Tin vũ khí hôm nay 27/6: Hàn Quốc huấn luyện 500.000 'chiến binh UAV' đối phó Triều Tiên
Tin vũ khí hôm nay, Hàn Quốc huấn luyện 500.000 quân nhân điều khiển UAV; Thales ra mắt radar DeepFinder tầm phát hiện tới 5.000 km; Tu-160 Nga tuần tra Bắc Cực 16 giờ có MiG-31 hộ tống.
Hàn Quốc huấn luyện 500.000 “chiến binh UAV” đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc đang chuẩn bị một bước chuyển lớn trong cách tổ chức lực lượng, khi muốn biến UAV thành trang bị quen thuộc của mọi binh sĩ.
Ngày 26/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch mở rộng mạnh năng lực máy bay không người lái và chống UAV nhằm tăng khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo Reuters, sáng kiến này đặt mục tiêu huấn luyện 500.000 “chiến binh drone”, bảo đảm mọi quân nhân đều có kĩ năng điều khiển UAV.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, quân đội nước này đặt mục tiêu biên chế khoảng 60.000 UAV cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến vào năm 2029.
Riêng trong năm 2026, Seoul dự kiến triển khai 11.000 hệ thống. Với kế hoạch này, drone sẽ không còn là trang bị đặc thù của một số đơn vị chuyên trách, mà trở thành công cụ tiêu chuẩn trên toàn quân. Ông Ahn mô tả UAV là “vũ khí cá nhân thứ hai” của binh sĩ trong chiến tranh hiện đại.
Kế hoạch của Hàn Quốc phản ánh những bài học rõ ràng từ Ukraine và Trung Đông, nơi UAV đã chứng minh vai trò then chốt trong trinh sát, chỉ thị mục tiêu, tập kích chính xác và làm tiêu hao đối phương. Seoul dự định mua hơn 20.000 UAV giá rẻ dùng một lần, phát triển năng lực bầy đàn UAV dựa trên trí tuệ nhân tạo, đồng thời bổ sung đạn lảng vảng cho các đơn vị tác chiến. Mục tiêu là để mỗi quân chủng có thể độc lập sử dụng drone cho cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công chính xác.
Không chỉ tăng số lượng UAV tấn công, Hàn Quốc cũng chú trọng năng lực phòng thủ trước mối đe dọa tương tự. Quân đội nước này sẽ mở rộng các hệ thống chống UAV, trong đó có vũ khí laser và vi sóng, nhằm đối phó với drone cỡ nhỏ, bay thấp và khó phát hiện. Đây là lớp phòng thủ ngày càng quan trọng khi UAV giá rẻ có thể gây thiệt hại lớn nếu vượt qua được mạng lưới cảnh báo truyền thống.
Một điểm đáng chú ý khác là Seoul muốn sản xuất drone hoàn toàn bằng linh kiện nội địa để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng dự kiến sửa đổi quy định mua sắm, tạo điều kiện đưa công nghệ dân sự vào quân đội nhanh hơn. Cách làm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian trang bị, mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp hệ thống không người lái trong nước phát triển mạnh hơn.
Thales giới thiệu radar DeepFinder, tầm phát hiện tới 5.000 km
Tại triển lãm Eurosatory 2026, tập đoàn Thales của Pháp đã giới thiệu dòng radar DeepFinder hoạt động ở dải tần UHF, theo trang FOB. Hệ thống này được phát triển nhằm giúp châu Âu tăng năng lực cảnh báo sớm độc lập trước các mối đe dọa tên lửa, từ đạn đạo, siêu vượt âm cho đến mục tiêu bay trong khí quyển và ngoài không gian gần.

DeepFinder gồm hai phiên bản chính. Bản cơ động DeepFinder Tactical có tầm phát hiện khoảng 1.500 km, phù hợp với nhiệm vụ triển khai linh hoạt trên chiến trường. Trong khi đó, bản cố định DeepFinder Strategic có tầm phát hiện lên tới 5.000 km, góc quét 120 độ, hướng tới vai trò cảnh báo sớm cấp chiến lược. Ngoài ra, biến thể DeepFinder Space, còn được định danh là AURORE, được thiết kế chuyên theo dõi vệ tinh và vật thể ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Ở cấp độ tác chiến, DeepFinder Tactical được kì vọng bổ trợ cho các tổ hợp phòng không SAMP/T NG trong tương lai. Radar dẫn bắn GF 300 hiện nay được cho là chưa đủ tầm để khai thác tối đa năng lực của tên lửa ASTER 30 Block 1NT trước các mục tiêu khó như tên lửa đạn đạo cơ động hoặc vũ khí siêu vượt âm. Với tầm phát hiện xa hơn, DeepFinder có thể giúp hệ thống phòng không có thêm thời gian cảnh báo, bám bắt và chuẩn bị phương án đánh chặn.
