Thời sự

Thời tiết hôm nay 1/7: Bắc Bộ mưa to cục bộ, cảnh báo nhiều nơi sạt lở

Tuyết Nhung 01/07/2026 06:20

Tâm điểm của đợt mưa lớn lần này tập trung tại khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối ngày 30/6 đến đêm 1/7, khu vực này sẽ phải gánh chịu lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, đặc biệt có những điểm cục bộ ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng phát đi tín hiệu báo động về nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Miền Bắc, Hà Nội sẽ mưa to đầu tuần - Ảnh minh họa
Miền Bắc, Hà Nội sẽ mưa to ngày hôm nay.

Tại các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa có phần giảm nhẹ hơn nhưng vẫn ở mức đáng ngại, dao động từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Không chỉ miền Bắc, hình thái thời tiết này cũng đang bao phủ một dải từ dải miền Trung vào tới Nam Bộ. Từ tối 30/6 đến hết ngày 1/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, dải đất từ TP. Huế đến Lâm Đồng và toàn bộ Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa ước tính từ 10 - 30 mm, nhưng cục bộ có điểm mưa lớn trên 70 mm.

Cục diện thời tiết sẽ có sự thay đổi rõ rệt từ ngày 2/7. Khi vùng xoáy thấp ở phía Bắc suy yếu dần khiến mưa lớn tại Bắc Bộ có xu hướng giảm nhanh, thì ở phía Nam, gió mùa Tây Nam lại hoạt động mạnh lên.

Từ ngày 2/7 trở đi, khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) và Nam Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to diện rộng.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng); riêng vùng núi và trung du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ; phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.

Tuyết Nhung