Đồng Nai: Khởi công các công trình giao thông trọng điểm
Sáng nay (30/6), TP.Đồng Nai đã khởi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố với tổng đầu tư hơn 30.000 tỉ đồng.
Những dự án đóng vai trò liên kết giao thông nội thành, kết nối vùng không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn là những “bệ phóng” để thành phố Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.
Làm đường xuyên rừng kết nối khu vực Nam - Bắc Đồng Nai
Tại phường Trị An, UBND thành phố đã khởi công Dự án Thành phần 1, Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển không gian của thành phố, hiện thực hóa kết quả làm việc giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây trong việc kết nối hai khu vực Bắc và Nam Đồng Nai.

"Công trình sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giữa các khu vực của địa phương với các trung tâm logistics, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.", ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh.
Ông Hồ Văn Hà đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực triển khai dự án ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Đại Quang Minh cho biết dự án lựa chọn phương án cầu cạn nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.
Theo ông Nguyễn Hoàng Tuệ, trong suốt quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai và lực lượng kiểm lâm để giám sát môi trường, bảo vệ rừng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đây được xem là tuyến giao thông kết nối các cực tăng trưởng, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị; đồng thời tạo động lực khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Đồng Nai trong nhiều thập niên tới.
Việc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh tham gia đầu tư dự án là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của TP.Đồng Nai.
Đồng Nai bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ về chuỗi đô thị hiện đại ven sông
Nhiều năm qua, mỗi khi Quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc, người dân, tài xế và doanh nghiệp đều mong muốn sớm có thêm một tuyến đường đủ năng lực chia sẻ lưu lượng giao thông.
Đến sáng 30/6, mong mỏi đó bước sang giai đoạn hiện thực khi UBND Thành phố Đồng Nai chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51, tăng cường kết nối với sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới cho Đồng Nai.

Chỉ khoảng 3 tháng sau khi khởi động công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 3/2026, dự án Hương lộ 2 (nay là Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh) đã đủ điều kiện khởi công, sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch nhờ sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân trong vùng dự án.
Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng vốn hơn 4.633 tỉ đồng. Tuyến đường dài khoảng 15,5 km, quy mô đường đô thị cấp I, lộ giới 60 m, kết nối trực tiếp từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Khi hoàn thành, tuyến đại lộ sẽ trở thành động lực phát triển mới của TP Đồng Nai, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP.HCM và các tuyến cao tốc, đồng thời mở ra không gian phát triển chuỗi đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.
Khởi công dự án thành phần 1 và 2 Đường Vành đai 4 - TP.HCM đoạn qua TP.Đồng Nai
Cùng với nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn, tại xã Xuân Quế đã diễn ra lễ khởi công Dự án thành phần 1-2 (xây dựng đường gom, đường bên) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 TP.HCM. Sự kiện hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “500 ngày đêm đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá” xây dựng Thành phố Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại.

Đoạn Vành đai 4 qua địa bàn Đồng Nai dài khoảng 46,08 km, đi qua 9 xã, phường. Tuyến có điểm đầu tại xã Xuân Đường (TP Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Thường Tân (TP.HCM).
Dự án thành phần 1-2 gồm gần 62 km đường gom, đường bên cùng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh của toàn tuyến. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, sau lễ khởi công, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để phấn đấu khởi công Dự án thành phần 2-2, xây dựng tuyến cao tốc từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) vào tháng 9/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đồng Nai, đánh giá Vành đai 4 TP.HCM là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, đồng thời liên kết các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo ông Nguyễn Kim Long, đối với TP.Đồng Nai, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc hệ thống đô thị, thúc đẩy công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Long Thành cùng mạng lưới giao thông liên vùng.

.jpg)