Thales cũng quảng bá DeepFinder có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình. Theo ông Eric Marto, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược và tiếp thị dòng radar mặt đất của Thales, hệ thống này có thể theo dõi quỹ đạo tên lửa và tính toán điểm rơi, qua đó hỗ trợ chỉ huy phòng không đánh giá nhanh khu vực bị đe dọa.
Ý nghĩa lớn hơn của DeepFinder nằm ở bài toán tự chủ chiến lược của châu Âu. Hiện nay, năng lực cảnh báo sớm tên lửa của lục địa này vẫn phụ thuộc nhiều vào cảm biến và vệ tinh Mỹ. Sáng kiến JEWEL do Pháp và Đức khởi động vào tháng 10/2025 nhằm thu hẹp khoảng trống đó, trong đó DeepFinder được xem là một trong những thành tố quan trọng để châu Âu xây dựng mạng lưới cảnh báo sớm độc lập hơn.
Tu-160 Nga tuần tra Bắc Cực 16 giờ dưới sự hộ tống của MiG-31
Ngày 23/6, các oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 16 giờ trên Biển Barents và Biển Na Uy, với tiêm kích MiG-31 hộ tống. Theo TASS, hoạt động này diễn ra trên vùng biển quốc tế, không xâm phạm không phận nước khác, nhưng nằm sát sườn phía bắc của NATO.

Tu-160, được NATO định danh là “Blackjack” và Nga gọi là “Thiên nga trắng”, là oanh tạc cơ chiến lược cánh cụp cánh xòe, có khả năng bay siêu âm và mang tên lửa hành trình tầm xa. Giá trị quân sự lớn nhất của loại máy bay này nằm ở vai trò bệ phóng trên không, cho phép Nga đe dọa các mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần đưa máy bay tiến sâu vào vùng phòng không đối phương. Chuyến bay kéo dài 16 giờ, đi kèm huấn luyện tiếp dầu trên không, cho thấy năng lực hoạt động đường dài của Tu-160 trong các nhiệm vụ răn đe chiến lược.
MiG-31 giữ vai trò hộ tống trong chuyến bay. Đây là dòng tiêm kích đánh chặn tốc độ cao, tầm xa, được thiết kế để bảo vệ những không gian rộng lớn như khu vực phía bắc nước Nga. Khi bay cùng Tu-160, MiG-31 không chỉ bảo đảm an toàn cho đội hình oanh tạc cơ, mà còn giúp Nga luyện tập khả năng phối hợp giữa không quân chiến lược, tiêm kích đánh chặn, sở chỉ huy mặt đất và các lực lượng hỗ trợ.
Tuyến bay qua Biển Barents và Biển Na Uy có ý nghĩa đặc biệt vì nằm gần bán đảo Kola, nơi Nga đặt nhiều căn cứ hải quân, không quân và lực lượng tàu ngầm chiến lược. Đây là một trong những trụ cột quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân của Moscow, đồng thời là khu vực thường xuyên được NATO theo dõi sát.
Ở cấp độ chiến lược, Bắc Cực ngày càng trở thành không gian cạnh tranh nhạy cảm giữa Nga và NATO. Việc Phần Lan gia nhập NATO, cùng quá trình Thụy Điển hội nhập sâu vào liên minh, đã khiến vùng Bắc Âu trở thành một dải phòng thủ liền mạch đối diện hạ tầng quân sự tây bắc của Nga.
Vì vậy, dù không vi phạm không phận nước nào, mỗi chuyến bay của Tu-160 tại khu vực này vẫn mang ý nghĩa tín hiệu rõ rệt. Nó vừa thể hiện năng lực tuần tra tầm xa của Nga, vừa tạo cơ hội để cả hai bên kiểm tra quy trình phát hiện, nhận dạng và bám bắt mục tiêu trong một không gian quân sự ngày càng căng thẳng.


