Văn hóa - Đời sống

Chiếc iPhone mạ vàng của Roberto Carlos gây sốt tại World Cup 2026

Bùi Tú 26/06/2026 08:13

Tâm điểm mạng xã hội trong trận Brazil gặp Scotland tại World Cup 2026 là chiếc điện thoại trên tay huyền thoại Roberto Carlos.

carlos.jpg
Roberto Carlos khoe chiếc iPhone mạ vàng gây sốt World Cup 2026. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Thiết bị có vẻ ngoài ánh vàng sang trọng khiến hàng triệu người hâm mộ theo dõi World Cup 2026 tò mò về giá trị thực. Dù chưa có xác nhận đây là mẫu iPhone mạ vàng chính hãng hay chỉ là một chiếc ốp cao cấp, câu chuyện đã mở ra góc nhìn thú vị về thị trường điện thoại siêu sang, nơi một chiếc iPhone có thể được bán với giá lên tới 80.000 USD.

Chiếc điện thoại khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi xem World Cup 2026

Trong trận đấu giữa Brazil và Scotland diễn ra ngày 24/6 tại World Cup 2026, máy quay truyền hình bất ngờ hướng về khu vực khán đài VIP, nơi nhiều thành viên của thế hệ vô địch World Cup 2002 đang theo dõi trận đấu.

Giữa những gương mặt quen thuộc, Roberto Carlos vô tình trở thành tâm điểm khi cầm trên tay một chiếc điện thoại có màu vàng nổi bật. Chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình cũng đủ để cộng đồng mạng bắt đầu "truy tìm danh tính" của thiết bị này.

Nhiều người nhận định đây có vẻ là một chiếc iPhone 17 Pro Max nhờ cụm camera đặc trưng. Tuy nhiên, điều gây chú ý không nằm ở mẫu máy mà ở lớp hoàn thiện màu vàng sáng bóng, khiến nó trông giống một thỏi vàng hơn là điện thoại thông thường.

Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), hàng nghìn bình luận xuất hiện chỉ sau ít phút. Có người hỏi chiếc điện thoại trị giá bao nhiêu, trong khi nhiều người hài hước cho rằng Roberto Carlos đã "nấu chảy chiếc cúp World Cup" để làm vỏ máy.

Một số khác suy đoán đây là sản phẩm của các thương hiệu chuyên độ điện thoại xa xỉ như Caviar hoặc Goldgenie. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một chiếc ốp lưng hoặc lớp dán cao cấp tạo hiệu ứng ánh kim.

Cho đến nay, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ Roberto Carlos hoặc các hãng chế tác về nguồn gốc chiếc điện thoại. Những hình ảnh phát trên truyền hình không đủ để khẳng định đó là vàng nguyên khối, vàng mạ hay đơn giản chỉ là một phụ kiện được thiết kế bắt mắt.

Dù vậy, sự tò mò của người hâm mộ đã vô tình đưa thị trường điện thoại siêu sang trở thành chủ đề được quan tâm trong những ngày diễn ra World Cup.

Khi một chiếc iPhone có giá ngang siêu xe

Nếu chiếc điện thoại của Roberto Carlos thực sự thuộc dòng sản phẩm được cá nhân hóa bởi các thương hiệu xa xỉ, mức giá của nó có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Một trong những cái tên nổi tiếng nhất là Caviar, thương hiệu từng khởi nguồn tại Nga và hiện đặt trụ sở quốc tế ở Dubai. Hãng chuyên biến những mẫu smartphone phổ thông thành các tác phẩm nghệ thuật bằng vàng 18K, titan, kim cương, thiên thạch và nhiều vật liệu quý hiếm khác.

Đắt nhất trong dòng sản phẩm hiện nay là mẫu iPhone 17 Pro Solar, có giá khoảng 80.000 USD. Thiết bị sở hữu thân máy bằng vàng 18K, bề mặt đánh bóng như gương, logo Apple được đính 58 viên kim cương và chỉ sản xuất đúng ba chiếc trên toàn thế giới. Ở phân khúc "dễ tiếp cận" hơn là Goldgenie, thương hiệu có trụ sở tại London và Dubai, nổi tiếng với các sản phẩm mạ vàng 24K.

