Văn phòng Supermicro ở Đài Loan bị khám xét vì nghi buôn lậu chip AI Nvidia
Giới chức Đài Loan vừa khám xét văn phòng Supermicro ở Đài Loan trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan cáo buộc buôn lậu các máy chủ chứa chip AI Nvidia sang Trung Quốc.
Thông tin này khiến cổ phiếu của hãng sản xuất máy chủ Supermicro (Mỹ) giảm khoảng 8%.
Theo một nguồn tin của trang FT, Văn phòng Công tố quận Cơ Long đã tiến hành khám xét văn phòng Supermicro ở Đài Loan trong quá trình điều tra các cáo buộc xuất khẩu trái phép máy chủ do công ty Mỹ sản xuất.
Albatron Technology, nhà phân phối các máy chủ của Supermicro tại Đài Loan, xác nhận trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý hôm 29/6 rằng họ bị giới chức tiến hành khám xét.
Trong tuyên bố chính thức, Supermicro cho biết đang "phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Đài Loan liên quan đến những diễn biến gần đây", đồng thời nhấn mạnh vụ việc cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm thực thi hiệu quả các quy định về kiểm soát xuất khẩu.
"Các sản phẩm của Supermicro vẫn tiếp tục là đối tượng trong những vụ việc như thế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý tại Đài Loan cũng như các quốc gia, vùng lãnh thổ nơi chúng tôi hoạt động để bảo đảm công nghệ của mình được phân phối đúng theo quy định pháp luật", công ty Mỹ chia sẻ thêm.
Tháng trước, Supermicro xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ và Đài Loan nhằm ngăn chặn việc máy chủ của công ty bị chuyển hướng bất hợp pháp đến các đối tượng không được phép sử dụng.
Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục gây sức ép để Đài Loan tăng cường kiểm soát việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip AI của Mỹ. Hiện nay, việc tái xuất khẩu chip từ Đài Loan sang Trung Quốc chưa bị coi là hành vi phạm tội theo luật trên đảo này. Thế nhưng, giới chức Đài Loan được cho là đang xem xét siết chặt các quy định về xuất khẩu để phù hợp hơn với chính sách của Mỹ.

Supermicro liên tục bị giới chức Mỹ điều tra
Hồi tháng 5, Supermicro cho biết ba nghi phạm đã bị bắt và 50 máy chủ bị thu giữ ở Đài Loan sau khi các thiết bị này được bán cho một đại lý phân phối được công ty Mỹ ủy quyền. Supermicro nhiều lần nhấn mạnh nguy cơ các sản phẩm của mình bị chuyển hướng sang khách hàng không được phép sau khi đã bán cho các đối tác được ủy quyền.
Có trụ sở tại thành phố San Jose (bang California, Mỹ), Supermicro là một trong những công ty chuyên tích hợp chip AI Nvidia vào các hệ thống máy chủ. Những tháng gần đây, Supermicro liên tục trở thành đối tượng điều tra của giới chức Mỹ.
Tháng 3 vừa qua, các công tố viên Mỹ đã truy tố ba người, trong đó có Wally Liaw - đồng sáng lập kiêm thành viên hội đồng quản trị Supermicro, với cáo buộc buôn lậu các máy chủ sử dụng chip AI Nvidia trị giá 2,5 tỉ USD cho khách hàng Trung Quốc. Sau đó, Wally Liaw đã từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty.
Tại tòa án liên bang ở thành phố New York (Mỹ), Wally Liaw cùng đồng bị cáo Willy Sun (nhà thầu) đều tuyên bố không nhận tội. Trong khi đó, Steven Chang - nhân viên Supermicro tại Đài Loan - vẫn đang bỏ trốn, theo thông tin từ các công tố viên liên bang Mỹ thời điểm đó.
Các chip tiên tiến nhất của Nvidia, vốn được sử dụng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, hiện bị cấm bán sang Trung Quốc theo quy định kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ.
Những hạn chế với dòng chảy của các chip này là một phần trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giành quyền kiểm soát nền tảng phần cứng phục vụ các mô hình AI tiên tiến như Claude của Anthropic và GPT của OpenAI.
Giá chip AI Nvidia trên thị trường chợ đen Trung Quốc tăng gấp đôi
Tuần trước, FT đưa tin giá chip AI Nvidia trên thị trường chợ đen tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong năm nay, sau khi giới chức Mỹ đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các hoạt động xuất khẩu trái phép.
Theo cuộc phỏng vấn của FT với nhiều đầu mối buôn bán chip tại Trung Quốc, giá máy chủ AI DGX B300 - sản phẩm cao cấp của Nvidia - đã tăng từ khoảng 4 triệu nhân dân tệ lên hơn 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu USD) chỉ trong vòng 6 tháng qua. Hệ thống này được trang bị 8 GPU (bộ xử lý đồ họa) Nvidia Blackwell và tại Mỹ thường có giá bán khoảng 400.000 USD.
