Kinh tế

Cổ phiếu SpaceX giảm 16,43%, Alphabet lao đao vì mất 2 chuyên gia AI hàng đầu

Sơn Vân 23/06/2026 09:03

Alphabet (công ty mẹ Google) vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trên thị trường chứng khoán trong hơn một năm.

Điều này diễn ra khi những lo ngại về AI (trí tuệ nhân tạo) ngày càng gia tăng và hai nhà nghiên cứu hàng đầu của hãng lần lượt chuyển sang làm việc cho các đối thủ chỉ trong vài ngày.

Cổ phiếu Alphabet giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch 22/6, giảm sâu hơn cả chỉ số Nasdaq lẫn một số gã khổng lồ công nghệ khác. Đây là mức giảm mạnh nhất của Alphabet kể từ khi cổ phiếu giảm khoảng 7% vào tháng 5/2025.

Lo ngại về tình trạng "chảy máu chất xám" bắt đầu xuất hiện từ tuần trước khi Noam Shazeer, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật và đồng lãnh đạo nhóm phát triển các mô hình AI Gemini, thông báo sẽ rời Google để gia nhập đối thủ OpenAI. Đáng chú ý, Noam Shazeer mới quay trở lại Google chưa đầy hai năm.

Vào tháng 8/2024, Google đã đưa Noam Shazeer cùng nhà nghiên cứu Daniel De Freitas trở lại đơn vị AI DeepMind thông qua thỏa thuận hợp tác với Character.AI. Đây là startup do Noam Shazeer và Daniel De Freitas đồng sáng lập sau khi rời Google vào năm 2021.

Việc Noam Shazeer rời đi diễn ra chỉ vài tuần sau khi Google giới thiệu hàng loạt sản phẩm AI mới tại hội nghị nhà phát triển thường niên Google I/O, gồm cả mô hình Gemini 3.5 Flash và tác tử AI Gemini Spark.

Đến ngày 19/6, Google tiếp tục nhận thêm một cú sốc khác khi John Jumper, kỹ sư cấp cao kiêm phó chủ tịch DeepMind, thông báo sẽ rời công ty sau 9 năm gắn bó để gia nhập đối thủ Anthropic.

John Jumper từng cùng Demis Hassabis (Giám đốc điều hành Google DeepMind) giành Giải Nobel năm 2024. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng tạo AlphaFold, hệ thống AI mang tính đột phá đã dự đoán hơn 200 triệu cấu trúc protein, giúp rút ngắn nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và y học.

Đà giảm của cổ phiếu Alphabet còn chịu tác động từ cuộc phỏng vấn Satya Nadella (Giám đốc điều hành Microsoft) đăng trên tờ WSJ hôm Chủ nhật. Trong cuộc trao đổi này, Satya Nadella kêu gọi ngành công nghệ giảm sự phụ thuộc vào các gã khổng lồ AI. Giám đốc điều hành Microsoft nhận định các mô hình AI đang ngày càng trở nên phổ biến và khó tạo khác biệt, giống như một loại hàng hóa có thể được nhiều doanh nghiệp cung cấp và dễ thay thế cho nhau.

Alphabet đã chi tiêu rất mạnh cho AI, huy động 141 tỉ USD thông qua phát hành nợ và cổ phiếu kể từ tháng 10/2025. Công ty mẹ Google đang nỗ lực chứng minh rằng hệ sinh thái AI tích hợp theo chiều dọc của mình có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ này.

Tuy nhiên, nếu các mô hình AI ngày càng rẻ hơn và có thể dễ dàng thay thế cho nhau như nhận định của Satya Nadella, giới đầu tư có thể đặt câu hỏi liệu số tiền Alphabet đã bỏ ra có thực sự tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững, hay chỉ khiến biên lợi nhuận của công ty chịu áp lực lớn hơn.

Ngoài những lo ngại về AI, trong ngày 22/6, nhiều người dùng Google cũng phản ánh rằng các dịch vụ Gmail và YouTube gặp sự cố gián đoạn hoạt động.