Theo bảng giá của hãng, những mẫu iPhone 17 Pro hoặc Pro Max được mạ vàng có giá khởi điểm khoảng 3.000 USD, trong khi các phiên bản cao cấp hơn dao động từ khoảng 4.000 USD đến hơn 16.400 USD, tùy vật liệu, dung lượng bộ nhớ và mức độ cá nhân hóa.

Goldgenie cho biết các mẫu máy của họ được phủ lớp vàng 24K dày khoảng 5 micron lên toàn bộ phần vỏ ngoài. Ngoài vàng, khách hàng còn có thể lựa chọn phiên bản mạ bạch kim, vàng hồng, sợi carbon hoặc gắn thêm kim cương theo yêu cầu.

Điểm chung của các thương hiệu này là họ không sản xuất điện thoại riêng mà mua iPhone chính hãng rồi tiến hành tháo rời, chế tác lại phần ngoại thất. Vì vậy, xét về phần cứng, đây vẫn là những chiếc iPhone của Apple nhưng được "biến hình" thành sản phẩm xa xỉ.

Điện thoại siêu sang có đáng mua?

Sự xuất hiện của chiếc điện thoại trên tay Roberto Carlos cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ uy tín của các thương hiệu như Caviar hay Goldgenie.

Thực tế, cả hai đều là những doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điện tử xa xỉ. Họ có website chính thức, hệ thống chăm sóc khách hàng quốc tế và cung cấp giấy chứng nhận cho từng sản phẩm.

Goldgenie cho biết mỗi chiếc điện thoại đều được giao kèm hộp quà cao cấp, giấy tờ Apple nguyên bản và chứng nhận xác thực. Trong khi đó, Caviar cung cấp chế độ bảo hành riêng cho phần ngoại thất được hãng chế tác.

Tuy nhiên, người mua cũng cần hiểu rằng đây không phải những phiên bản chính thức do Apple sản xuất.

Sau khi điện thoại được các hãng bên thứ ba can thiệp, phạm vi bảo hành từ Apple có thể thay đổi hoặc bị giới hạn đối với những bộ phận đã được chỉnh sửa. Ngoài ra, khách hàng đặt mua từ nước ngoài còn phải tính đến chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, bảo hiểm hàng hóa và các rủi ro liên quan đến dịch vụ hậu mãi.

Chính vì vậy, những mẫu iPhone mạ vàng chủ yếu hướng tới giới sưu tầm hoặc những khách hàng siêu giàu muốn sở hữu một sản phẩm mang tính độc quyền hơn là phục vụ nhu cầu sử dụng thông thường.

Đối với phần lớn người dùng, một chiếc iPhone tiêu chuẩn mua từ hệ thống phân phối chính hãng vẫn là lựa chọn hợp lí và an toàn hơn nhiều.

Riêng trường hợp của Roberto Carlos, mọi suy đoán hiện vẫn chỉ dừng ở mức giả thiết. Không có bằng chứng nào cho thấy chiếc điện thoại ông sử dụng được sản xuất bởi Caviar hay Goldgenie, cũng chưa thể xác định lớp hoàn thiện bên ngoài có phải vàng thật hay không.

Thế nhưng, chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình cũng đủ để món phụ kiện ấy trở thành "ngôi sao ngoài sân cỏ". Điều đó cho thấy World Cup ngày nay không chỉ là sân khấu của những bàn thắng hay các huyền thoại bóng đá, mà còn là nơi mọi chi tiết, từ một đôi giày, chiếc đồng hồ cho đến một chiếc điện thoại, đều có thể tạo nên hiệu ứng truyền thông toàn cầu chỉ trong chốc lát.

Bùi Tú