Threads lần đầu gỡ nội dung vi phạm theo yêu cầu từ Việt Nam
Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mạng xã hội Threads đã thực hiện xử lý nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam. Động thái này được xem là dấu mốc mới trong hoạt động phối hợp giữa các nền tảng xuyên biên giới và cơ quan chức năng trong quản lý nội dung số.
Thông tin được công bố tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử diễn ra chiều 24/6. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn, gỡ nội dung vi phạm pháp luật tại Việt Nam của các nền tảng xuyên biên giới đã đạt trên 94%.
Đáng chú ý, Meta, đơn vị vận hành Facebook, Instagram, Messenger và Threads, đã chặn tổng cộng 63 tài khoản, trang và hội nhóm, tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời xử lý 2.147 nội dung vi phạm. Trong đó, Threads lần đầu ghi nhận việc đáp ứng yêu cầu xử lý 17 nội dung vi phạm tại thị trường Việt Nam.
Ra mắt từ năm 2023, Threads được Meta định vị là nền tảng tập trung vào chia sẻ trạng thái và thảo luận công khai theo thời gian thực. Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh trên toàn cầu, nền tảng này cũng ngày càng trở thành một phần trong hệ sinh thái quản lý nội dung xuyên biên giới tại nhiều quốc gia.

Không chỉ Meta, các nền tảng lớn khác cũng ghi nhận mức độ phối hợp cao hơn với cơ quan quản lý.
TikTok đã chặn hoặc gỡ 440 tài khoản, xử lý 10 tệp âm thanh liên quan khoảng 115.000 video cùng 275 nội dung khác trong nửa đầu năm. Thời gian phản hồi yêu cầu từ cơ quan chức năng cũng được rút ngắn từ mức 24-48 giờ xuống còn 3-12 giờ.
Trong khi đó, YouTube đã chặn 18 kênh với gần 13.000 video, tổng lượt xem khoảng 165 triệu, đồng thời xử lý 545 nội dung, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Theo thống kê từ Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam (VAFC), từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận 1.287 phản ánh của người dân, trong đó có 850 phản ánh liên quan thông tin xấu độc, 145 trường hợp tin giả và 58 phản ánh về lừa đảo tài chính. Các vụ việc đã được giải quyết hoặc chuyển xử lý theo quy định.
Song song với hoạt động xử lý nội dung, cơ quan chức năng cũng tăng cường quản lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, 65 giấy phép thiết lập mạng xã hội của 61 tổ chức, doanh nghiệp đã bị thu hồi; đồng thời đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội đối với 2 doanh nghiệp và thu hồi thêm 7 loại giấy phép, giấy xác nhận liên quan. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quy định mới về quản lý nền tảng số và trách nhiệm gỡ bỏ nội dung vi phạm chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.