Trong khi đó, giá GPU máy trạm RTX 6000 Pro của Nvidia - lựa chọn phổ biến của nhiều startup phát triển mô hình ngôn ngữ lớn - tăng từ khoảng 50.000 nhân dân tệ hồi đầu năm 2026 lên tới 130.000 nhân dân tệ. Cả RTX 6000 Pro và DGX B300 đều nằm trong danh sách bị Mỹ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc theo các quy định kiểm soát chip.
Đợt tăng giá này cho thấy chiến dịch siết chặt mới nhất của Mỹ đã thu hẹp đáng kể các tuyến buôn lậu vốn được sử dụng để đưa chip bị hạn chế xuất khẩu vào Trung Quốc. Điều đó cũng phản ánh nhu cầu với chip Nvidia vẫn rất lớn, bất chấp nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay thế chúng bằng các sản phẩm nội địa.
"Mọi kẽ hở đều đang bị thu hẹp. Khi giá chip tăng mạnh, việc làm trung gian buôn bán các sản phẩm này ngày càng rủi ro hơn", theo một thương nhân chuyên cung cấp chip cho các trung tâm dữ liệu lớn.
Nvidia cho rằng việc cố gắng "chắp vá" các trung tâm dữ liệu bằng những sản phẩm buôn lậu là một "ngõ cụt".
"Các trung tâm dữ liệu AI có quy mô rất lớn và cực kỳ phức tạp. Việc xây dựng chúng bằng hàng nhập lậu là điều vô cùng khó khăn. Chúng tôi cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ hay sửa chữa nào với các sản phẩm bị hạn chế. Những nỗ lực tuân thủ của chúng tôi đã nhiều lần ngăn chặn các đối tượng có ý định buôn lậu. Đó là những người có nguy cơ bị truy tố ở cả Mỹ lẫn các quốc gia khác", Nvidia tuyên bố.
Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng siết chặt việc kiểm tra các chip AI Nvidia nhập vào nước này, gồm cả H20 và H200, nhằm thúc đẩy việc sử dụng giải pháp nội địa như của Huawei.
Tháng trước, FT đưa tin giới chức Trung Quốc đã bổ sung một mẫu chip chơi game Nvidia được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc vào danh sách cấm nhập khẩu.
Các hãng công nghệ Trung Quốc đang chạy đua thương mại hóa ứng dụng và tác tử AI, kéo theo nhu cầu rất lớn với các chip phục vụ suy luận AI, tức chip dùng để xử lý yêu cầu từ số lượng lớn người dùng thay vì huấn luyện các mô hình tiên tiến.
Tuy nhiên, do nguồn cung hạn chế và phần mềm vẫn chưa hoàn thiện, Trung Quốc hiện có rất ít lựa chọn nội địa đáp ứng được nhu cầu này. Huawei gần đây đã giới thiệu Ascend 950PR, chip AI cao cấp nhất của hãng, đang được các khách hàng trung tâm dữ liệu lớn thử nghiệm và được định vị là phần cứng ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước triển khai các tác vụ suy luận AI.
Nhiều thương nhân cho biết khách hàng Trung Quốc ngày càng mua nhiều loại phần cứng Nvidia hơn, gồm cả GPU chơi game có thể chỉnh sửa để chạy các tác vụ AI và cả thiết bị trung tâm dữ liệu thuộc thế hệ cũ như bộ tăng tốc A100, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
"Lượng hàng A100 tồn kho đang bán hết rất nhanh. Các công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua những mẫu cũ", một thương nhân nói. Giá các máy chủ sử dụng chip Nvidia A100 đã tăng từ khoảng 200.000 nhân dân tệ vào cuối năm 2025 lên tới 600.000 nhân dân tệ.
Một thương nhân khác tiết lộ các hạn chế với Nvidia H200 khiến tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng hơn, bởi trước đây dòng chip này từng có nguồn cung khá dồi dào tại Trung Quốc.
Dù Mỹ đã cấp giấy phép cho một số doanh nghiệp Trung Quốc mua Nvidia H200, cơ quan hải quan Trung Quốc lại được chỉ đạo không cho phép nhập khẩu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa.
Một số thương nhân cho biết vẫn có thể mua được Nvidia H200, nhưng người mua thường phải hoàn tất giao dịch tại Hồng Kông trước khi tìm cách vận chuyển không chính thức vào Trung Quốc đại lục.
Một trong những cách được sử dụng là lắp các chip bị cấm xuất khẩu vào bên trong các máy chủ vốn được phép nhập khẩu. Song theo các thương nhân, phương pháp này tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
"Không ai dám làm điều này trên quy mô lớn. Bạn có thể tìm cách lách quy định của Mỹ, nhưng không thể lách được sự kiểm soát của phía Trung Quốc", một thương nhân khẳng định.
Các nhà mối môi giới Trung Quốc thường phải đặt cọc trước để giữ máy chủ ở nước ngoài rồi mới sắp xếp vận chuyển về nước, chủ yếu thông qua Hồng Kông. Các thương nhân cho biết môi trường kinh doanh ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ đã làm chi phí tăng cao, đồng thời tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo, khi một số môi giới vẫn nhận tiền đặt cọc dù thực tế không hề có hàng trong tay.


