Lisa và kỷ nguyên mới của siêu sao K-pop
Từ concert đến Hollywood, các sàn diễn thời trang quốc tế và mới nhất là sân khấu World Cup, Lisa (Blackpink) đang bước ra khỏi khuôn khổ của một thần tượng K-pop.
Thành công của nữ ca sĩ người Thái không chỉ phản ánh hành trình của một nghệ sĩ, mà còn cho thấy K-pop đã bước sang giai đoạn mới, từ một dòng nhạc của châu Á trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu.

K-pop không còn chỉ là âm nhạc
Hai thập niên trước, K-pop chủ yếu được biết đến tại Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á. Ngày nay, các nhóm nhạc Hàn Quốc liên tục đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế, lấp đầy các sân vận động ở châu Âu và Mỹ, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ âm nhạc. Các công ty giải trí Hàn Quốc đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nghệ sĩ hoạt động đồng thời trong âm nhạc, thời trang, điện ảnh, truyền hình và mạng xã hội. Điều này giúp K-pop không còn được nhìn nhận như một thể loại âm nhạc đơn thuần mà trở thành một ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.
Theo Vanity Fair, việc 7/10 album bán chạy nhất năm 2025 thuộc về K-pop cho thấy dòng nhạc này đã vượt khỏi vị thế của một "tiểu văn hóa" để trở thành một phần của văn hóa đại chúng.
Lisa đại diện cho thế hệ siêu sao mới
Trong làn sóng đó, Lisa là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất. Gia nhập YG Entertainment từ năm 2011 và ra mắt cùng Blackpink năm 2016, nữ ca sĩ người Thái nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất của K-pop. Cô hiện là nghệ sĩ K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram và sở hữu hàng loạt kỷ lục về âm nhạc cũng như mạng xã hội.
Điều khiến Lisa khác với thế hệ thần tượng trước nằm ở phạm vi hoạt động.
Sau khi thành lập công ty quản lý riêng Lloud và hợp tác với RCA Records, Lisa từng bước mở rộng sự nghiệp sang điện ảnh, truyền hình và kinh doanh. Cô ra mắt với vai trò diễn viên trong loạt phim The White Lotus, chuẩn bị tham gia một bộ phim của Netflix và trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn lưu trú (residency) tại Las Vegas với Viva La Lisa. Toàn bộ vé của bốn đêm concert đã bán hết chỉ sau khoảng 10 phút mở bán.

Những dấu mốc này cho thấy Lisa không còn chỉ được nhìn nhận như một thành viên của Blackpink mà đang xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ giải trí toàn cầu.
Từ Coachella đến World Cup
Năm 2026 tiếp tục đánh dấu bước tiến mới của Lisa khi cô góp mặt trong lễ khai mạc FIFA World Cup tại Los Angeles cùng Katy Perry, Future, Tyla, Anitta và Rema. Đây là lần đầu một nghệ sĩ K-pop đảm nhận vai trò biểu diễn tại lễ khai mạc ngày thi đấu của World Cup trên đất Mỹ, phản ánh vị thế ngày càng lớn của K-pop trong các sự kiện giải trí toàn cầu.

Bên cạnh đó, Lisa cũng góp mặt trong album nhạc chính thức của World Cup 2026 với ca khúc hợp tác cùng Anitta và Rema, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của cô ở những sân khấu có quy mô toàn cầu.
Việc xuất hiện tại Coachella, World Cup hay Hollywood cho thấy ranh giới giữa thần tượng K-pop và nghệ sĩ quốc tế đang dần bị xóa nhòa.
Thời trang trở thành ngôn ngữ mới
Nếu âm nhạc đưa Lisa đến với công chúng, thì thời trang giúp cô mở rộng sức ảnh hưởng.
Nữ ca sĩ là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton và Bulgari, thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, đồng thời tham gia thiết kế các bộ sưu tập thay vì chỉ đóng vai trò gương mặt quảng bá.

Phong cách của Lisa cũng thay đổi theo thời gian. Từ hình ảnh thần tượng với trang phục nhiều màu sắc trên sân khấu, cô dần chuyển sang những thiết kế tối giản, thanh lịch và mang tính ứng dụng cao. Những lựa chọn này góp phần đưa Lisa trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang và làm đẹp.
Một thế hệ siêu sao mới
Sự nghiệp của Lisa phản ánh một thay đổi lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Nếu thế hệ đầu của K-pop chủ yếu tập trung vào âm nhạc, thì thế hệ hiện nay phát triển theo mô hình đa lĩnh vực. Một nghệ sĩ có thể đồng thời là ca sĩ, diễn viên, doanh nhân, biểu tượng thời trang và gương mặt đại diện cho các thương hiệu quốc tế.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều tạp chí quốc tế coi Lisa là hình mẫu của thế hệ "crossover star" - những nghệ sĩ không còn bị giới hạn bởi quốc gia hay lĩnh vực hoạt động.

Trong bối cảnh K-pop tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu, hành trình của Lisa cho thấy khái niệm "thần tượng K-pop" đang thay đổi. Thay vào đó là hình ảnh của một nghệ sĩ toàn cầu, có khả năng kết nối âm nhạc, điện ảnh, thời trang và văn hóa đại chúng trên cùng một sân khấu.