Cổ phiếu SpaceX giảm 16,43%, còn Alphabet giảm 5% sau khi mất 2 nhà nghiên cứu AI hàng đầu. Ảnh: SV
Cổ phiếu SpaceX giảm 16,43%, còn Alphabet giảm 5% sau khi mất 2 nhà nghiên cứu AI hàng đầu. Ảnh: SV

Cổ phiếu SpaceX giảm sâu hậu IPO

Cổ phiếu các hãng công nghệ lớn Mỹ đồng loạt lao dốc ở phiên giao dịch 22/6, trong đó SpaceX giảm phiên thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân chính đến từ những lo ngại ngày càng gia tăng về mức chi tiêu khổng lồ cho AI.

Cổ phiếu SpaceX giảm 16,43% xuống còn 154,60 USD, sau đợt tăng bùng nổ ngay sau khi IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) vào tuần trước. Hiện vốn hóa thị trường của SpaceX chỉ còn 2.030 tỉ USD.

Ngày 22/6, công ty do Elon Musk điều hành cho biết sẽ phát hành trái phiếu. Theo các nguồn tin của kênh CNBC, SpaceX đang hướng tới mục tiêu huy động khoảng 20 tỉ USD và việc chào bán trái phiếu có thể bắt đầu ngay từ ngày 23/6. SpaceX đang tìm kiếm nguồn vốn để triển khai các kế hoạch AI quy mô lớn, gồm cả mua thêm chip AI và đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian.

Cổ phiếu Amazon giảm 4,75%, Meta giảm 2,32% và Microsoft giảm khoảng 3,18%.

Ông David Wagner, Giám đốc bộ phận cổ phiếu kiêm quản lý danh mục tại hãng Aptus Capital Advisors, nhận định: "Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp mà là đợt điều chỉnh trên diện rộng của toàn bộ nhóm công nghệ, xuất phát từ tâm lý lo ngại về khoản đầu tư khổng lồ mà các công ty đang đổ vào hạ tầng AI".

4 hãng công nghệ lớn Mỹ gồm Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft đã cam kết chi tổng cộng khoảng 700 tỉ USD trong năm 2026 để mở rộng hạ tầng AI. Song đến nay, thị trường vẫn chưa có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy các sản phẩm AI có thể tạo ra lợi nhuận đủ lớn để bù đắp những khoản đầu tư khổng lồ đó, khiến giới đầu tư ngày càng thận trọng.

Cổ phiếu Micron Technology tăng cao kỉ lục

Trái ngược với diễn biến của các hãng công nghệ lớn, cổ phiếu nhiều doanh nghiệp sản xuất chip lại tăng giá. Dẫn đầu là Micron Technology (hãng sản xuất chip nhớ số 1 Mỹ), tăng 6,82% và lập mức cao kỉ lục mới là 1.211,38 USD.

Đáng chú ý, Micron Technology vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Anthropic nhằm mở rộng hạ tầng AI thế hệ tiếp theo.

Theo David Wagner, thị trường đang xuất hiện sự phân hóa rất rõ: "Có sự khác biệt giữa những công ty đang nhận tiền từ làn sóng đầu tư AI, như doanh nghiệp sản xuất chip nhớ, và những hãng đang chi tiền để xây dựng hạ tầng AI".

Từ đầu năm đến nay, Micron Technology cùng doanh nghiệp sản xuất thiết bị lưu trữ dữ liệu như SanDisk và Western Digital là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500.

Đây cũng là những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ kì vọng của Phố Wall rằng nhu cầu liên quan đến AI sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.

S&P 500 là chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ, đại diện cho 500 công ty đại chúng lớn nhất đang niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ như NYSE và Nasdaq. Nó được xem là chỉ số đại diện tốt nhất cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ vì gồm các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như công nghệ, tài chính, y tế, năng lượng, tiêu dùng,... Một số công ty nổi bật trong S&P 500 có thể kể đến Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla.

Sơn Vân