Thoát 'án tử' sau 11 năm ngất xỉu liên tục: Người phụ nữ 58 tuổi tìm lại nhịp tim bình thường
Người phụ nữ 58 tuổi nhiều lần ngất xỉu, đối mặt nguy cơ đột tử vì rối loạn nhịp tim suốt 11 năm đã được điều trị thành công, thoát nguy cơ tử vong.
Thông tin được ThS.BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim Mạch 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ chiều 21/6. Sau 11 năm chống chọi với bệnh, bệnh nhân cuối cùng đã tìm lại cuộc sống bình thường nhờ phương pháp khảo sát điện sinh lý và triệt đốt ổ loạn nhịp – kỹ thuật điều trị hiện đại đang mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân mắc rối loạn nhịp tim.
11 năm sống trong nỗi sợ những cơn ngất có thể cướp đi mạng sống
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 11 năm trước khi bà bà N.T.P.V. (58 tuổi, TP.HCM) xuất hiện các triệu chứng khó thở, đánh trống ngực và choáng váng. Kết quả thăm khám xác định bà mắc rối loạn nhịp nhanh ngoại tâm thu thất, kèm suy nút xoang và block nhĩ thất độ I – những bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dẫn truyền điện của tim.

Ngay từ thời điểm đó, các bác sĩ đã tư vấn đặt máy tạo nhịp kết hợp điều trị triệt đốt rối loạn nhịp. Tuy nhiên, vì triệu chứng chưa quá nghiêm trọng cùng tâm lý e ngại can thiệp tim mạch, bà quyết định trì hoãn điều trị.
Quyết định này khiến bệnh tiến triển âm thầm suốt nhiều năm.
Đến cuối năm 2025, tần suất các cơn ngất tăng nhanh. Không còn đơn thuần là cảm giác hoa mắt hay hồi hộp, bà nhiều lần mất ý thức đột ngột, té ngã và chấn thương. Khi nhập viện tại Khoa Nội Tim mạch 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả Holter điện tim ghi nhận tình trạng block nhĩ thất độ III xuất hiện từng cơn – một dạng rối loạn dẫn truyền đặc biệt nguy hiểm, có thể gây ngừng tim và đột tử nếu không được xử trí kịp thời.
Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ chỉ định đặt máy tạo nhịp hệ dẫn truyền khẩn cấp để bảo vệ chức năng tim.
Đặt máy tạo nhịp nhưng cơn loạn nhịp tim vẫn chưa chấm dứt
Sau can thiệp, sức khỏe bà V. có cải thiện nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.
Ban đêm, bà vẫn thường xuyên thức giấc vì cảm giác tim đập loạn xạ, hồi hộp kéo dài, kèm choáng váng và mệt mỏi. Những cơn rối loạn nhịp tái diễn khiến cuộc sống tiếp tục bị đảo lộn, tâm lý luôn trong trạng thái bất an vì không biết cơn ngất tiếp theo sẽ xảy ra khi nào.
Theo ThS.BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim Mạch 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ngoại tâm thu thất không đơn thuần gây cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nghiêm trọng.
"Bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp đột ngột dẫn đến ngất và té ngã. Nếu ngoại tâm thu thất xuất hiện với tần suất cao trong thời gian dài, chức năng co bóp của tim sẽ suy giảm, làm tăng nguy cơ suy tim. Đặc biệt, một số trường hợp có thể tiến triển thành các rối loạn nhịp thất ác tính, làm tăng nguy cơ đột tử tim mạch nếu không được điều trị đúng thời điểm", bác sĩ Vinh cho biết.
Ông cũng cho biết thêm, nhiều người bệnh vẫn lựa chọn điều trị nội khoa kéo dài dù hiệu quả hạn chế, trong khi việc sử dụng thuốc chống loạn nhịp lâu năm ở người lớn tuổi có thể kéo theo nhiều tác dụng không mong muốn trên phổi và các cơ quan khác. Vì vậy, đánh giá đúng nguyên nhân gây loạn nhịp để lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài.
Triệt đốt điện sinh lý giúp chấm dứt chuỗi ngày sống trong lo âu
Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bà V. quyết định thực hiện khảo sát điện sinh lý tim kết hợp triệt đốt ổ loạn nhịp bằng năng lượng sóng cao tần.
Thông qua hệ thống lập bản đồ điện học trong buồng tim, các bác sĩ xác định chính xác vị trí phát sinh ngoại tâm thu thất và các cơn nhịp nhanh thất – nguyên nhân khiến bệnh nhân liên tục xuất hiện triệu chứng suốt nhiều năm.
Theo ThS.BS Ngô Hàng Vinh, đây hiện là phương pháp điều trị mang tính triệt căn đối với nhiều dạng rối loạn nhịp tim.
"Khảo sát điện sinh lý giúp xác định chính xác nguồn gốc cơn loạn nhịp, từ đó triệt đốt ổ bệnh thay vì chỉ kiểm soát triệu chứng bằng thuốc. Với kỹ thuật ít xâm lấn, thời gian thực hiện khoảng một giờ, bệnh nhân thường có thể vận động sớm và xuất viện sau khoảng 24 giờ nếu diễn tiến thuận lợi", bác sĩ Vinh chia sẻ.
Ông nhấn mạnh rằng, việc can thiệp đúng chỉ định và đúng thời điểm không chỉ giúp giảm nguy cơ tái phát mà còn góp phần hạn chế các biến chứng nặng như suy tim, đột quỵ hoặc đột tử do rối loạn nhịp.
Sau thủ thuật, những cơn hồi hộp, đánh trống ngực và choáng ngất gần như biến mất hoàn toàn.
"Tôi cảm thấy người nhẹ hẳn. Tim đập đều hơn, ngủ ngon, ăn ngon và không còn thấp thỏm lo sợ mình sẽ bất ngờ ngất xỉu nữa", bà V. xúc động chia sẻ.
Các kết quả kiểm tra sau can thiệp cũng cho thấy ổ ngoại tâm thu thất đã được loại bỏ hoàn toàn, chức năng tim dần ổn định.
Theo ThS.BS Ngô Hàng Vinh, thực tế có không ít bệnh nhân xem nhẹ các biểu hiện như tim đập nhanh, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất vì nghĩ chỉ là mệt mỏi, stress hay tuổi tác. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu sớm của các rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
"Bất cứ ai xuất hiện các triệu chứng hồi hộp kéo dài, tim đập bất thường, choáng váng, ngất, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân nên đến cơ sở chuyên khoa tim mạch để được đánh giá đầy đủ. Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp người bệnh tránh được những biến chứng nặng nề, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Vinh khuyến cáo.