Cạm bẫy số

Deepfake và website giả mạo đang phá hỏng niềm vui World Cup 2026

Bùi Tú 19/06/2026 13:59

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm mạng và những kẻ phát tán thông tin sai lệch.

Từ các website bán vé World Cup 2026 giả mạo đến những video deepfake lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup.

worldcup2026.jpg
World Cup 2026 có nhiều thủ đoạn lừa đảo mới. Ảnh: AI

Cạm bẫy vé giả và những cửa hàng trực tuyến đánh vào lòng tin người hâm mộ tại World Cup 2026

World Cup 2026 đang được đánh giá là một trong những giải đấu có hàm lượng công nghệ cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh những đổi mới trên sân cỏ, công nghệ cũng đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi từ niềm đam mê bóng đá của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngay từ cuối tháng 5/2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo về sự xuất hiện của hàng loạt website giả mạo bán vé World Cup. Đến khi giải đấu chính thức khởi tranh, tình trạng này không những không giảm mà còn trở nên tinh vi hơn khi nhu cầu săn vé các trận đấu ở vòng knock-out ngày càng tăng cao.

Thủ đoạn phổ biến nhất là tạo ra những trang web có giao diện gần như giống hệt website chính thức của FIFA. Từ màu sắc, logo, bố cục cho đến các chương trình khuyến mãi đều được sao chép rất chuyên nghiệp, khiến người dùng khó nhận ra sự khác biệt.

Điểm hấp dẫn nhất nằm ở giá vé. Các website giả thường quảng cáo mức giá thấp hơn đáng kể so với kênh phân phối chính thức. Trong bối cảnh nhiều trận đấu “cháy vé” và giá vé trên thị trường thứ cấp tăng mạnh, không ít người hâm mộ đã bị hấp dẫn bởi những lời mời chào tưởng như quá hời này.

Tuy nhiên, ngay khi người dùng nhập thông tin thanh toán hoặc dữ liệu thẻ tín dụng, toàn bộ dữ liệu cá nhân có thể rơi vào tay tội phạm mạng. Không ít trường hợp vừa mất tiền, vừa đối mặt nguy cơ bị đánh cắp danh tính hoặc sử dụng trái phép thông tin tài chính.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết nhiều website giả mạo sử dụng những tên miền dễ gây nhầm lẫn với địa chỉ chính thức của FIFA. Thay vì fifa.com, các đối tượng đăng ký những tên miền như “fifa.bio”, “fifa.org”, “fifa-com.com” hoặc các địa chỉ chứa từ khóa World Cup nhằm tạo cảm giác đáng tin cậy.

Một số website bị phát hiện gần đây còn sử dụng những tên miền như “fifaworldcuptickets.com” hay “fifaworldcup26.sale”, khiến nhiều người lầm tưởng đây là đối tác phân phối vé chính thức.

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để tránh rủi ro là chỉ mua vé thông qua website chính thức của FIFA hoặc các đối tác được công bố công khai. Người dùng cũng cần kiểm tra kỹ địa chỉ URL, chứng chỉ bảo mật và tránh nhấp vào các liên kết được chia sẻ từ nguồn không rõ ràng trên mạng xã hội.

Deepfake bùng nổ, biến mạng xã hội thành “chiến trường” thông tin giả

Nếu các website giả mạo nhắm vào túi tiền người hâm mộ thì deepfake lại đe dọa niềm tin vào những gì mọi người nhìn thấy trên internet.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đã giúp việc sản xuất hình ảnh và video giả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo ra những đoạn video trông giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhiều nội dung deepfake liên quan đến giải đấu đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như X, TikTok hay Facebook.

Một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất liên quan đến trận đấu giữa Đức và Curaçao. Một đoạn video lan truyền cho thấy giữa khu vực cổ động viên Đức xuất hiện một người có ngoại hình giống trùm phát xít Adolf Hitler đang hòa mình vào đám đông.

Thực tế, hình ảnh gốc chỉ ghi lại một cổ động viên lớn tuổi đang cổ vũ đội tuyển Đức. Tuy nhiên, bằng công nghệ AI, khuôn mặt người này đã bị thay thế hoàn toàn.

Không dừng lại ở đó, nhiều phiên bản chỉnh sửa khác còn cực đoan hơn khi mô tả cả khu vực khán đài thực hiện động tác chào kiểu phát xít và hô vang những khẩu hiệu mang tính cực đoan. Các video này được gắn nhãn sử dụng công cụ tạo ảnh và video AI, nhưng khi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người xem không nhận ra đây là nội dung giả mạo.

Bên cạnh yếu tố chính trị, các nội dung mang tính giật gân và câu view cũng xuất hiện dày đặc. Nhiều hình ảnh AI mô tả các nữ cổ động viên với ngoại hình bị cường điệu hóa, trang phục hở hang hoặc những chi tiết cơ thể được chỉnh sửa quá mức để thu hút sự chú ý. Những hình ảnh này thường được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đặc biệt trên các nền tảng ưu tiên nội dung gây sốc.

Ngay cả giới truyền thông cũng trở thành nạn nhân. Một bức ảnh liên quan đến nữ MC thể thao nổi tiếng Esther Sedlaczek từng gây tranh cãi khi bị chỉnh sửa bằng AI theo hướng phản cảm trước khi được lan truyền rộng rãi trên mạng. Sau làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng, nội dung này đã bị gỡ bỏ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng deepfake không chỉ là câu chuyện giải trí hay trò đùa trên internet. Khi công nghệ ngày càng hoàn thiện, việc phân biệt thật – giả sẽ trở nên khó khăn hơn, kéo theo nguy cơ thao túng dư luận, phát tán tin giả và làm tổn hại danh tiếng cá nhân.

World Cup vốn là lễ hội kết nối hàng tỉ người trên toàn cầu thông qua niềm đam mê bóng đá. Thế nhưng trong kỷ nguyên AI, người hâm mộ không chỉ cần theo dõi những diễn biến trên sân cỏ mà còn phải nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo và thông tin giả mạo xuất hiện ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng. Công nghệ đang giúp bóng đá hấp dẫn hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới đòi hỏi người dùng phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bùi Tú