VN-Index tăng nhẹ 5 điểm nhưng 1 yếu tố đủ hé lộ thời điểm mua tích lũy đã đến?
Chỉ số VN-Index đã nhanh chóng tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch hôm nay 30/6. Mức tăng 5,04 điểm, lấy lại 30% điểm số đã mất trong phiên hôm qua.
Tăng giảm theo cổ phiếu Vingroup
Phiên hôm qua 29/6, chỉ số VN-Index giảm điểm do 2 cổ phiếu VIC và VHM của Vingroup giảm điểm mạnh. Phiên hôm nay ngược lại, VIC và VHM tăng giá mang đến cho VN-Index hơn 5 điểm, tương ứng tăng 0,27%.
Cụ thể, VIC đóng góp 4,64 điểm tăng trong khi VHM đóng góp 1,32 điểm tăng, tổng cộng là 5,96 điểm. Tuy nhiên, VN-Index chỉ tăng 5,04 điểm, đồng nghĩa một phần điểm tăng của VIC và VHM đã “trang trải” và bù đắp cho số điểm giảm của các cổ phiếu khác trên thị trường.
VN-Index đã có 3 phiên liên tiếp chỉ số VN-Index rung lắc nhẹ, chỉ trong biên độ khoảng 19 điểm giữa điểm số cao nhất và thấp nhất. Tuy nhiên, dù có lúc chỉ số rơi xuống mức 1.844 điểm nhưng giao dịch trên thị trường vẫn khá bình lặng, không hề xảy ra lực xả hàng ồ ạt. Chính vì thị trường với diễn biến chủ đạo là đang tích lũy trong biên hẹp như vậy cho nên cơ hội lướt sóng không nhiều, các nhịp tăng giảm giá của cổ phiếu trong phiên không thúc đẩy lực mua vào mạnh. Nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn cổ phiếu để mua tích lũy lúc này.

Tâm lý thị trường tiếp tục cải thiện
Phiên hôm qua tâm lý thị trường ở mức 40% - bi quan. Phiên hôm nay, tỉ lệ này tiếp tục cải thiện, tăng lên 44%. Điều này thể hiện qua nhiều yếu tố đã phản ánh qua phiên giao dịch.
Thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng hơn 11% so với phiên hôm qua, đạt hơn 19.380 tỉ đồng cho dù nhìn chung vẫn còn khá thấp. Cùng với việc 2 mã cổ phiếu VIC và VHM tăng giá trở lại đóng vai trò lực đỡ cho thị trường thì độ rộng cũng cân bằng từ thị trường chung (146 mã cổ phiếu tăng giá/148 mã cổ phiếu giảm giá) cho đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 (14/14). Đây chính là yếu tố cho thấy sự cân bằng trên thị trường mở ra cơ hội bắt đầu có thể mua vào cổ phiếu tích lũy trên nền giá đã giảm khá nhiều. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.180 tỉ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên, điều này dường như không còn tác động nhiều đến chỉ số chung quá nhiều. Hay nói đúng hơn, VN-Index dường như đã “miễn nhiễm” với tình trạng bán ròng của khối ngoại.
Theo đánh giá của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index đang biến động quanh MA9 phiên với thanh khoản thấp. Đồ thị giá đang có dấu hiệu bước vào nhịp tích lũy và điều chỉnh sau khi chạm tới vùng 1.890 điểm. Độ rộng thị trường có sự cải thiện nhẹ nhưng chỉ báo động lượng TSI đang có sự suy yếu. Do đó, Yuanta Việt Nam thiên về kịch bản chỉ số sẽ tiếp tục lùi về MA20 phiên trong thời gian tới. Chỉ số đang có tín hiệu suy yếu và có thể tiếp diễn nhịp điều chỉnh. Nhà đầu tư hạn chế mua mới và có thể cơ cấu danh mục ở nhịp hồi phục của thị trường.
Trong khi đó, Công ty CP chứng khoán SHS cho rằng, thị trường đã kết thúc quý II/2026 với mức độ phân hóa cao. Chỉ một số ít cổ phiếu hàng đầu ảnh hưởng tích cực lên chỉ số, trong khi đa phần cổ phiếu có tác động kém tích cực. Thị trường sẽ bắt đầu quý III với những kỳ vọng như tăng trưởng GDP ở mức cao, lạm phát hạ nhiệt, tín dụng trung dài hạn cải thiện, nâng hạng thị trường bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp... SHS cho rằng dòng tiền và chất lượng thị trường đang cải thiện, mở ra các cơ hội đầu tư tốt hơn.
Theo dõi sát diễn biến và có thể mua tích lũy dần?
Theo Công ty chứng khoán Asean, thị trường sẽ còn tiếp tục giằng co trong trong biên độ hẹp trong những phiên tới khi dòng tiền hiện tại chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Trước diễn biến như vậy, chiến lược tối ưu là nên duy trì tỉ trọng danh mục ở mức trung bình. Thay vì mua đuổi, nhà đầu tư nên tập trung giao dịch trong biên độ 1.860-1.890 điểm.
Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty CP chứng khoán Vietcombank nhận định động lực chung đang được củng cố tại vùng 1.850-1.870 điểm với sự ủng hộ của lực cầu. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ những mã đang duy trì xu hướng tăng. Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân đối với các cổ phiếu thuộc nhóm đang thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền và bật tăng thuyết phục sau nhịp tích lũy trước đó.
Có quan điểm khá tương đồng, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam khuyên nhà đầu tư nắm giữ danh mục, tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để tăng dần tỉ trọng các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận sau vị thế mua thăm dò trước đó. Phiên giao dịch ngày 30/6 có biên độ tăng điểm chung ở mức thấp, song thanh khoản có sự cải thiện hơn so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh quay trở về mức bình quân 20 phiên.
Điểm tích cực là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá tiếp tục chiếm ưu thế hơn so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Qua đó cho thấy, tín hiệu tích cực vẫn chiếm ưu thế hơn dù biên độ tăng phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.