Kinh tế

SK Hynix lên sàn Nasdaq: Cú hích mới cho đồng won giữa áp lực tỉ giá

Bùi Tú 27/06/2026 15:42

SK Hynix vừa chính thức phê duyệt kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (American Depositary Receipt - ADR) và niêm yết trên sàn Nasdaq.

hynix.jpg
SK Hynix lên sàn Nasdaq được người Hàn Quốc kỳ vọng là cú hích mới cho đồng won giữa áp lực tỉ giá

Động thái của SK Hynix mở ra một trong những thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thương vụ ADR gần 30 tỉ USD của SK Hynix thu hút sự chú ý của thị trường

Theo kế hoạch, ADR của SK Hynix sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 10/7, trong khi quá trình đăng ký mua và thanh toán sẽ diễn ra vào ngày 14/7. Công ty dự kiến phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới, tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu trước thời điểm hội đồng quản trị thông qua kế hoạch, quy mô phát hành có thể đạt khoảng 45.450 tỉ won, tương đương gần 29,4 tỉ USD. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế trong quá trình dựng sổ (book-building). Nếu nhu cầu vượt kỳ vọng, quy mô thương vụ hoàn toàn có thể lớn hơn con số hiện nay.

ADR là công cụ tài chính cho phép cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài được giao dịch trực tiếp trên các sàn chứng khoán Mỹ, qua đó giúp nhà đầu tư quốc tế tiếp cận dễ dàng hơn mà không cần giao dịch trên thị trường sở tại.

Đối với SK Hynix, việc hiện diện trên Nasdaq không chỉ mở rộng tệp nhà đầu tư toàn cầu mà còn giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn lớn để phục vụ các kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, nơi cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI), bộ nhớ băng thông cao (HBM) và trung tâm dữ liệu đang diễn ra ngày càng quyết liệt.

Thương vụ cũng phản ánh vị thế ngày càng lớn của SK Hynix trên thị trường chip nhớ toàn cầu. Công ty hiện là một trong những nhà cung cấp HBM hàng đầu cho Nvidia và nhiều tập đoàn AI lớn, nhờ đó hưởng lợi mạnh mẽ từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI trên toàn thế giới.

Dòng vốn có thể hỗ trợ đồng won nhưng hiệu quả còn phụ thuộc chiến lược sử dụng vốn

Điều khiến giới tài chính Hàn Quốc đặc biệt quan tâm không chỉ là quy mô huy động vốn mà còn là tác động của thương vụ đối với thị trường ngoại hối.

Trong gần một tháng qua, đồng won liên tục chịu áp lực mất giá. Tỉ giá won/USD nhiều thời điểm vượt mốc 1.540 won, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Dù xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn duy trì tích cực và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã phần nào hạ nhiệt, đồng nội tệ vẫn chưa lấy lại đà phục hồi.

Theo cơ chế của thương vụ, các nhà đầu tư Mỹ sẽ thanh toán bằng USD để mua ADR của SK Hynix. Điều này đồng nghĩa công ty sẽ nhận được lượng lớn ngoại tệ. Nếu nguồn vốn này được chuyển về Hàn Quốc để đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng dây chuyền sản xuất hoặc phát triển cơ sở hạ tầng trong nước, doanh nghiệp sẽ phải bán USD để đổi sang won.

Quá trình chuyển đổi này sẽ làm gia tăng nguồn cung USD trên thị trường ngoại hối Hàn Quốc, qua đó góp phần giảm áp lực lên tỉ giá và hỗ trợ đồng won phục hồi.

Trong hồ sơ công bố, SK Hynix cho biết nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư cơ sở vật chất, khiến thị trường kỳ vọng ít nhất một phần đáng kể dòng tiền sẽ quay trở lại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của doanh nghiệp. Theo ông Seo Jeong-hoon, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Hana Bank, nếu phần lớn số tiền huy động được sử dụng cho các dự án trong nước thì đây sẽ là yếu tố tích cực đối với đồng won.

Ngược lại, nếu SK Hynix lựa chọn tái đầu tư ở nước ngoài hoặc duy trì nguồn ngoại tệ phục vụ hoạt động toàn cầu, lượng USD được chuyển đổi sang won sẽ không nhiều và ảnh hưởng đến tỉ giá sẽ khá hạn chế.

Ngoài ra, xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn là một yếu tố có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng nội tệ trong ngắn hạn.

Không chỉ tác động đến tỉ giá, thương vụ của SK Hynix còn làm dấy lên kỳ vọng về làn sóng niêm yết ADR mới từ các tập đoàn Hàn Quốc.

Theo báo cáo của KB Securities, nhiều khách hàng quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến khả năng Samsung Electronics thực hiện bước đi tương tự trong tương lai. Công ty chứng khoán này nhận định việc niêm yết tại Mỹ có thể trở thành một lựa chọn quan trọng trong chiến lược huy động vốn và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nếu xu hướng này diễn ra, thị trường vốn Hàn Quốc có thể chứng kiến những thay đổi đáng kể, với dòng tiền quốc tế chảy mạnh hơn vào các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Đồng thời, việc huy động vốn bằng USD thông qua các thị trường quốc tế cũng sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư vào AI, bán dẫn và các công nghệ chiến lược, qua đó củng cố vị thế cạnh tranh của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Bùi Tú