Cuộc sống số

Meta ra mắt kính thông minh mới giá từ 299 USD, thách thức Google và Snap

Sơn Vân 23/06/2026 21:12

Meta vừa công bố dòng kính thông minh mới có giá khởi điểm 299 USD, thấp hơn ít nhất 80 USD so với mẫu Meta Ray-Ban thế hệ thứ hai rẻ nhất.

Động thái này cho thấy Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển các thiết bị đeo.

Dòng kính thông minh mới của Meta có nhiều thiết kế khác nhau và tiếp tục được phát triển cùng EssilorLuxottica, tập đoàn sở hữu thương hiệu Ray-Ban. Tuy nhiên, kính lần này không mang thương hiệu Ray-Ban hay Oakley. Đây là lần đầu Meta xây dựng một thương hiệu kính AI riêng, thay vì dựa vào sức hút của các thương hiệu kính nổi tiếng.

Meta đang tích cực quảng bá kính thông minh tới người tiêu dùng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên thị trường ngày càng nóng lên và người dùng bắt đầu nhận thấy nhiều giá trị hơn từ các thiết bị tích hợp AI và thực tế tăng cường (AR). Dù thị trường này vẫn còn khá nhỏ, Meta và EssilorLuxottica hiện chiếm hơn 80% thị phần, với hàng triệu chiếc kính đã được bán ra kể từ khi dòng sản phẩm đầu tiên ra mắt năm 2021.

Kính Meta mới không được trang bị màn hình, nhưng tích hợp camera và loa cá nhân. Người dùng có thể trò chuyện với Meta AI để dịch ngôn ngữ, tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh hoặc chụp ảnh, quay video ngay từ chiếc kính.

Các lãnh đạo Meta cho biết họ xem mẫu kính thông minh nhẹ này là bước đệm hướng tới những thiết bị tiên tiến hơn, với màn hình tích hợp ngay trong tròng kính và khả năng tính toán ngay trên thiết bị. Năm ngoái, Meta từng giới thiệu mẫu Ray-Ban Display giá 799 USD, được trang bị màn hình.

Mark Zuckerberg đã đạt được nhiều thành công hơn với kính thông minh so với các mẫu kính thực tế ảo (VR), vốn là nền tảng khiến Facebook đổi tên thành Meta vào năm 2021. Trong khi thị trường VR vẫn chủ yếu phục vụ game thủ và chưa thể phổ biến rộng rãi, giám đốc điều hành Meta đang tập trung xây dựng một nền tảng phần cứng dành cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta cho biết mẫu kính thông minh vừa ra mắt sẽ có ba thiết kế hoàn toàn mới. Công ty mẹ Facebook cũng giới thiệu đế sạc mới dành riêng cho dòng kính này.

Meta ra mắt kính thông minh mới từ 299 USD, Mark Zuckerberg đặt cược vào thiết bị đeo
Ba mẫu thiết kế của kính Meta mới. Ảnh: Meta

Google và Snap tạo sức ép lên Meta

Sự cạnh tranh trên thị trường kính thông minh đang ngày càng gay gắt

Tại hội nghị I/O hồi tháng 5, Google công bố hợp tác với hãng kính Warby Parker và thương hiệu thời trang Gentle Monster để phát triển dòng kính thông minh chạy nền tảng Android XR, tích hợp mô hình AI Gemini. Đây được xem là nỗ lực lớn nhất của Google nhằm quay trở lại thị trường thiết bị đeo sau thất bại của Google Glass gần một thập kỷ trước.

Khác với kính thực tế ảo cồng kềnh, Google hướng tới những mẫu kính đủ nhẹ để người dùng có thể đeo cả ngày. Công ty dự kiến tung ra hai dòng sản phẩm: Một phiên bản không có màn hình, sử dụng loa, micro và camera để người dùng tương tác với Gemini hoàn toàn bằng giọng nói; một phiên bản có màn hình tích hợp trong tròng kính, hiển thị kín đáo các thông tin như chỉ đường, phụ đề dịch trực tiếp hay thông báo mà không cần lấy smartphone ra.

