huy động vốn táo bạo hơn thông qua thị trường trái phiếu và vốn tư nhân.

Tháng 10/2025, Meta đã huy động 27 tỉ USD trái phiếu thông qua liên doanh với Blue Owl để xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ mang tên Hyperion tại bang Louisiana (Mỹ).

Trước bữa tối hồi tháng 3, Powell McCormick và nhóm Meta Compute đã gặp đại diện Blackstone, Brookfield, KKR, BlackRock cùng ngân hàng BDT & MSD Partners để thảo luận về những phương án tài chính khả thi nhất.

Daniel Gross cho rằng Powell McCormick mang tới cho Meta một khả năng đặc biệt trong việc đàm phán và kết nối các thương vụ.

Jane Fraser, Giám đốc điều hành Citigroup, nhận xét: "Dina biết cách mềm mỏng và linh hoạt trong đàm phán. Song đằng sau vẻ duyên dáng đó là một ý chí rất cứng rắn".

Ngay cả trước khi Powell McCormick đến, Meta đã tìm kiếm các đối tác AI tại Trung Đông. Tuy nhiên, với vai trò cựu lãnh đạo mảng quỹ đầu tư quốc gia của Goldman Sachs, bà có mạng lưới quan hệ đặc biệt sâu rộng tại khu vực này. Trong danh sách liên hệ của Powell McCormick có cả Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, theo FT.

David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, nhận xét: "Dina sở hữu mạng lưới quan hệ đặc biệt rộng trong chính phủ Mỹ, nhất là giới Cộng hòa, đồng thời có kết nối mạnh với các quỹ đầu tư quốc gia và những nhà phân bổ vốn lớn trên toàn cầu. Với nhu cầu vốn khổng lồ cho AI của Meta, bà ấy có thể đóng vai trò rất quan trọng".

Tuy nhiên, Meta không phải công ty duy nhất đang săn tìm nguồn vốn. SpaceX, Anthropic và OpenAI cũng đang tích cực huy động tiền thông qua các đợt phát hành cổ phiếu hoặc IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Khi FT đưa tin Meta đang thảo luận khả năng bán thêm cổ phần hồi đầu tháng 6, cổ phiếu công ty đã giảm hơn 5%.

Ngoài ra, vẫn chưa ai biết chính xác nhu cầu năng lực tính toán AI trong tương lai sẽ lớn đến mức nào. Điều này khiến chiến lược hạ tầng dài hạn của Meta vẫn còn nhiều bất định.

Meta có trở thành đối thủ của Amazon, Google và Microsoft trên thị trường điện toán đám mây?

Cho đến gần đây, Meta chủ yếu xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu AI nội bộ và chỉ bán phần công suất dư thừa. Tuy nhiên, Powell McCormick cùng các lãnh đạo khác đang cân nhắc một bước đi táo bạo hơn: Biến Meta thành nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thực thụ, bán năng lực tính toán cho khách hàng bên ngoài.

Nếu thực hiện kế hoạch này, Meta sẽ phải đầu tư rất lớn ngay từ đầu để cạnh tranh với Amazon Web Services, Google Cloud và Microsoft Azure, đồng thời xây dựng đội ngũ bán hàng doanh nghiệp quy mô lớn.

Naveen Sarma, Giám đốc điều hành tại S&P Global, đặt câu hỏi: "Liệu họ có thể vận hành trung tâm dữ liệu như một nhà khai thác độc lập và cho bên thứ ba thuê hay không? Đó là câu hỏi rất đáng quan tâm".

S&P Global là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, phân tích thị trường.

Bên ngoài Meta, Powell McCormick cũng đang trở thành gương mặt đại diện giúp công ty giải thích với công chúng về làn sóng AI. Bà mô tả AI là "một cuộc cách mạng công nghiệp mới" và dẫn dắt việc ra mắt "học viện đào tạo lực lượng lao động" mới nhằm huấn luyện công nhân xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Tại Câu lạc bộ Kinh tế New York tuần trước, Powell McCormick bác bỏ lo ngại rằng các trung tâm dữ liệu sẽ gây áp lực lên hệ thống điện. Bà cho rằng các khoản đầu tư của Meta vào lưới điện có thể giúp giảm chi phí điện năng cho cộng đồng địa phương.

Peggy Alford, thành viên hội đồng quản trị Meta và Giám đốc tài chính eBay, nhận xét: "Chúng ta đang ở giữa một cuộc tranh luận rất lớn về tác động của AI với xã hội. Dina nhìn thấy cơ hội để giúp người lao động và doanh nghiệp nhỏ không bị bỏ lại phía sau, đồng thời biến điều đó thành một phần trong câu chuyện mà Meta đang kể về lý do họ đầu tư vào AI".

Sơn Vân