Màn đồng diễn của robot hình người AGIBOT gây sốt tại VivaTech 2026
Tại triển lãm công nghệ VivaTech 2026 diễn ra ở Paris, robot hình người tích hợp AI của AGIBOT đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ bằng loạt màn trình diễn.
Không chỉ biết trò chuyện hay thực hiện các động tác phức tạp, những robot hình người này còn cho thấy tham vọng đưa trí tuệ nhân tạo từ màn hình máy tính bước vào đời sống thực, nơi chúng có thể hỗ trợ con người trong sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt hằng ngày.
Từ AI trên màn hình đến AI tích hợp trong robot hình người
Trong nhiều năm qua, trí tuệ nhân tạo chủ yếu được biết đến thông qua các chatbot, trợ lí ảo hay các phần mềm phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, làn sóng AI mới đang hướng đến một mục tiêu lớn hơn: đưa trí tuệ nhân tạo vào các thực thể vật lí có khả năng di chuyển, tương tác và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực tế.
Đó cũng chính là thông điệp AGIBOT muốn truyền tải tại VivaTech 2026, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu.
Theo đại diện công ty, robot hiện thân là bước tiến tiếp theo của AI. Nếu chatbot chỉ có thể trả lời câu hỏi trên máy tính, robot AI có thể biến những quyết định đó thành hành động cụ thể. Một robot không chỉ hiểu yêu cầu của con người mà còn có thể mang nước, vận chuyển đồ vật, hỗ trợ công việc hoặc giao tiếp trực tiếp với người dùng.
AGIBOT gọi đây là “AI vật lí” (Physical AI), nơi trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào cơ thể robot để tạo ra giá trị thực tế trong cuộc sống.
Tại khuôn khổ kỷ niệm 10 năm VivaTech, AGIBOT đã tham gia chương trình trình diễn công nghệ ngoài trời trên đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng của Paris. Hàng nghìn khách tham quan có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các robot hình người cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác.
Ở khu triển lãm chính, AGIBOT giới thiệu kiến trúc công nghệ mang tên “Ba trí tuệ trong một” (Three Intelligences in One), kết hợp ba năng lực cốt lõi gồm trí tuệ vận động, trí tuệ tương tác và trí tuệ thao tác. Sự kết hợp này cho phép robot vừa có thể di chuyển linh hoạt, vừa giao tiếp tự nhiên và thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi thao tác vật lí.
Ông William Shi, Chủ tịch phụ trách thị trường châu Âu và Mỹ của AGIBOT, nhận định ngành robot hình người đang bước sang giai đoạn mới.
“Ngành robot hình người đang chuyển từ các màn trình diễn chứng minh khái niệm sang triển khai trong thực tế. VivaTech là nền tảng quan trọng để chúng tôi kết nối với cộng đồng công nghệ, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo tại châu Âu”, ông nói.
Robot không thay thế con người mà giải phóng con người khỏi công việc lặp lại
Một trong những điểm nhấn của AGIBOT tại VivaTech năm nay là chuỗi trình diễn trực tiếp cho thấy khả năng phối hợp giữa nhiều robot.
Trên sân khấu Discovery Stage, robot AGIBOT G2 cùng các robot khác đã thực hiện màn thuyết trình tự động, thể hiện khả năng tương tác thông minh và phối hợp đồng bộ. Trong khi đó, tại Hall 7.1, công ty tổ chức cuộc diễu hành robot với sự tham gia của nhiều mẫu robot khác nhau như D1 và hai robot X2.
Khách tham quan đặc biệt thích thú trước những màn biểu diễn kết hợp giữa nhảy múa và thao tác cầm nắm vật thể trên sân khấu Theater Stage. Đây là minh chứng cho những tiến bộ của AGIBOT trong lĩnh vực điều khiển toàn thân, phối hợp chuyển động và xử lí các tác vụ bằng tay máy.
Bên cạnh các màn trình diễn, AGIBOT cũng tham gia tọa đàm song ngữ Anh - Pháp về tương lai của AI và robot hình người. Tại đây, các chuyên gia đã thảo luận về khả năng đưa robot từ môi trường thử nghiệm vào ứng dụng thương mại trong những năm tới.
Đáng chú ý, AGIBOT nhấn mạnh rằng robot không được tạo ra để thay thế hoàn toàn con người. Theo quan điểm của công ty, con người vẫn là chủ thể đưa ra quyết định, còn robot đóng vai trò thực thi.
Những công việc lặp đi lặp lại trong nhà máy, kho vận hoặc dây chuyền sản xuất được xem là môi trường lí tưởng để robot phát huy thế mạnh. Chúng có thể thực hiện các thao tác đơn điệu trong nhiều giờ liên tục mà không bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi.
Trong khi đó, con người sẽ có thêm thời gian để tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo, hoạch định chiến lược và giải quyết các vấn đề phức tạp hơn. Đây cũng là cách nhiều doanh nghiệp công nghệ đang hình dung về tương lai hợp tác giữa người và máy.
Sự phát triển của AGIBOT cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực robot AI hiện thân. Công ty hiện phát triển đồng thời cả mô hình AI nền tảng lẫn các nền tảng robot vật lí, từ robot hình người, robot bốn chân đến các hệ thống thao tác khéo léo và robot vệ sinh thương mại.
Một dấu mốc đáng chú ý là vào tháng 3/2026, AGIBOT công bố robot thứ 10.000 đã xuất xưởng, cho thấy tốc độ thương mại hóa nhanh chóng của doanh nghiệp.
Khi nhu cầu tự động hóa và AI tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, những màn trình diễn tại VivaTech 2026 cho thấy robot hiện thân đang dần rời khỏi các phòng thí nghiệm để bước vào đời sống thực. Với AGIBOT, tương lai của AI không chỉ nằm trong các mô hình ngôn ngữ hay màn hình máy tính, mà còn hiện diện dưới hình hài những cỗ máy có thể đi lại, giao tiếp và làm việc bên cạnh con người.