Trong các màn trình diễn, Google cho thấy Gemini có thể hỗ trợ dẫn đường từng ngã rẽ, gửi tin nhắn, chụp ảnh, dịch hội thoại theo thời gian thực, nhận diện biển báo hoặc thực đơn, đồng thời thực hiện các tác vụ trên điện thoại như đặt xe, gọi đồ ăn hay thêm sự kiện vào lịch chỉ bằng một câu lệnh thoại. Điều này phản ánh xu hướng mới của ngành công nghệ: AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn trở thành trợ lý có khả năng hành động ngay trên các thiết bị đeo.

Google có thể tạo sức ép đáng kể lên Meta, doanh nghiệp hiện chiếm hơn 80% thị trường kính thông minh cùng đối tác EssilorLuxottica. Trong khi Meta đặt cược vào hệ sinh thái Meta AI và mạng xã hội, Google tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Android, Google Maps, Gmail, Calendar và Gemini để mang đến trải nghiệm AI gắn chặt với các dịch vụ mà hàng tỉ người dùng.

Cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kính thông minh trở thành thiết bị AI phổ biến tiếp theo sau smartphone.

Meta ra mắt kính thông minh mới từ 299 USD (2)
Meta ra mắt kính thông minh mới từ 299 USD (1)
Kính thông minh Specs của Snap được mô tả là thiết bị kế nhiệm smartphone. Ảnh: Snap

Tuần trước, Snap giới thiệu mẫu kính thông minh Specs giá 2.195 USD, được Giám đốc điều hành Evan Spiegel mô tả là thiết bị kế nhiệm smartphone.

Trong khi Meta ưu tiên đưa kính AI đến số đông với mức giá chỉ từ 299 USD, Snap lại theo đuổi phân khúc cao cấp. Không giống kính Meta chủ yếu hỗ trợ chụp ảnh, nghe nhạc và trò chuyện với AI, Specs sở hữu màn hình AR trong tròng kính, có thể hiển thị hình ảnh số chồng lên thế giới thực, cho phép người dùng xem chỉ đường, mở nhiều cửa sổ làm việc, tương tác với các vật thể 3D, chơi game và sử dụng các ứng dụng AI. Snap gọi đây là chiếc máy tính không gian đeo trên khuôn mặt.

Theo Evan Spiegel, smartphone đã trở thành thiết bị khiến con người ngày càng phải cúi xuống màn hình và tách khỏi môi trường xung quanh. Mục tiêu của Specs là đưa máy tính "ra khỏi chiếc smartphone và hòa vào thế giới thực", để người dùng vẫn có thể nhìn thấy, trò chuyện và tương tác trực tiếp với mọi người trong khi AI hoạt động như một trợ lý luôn hiện diện trước mắt. Vì vậy, ông mô tả Specs không đơn thuần là mẫu kính thông minh mới, mà là ứng viên thay thế smartphone trong kỷ nguyên AI.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, Snap đã đầu tư cho dự án kính AR trong hơn một thập kỷ và sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế liên quan. Specs tích hợp hai chip Qualcomm Snapdragon nhằm xử lý các tác vụ AR ngay trên kính, hoạt động độc lập mà không cần kết nối với smartphone, có thời lượng pin khoảng 4 giờ và đi kèm hộp sạc để kéo dài thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, mức giá 2.195 USD khiến sản phẩm hiện vẫn hướng tới nhóm người dùng đam mê công nghệ và các nhà phát triển hơn là thị trường đại chúng.

Điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa các hãng. Meta đang theo đuổi chiến lược phổ cập kính AI bằng cách hạ giá và giữ thiết kế gần với kính thời trang truyền thống. Trong khi đó, Snap chấp nhận doanh số thấp trong giai đoạn đầu để chứng minh rằng kính AR có thể trở thành nền tảng điện toán tiếp theo sau smartphone.

Chính sự khác biệt về chiến lược này khiến thị trường thiết bị đeo AI được dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt trong vài năm tới, khi cả Meta, Google, Snap và Apple theo đuổi mục tiêu giành vị trí trung tâm của kỷ nguyên điện toán mới.

Sơn Vân