Cuộc sống số

Các nhà mạng Anh triển khai kill switch, vô hiệu hóa điện thoại bị đánh cắp

Sơn Vân 21/06/2026 18:29

Virgin Media O2 và VodafoneThree đã triển khai cơ chế kill switch (công tắc vô hiệu hóa), nhằm khóa hoàn toàn những chiếc điện thoại bị đánh cắp khỏi cửa hàng của họ.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Apple, Samsung và nhiều hãng sản xuất điện thoại khác chưa đồng ý áp dụng các biện pháp chống trộm rộng rãi hơn.

Theo các nguồn tin của trang FT, hai nhà mạng (hãng viễn thông) lớn ở Vương quốc Anh đã triển khai công nghệ có thể vô hiệu hóa ngay những chiếc điện thoại bị báo mất cắp từ cửa hàng của họ, khiến chúng không còn sử dụng được. Mục đích là khiến điện thoại bị đánh cắp gần như không còn giá trị trên thị trường chợ đen.

Biện pháp này đã được một số nhà mạng ở Hà Lan áp dụng, xuất hiện trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn buộc các hãng sản xuất điện thoại phải hành động mạnh hơn để đối phó với tình trạng trộm cắp.

Chỉ riêng tại London (thủ đô Anh), hơn 70.000 người đã trở thành nạn nhân của các vụ cướp hoặc trộm điện thoại trong năm ngoái.

Chỉ áp dụng với điện thoại chưa bán

Công nghệ mới chỉ áp dụng với các điện thoại chưa được bán cho khách hàng.

Khi một chiếc điện thoại bị đánh cắp từ cửa hàng và bật nguồn, nó sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu do nhà sản xuất quản lý. Hệ thống sau đó sẽ tự động kích hoạt quy trình vô hiệu hóa, khiến chiếc điện thoại không thể sử dụng.

Các nhà mạng không thể thực hiện việc này với những điện thoại đã bán ra, bởi sau khi giao dịch hoàn tất, họ không còn là chủ sở hữu hợp pháp của thiết bị.

Theo các nguồn tin của FT, mục tiêu của biện pháp này là ngăn chặn các băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đột nhập cửa hàng để lấy cắp điện thoại mới.

Các nhà mạng Anh triển khai kill switch, vô hiệu hóa điện thoại bị đánh cắp
Năm ngoái, nạn trộm cắp điện thoại đã ảnh hưởng đến hơn 70.000 người chỉ riêng ở London. Ảnh: Bloomberg

Hàng loạt vụ trộm điện thoại tại cửa hàng

Việc triển khai kill switch diễn ra sau nhiều vụ trộm nhắm vào các cửa hàng bán điện thoại.

Năm ngoái, hai anh em họ đã bị kết án sau khi lấy cắp số điện thoại trị giá khoảng 20.000 bảng Anh từ một cửa hàng Vodafone. Trong một vụ việc khác, 6 người đã nhận tội âm mưu trộm cắp sau vụ cướp bất thành tại một cửa hàng O2.

Stuart Seymour, Giám đốc an ninh Virgin Media O2, cho biết công ty đang phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để triển khai những giải pháp chống trộm mới, đồng thời hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật nhằm thu thập thông tin, truy bắt và đưa những kẻ phạm tội ra xét xử. Theo ông, những nỗ lực này sẽ góp phần khiến các khu phố mua sắm trở nên an toàn hơn.

VodafoneThree hiện chưa đưa ra bình luận. Apple từ chối bình luận về động thái mới, nhưng trước đây cho biết đã cung cấp miễn phí cho các đối tác bán lẻ toàn bộ công nghệ chống trộm đang được sử dụng tại các cửa hàng Apple.

Trong thời gian qua, cảnh sát và các hiệp hội trong ngành viễn thông đã nhiều lần kêu gọi các hãng sản xuất điện thoại bổ sung công nghệ có thể vô hiệu hóa thiết bị bị đánh cắp, nhằm làm giảm giá trị bán lại của chúng và qua đó giảm động cơ phạm tội.

Tổ chức Mobile UK, đại diện cho ba nhà mạng lớn của Anh, đã gửi thư tới Bộ trưởng Nội vụ Anh từ năm ngoái để đề nghị chính phủ hỗ trợ xử lý tình trạng trộm điện thoại.

Theo bức thư mà trang FT tiếp cận được, Mobile UK nhấn mạnh Apple đã sử dụng công nghệ kill switch với các thiết bị trộm từ cửa hàng Apple và dẫn chứng hệ thống tương tự đã được các nhà mạng Hà Lan triển khai.

BT - nhà mạng lớn còn lại của Anh - hiện chưa có kế hoạch triển khai công nghệ này, theo FT.

BT cho biết đã đầu tư mạnh trong nhiều năm để bảo vệ các cửa hàng bán lẻ, chuỗi cung ứng và nhân viên trước nguy cơ mất cắp thiết bị, đồng thời vẫn đang tiếp tục đánh giá các giải pháp mới.

Cảnh sát Anh gây sức ép buộc Apple và Samsung hành động

Tháng 3 vừa qua, ông Mark Rowley, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Thủ đô London, cho biết ông sẽ đề nghị chính phủ ban hành quy định bắt buộc các công ty cải thiện công nghệ chặn điện thoại bị đánh cắp nếu họ không tự nguyện thực hiện.

Sau đó, Apple đã đồng ý thực hiện một số thay đổi, trong đó có việc tự động bật tính năng Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp) trên các iPhone bán tại Anh, theo một nguồn tin của FT. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa triển khai cơ chế kill switch áp dụng rộng rãi.

Tính năng Stolen Device Protection bổ sung một lớp bảo mật cho iPhone bằng cách yêu cầu xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID, thay vì chỉ nhập mật mã, khi người dùng muốn thay đổi các thông tin nhạy cảm như mật khẩu ở những địa điểm không quen thuộc, chẳng hạn ngoài nhà hoặc nơi làm việc.

Samsung thông báo đã nhiều lần làm việc với Bộ Nội vụ Anh và Cảnh sát London để chứng minh họ rất nghiêm túc trong việc phòng chống tội phạm trộm điện thoại. Bên cạnh đó, Samsung cũng nhấn mạnh các điện thoại của hãng tích hợp nhiều tính năng khiến thiết bị không thể sử dụng được nếu bị đánh cắp.

Trộm điện thoại ở London đang giảm

Kể từ tháng 1/2025, Cảnh sát London đã tịch thu hơn 3.500 xe đạp điện và xe scooter điện được độ trái phép. Đó là những phương tiện thường được tội phạm sử dụng để giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo ông Mark Rowley, số vụ trộm điện thoại được trình báo tại London đã giảm hơn 12% trong năm ngoái, xuống còn 71.391 vụ.

Dù vậy, Mobile UK cho rằng cần có cơ chế chống trộm được áp dụng đồng bộ trên toàn ngành, để những chiếc điện thoại bị đánh cắp sẽ không thể sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Sơn Vân