Văn hóa - Đời sống

Mang rừng cây vào sân bóng

Chính Phong 24/06/2026 12:07

Theo dõi trận Colombia gặp Congo sáng nay (24/6), bạn sẽ thấy một hàng rào cây được trồng xung quanh sân vận động, ngăn cách khán đài với sân. Tại sao chúng ở đó? Chúng được trồng bao lâu rồi? Đã có ai mắc kẹt trong đó chưa?

Mang thiên nhiên vào sân Estadio Akron

Ở các sân thông thường, ngăn cách khán đài và sân bóng là những bức tường, nhưng sân Estadio Akron, để cho sinh thái hơn, trồng hàng rào cây. Thật ra, điều này không quá lạ ở Bắc Mỹ, ví dụ hàng rào cây nổi tiếng là một phần không thể thiếu của sân Sanford thuộc trường Đại học Georgia trong gần 100 năm.

san-estadio-akron-1(1).jpg
Quang cảnh sân Estadio Akron. Ảnh: Athletic
san-estadio-akron.jpg
Sân Estadio Akron ngăn cách khán đài với sân bóng bằng hàng rào cây. Ảnh: Athletic

“Sân vận động nằm sát khu rừng La Primavera lớn nhất tiểu bang, vì vậy chúng tôi luôn muốn mang thiên nhiên của khu rừng vào sân. Và chúng tôi cũng muốn có một hàng rào an ninh mềm mại, uyển chuyển hơn bức tường xù xì”, cô Ainara Zatarain Ripoll, giám đốc điều hành sân Estadio Akron cho biết.

Hàng rào cây xanh quanh sân Estadio Akron mang đậm chất ngoại ô, kiểu cảnh quan thường thấy xung quanh nhà câu lạc bộ của các sân golf. Người hâm mộ cuồng nhiệt CLB Chivas Guadalajara, được biết đến là một trong những nhóm CĐV cuồng nhiệt nhất ở Mexico, liệu họ có cần một loại cây bụi gai góc? Cô Ripoll nói không cần, vì trong 16 năm mở cửa sân bóng, chưa ai nhảy qua hàng rào cây xuống sân.

Sân Estadio Akron nằm tại thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco. Nếu xem đất nước Mexico có hình con cá thì Jalisco là phần bụng cá, hướng ra Thái Bình Dương. Nhưng nơi tưởng chừng như biển sóng hiền hòa cùng điệu nhạc dân gian mariachi lại là sào huyệt của băng đảng Jalisco New Generation Cartel, một trong những băng đảng lớn nhất và quyền lực nhất Mexico.

Do bạo lực liên quan đến ma túy, Jalisco có số người mất tích nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác ở Mexico. May thay, thủ lĩnh Nemesio Oseguera Cervantes (biệt danh El Mencho) đã bị quân đội Mexico tiêu diệt vào tháng 2/2026.

Bạn cần phân biệt sân Estadio Akron với sân Estadio Jalisco khánh thành năm 1960, nằm cùng thành phố, cách nhau 25 km. Sân Jalisco từng tổ chức hai World Cup 1970 và 1986, có các trận đấu đáng nhớ như trận bán kết Đức hạ Pháp.

Nhưng kỳ này, FIFA lại chọn sân Akron mới hơn, khánh thành năm 2010. Akron là tên một hãng dầu lửa, tài trợ CLB chủ sân. Nhưng trong thời gian tổ chức World Cup, để “sạch” về quy định thương hiệu, FIFA yêu cầu truyền thông gọi nó là Estadio Guadalajara. Nó đã tổ chức trận Mexico gặp Hàn Quốc cuồng nhiệt, lượt trận cuối vòng bảng sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa Tây Ban Nha với Uruguay.

Bạn không cần phải vào bên trong mới thấy sân bóng nào sinh thái đến thế nào. Ngay từ bên ngoài, ngay từ xa bạn đã thấy. Thiết kế của sân được mô phỏng theo ngọn núi lửa gần Guadalajara. Núi lửa cách thành phố 125 km vẫn còn hoạt động, lần gần nhất “cựa quậy” vào năm 2023, nhưng đừng lo, gần đây nó chỉ khạc ra khói, bụi, tro, chỉ gây ảnh hưởng quanh núi.

Phần tường bên ngoài sân thiết kế như sườn cỏ dốc, xanh mướt, họ trồng cỏ thật, chứ không phải là tường sơn xanh màu cỏ hay lắp những thảm cỏ nhựa vào tường. Mỗi lần cắt cỏ, những người công nhân phải móc dây leo vào mái sân bóng tụt xuống, treo lơ lửng như lau kính tòa nhà cao. Muốn sinh thái cũng tốn công, tốn tiền lắm.

Trở lại hàng rào cây bên trong sân, cô Ripoll cho biết nó được tưới bằng nước mưa thu thập từ mái nhà, được xử lý qua một nhà máy xử lý nằm sâu bên trong sân. Nước đó được sử dụng để tưới cỏ trên sân, tưới cỏ ngoài sân nữa.

Có cây cỏ, có động vật, chồn sóc, chim khá nhiều, đặc biệt là loại chim sáo đuôi dài, người ta đồn loài chim lắm mồm này có thể hát được tất cả các bài hát cổ vũ đội Chivas. Còn có một loài không mời mà đến là rắn, thật không vui lắm khi làm việc gì đó với sân, lại phát hiện ra một con rắn!

Chính Phong