Video

Màn chèo thuyền Viking của Na Uy khiến người Mỹ phát cuồng, vì sao?

Sơn Vân 01/07/2026 16:24

Chiếc trống được chuyền từ tay người này sang người khác trên khán đài như một báu vật linh thiêng. Các CĐV cẩn thận nâng niu, không để nó chạm đất.

Khi chiếc trống được chuyển từ tầng khán đài thứ ba xuống sát mặt sân ở sân vận động Dallas (thành phố Arlington, bang Texas, Mỹ), đội tuyển Na Uy đã hoàn thành điều quan trọng nhất là đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Erling Haaland ở phút 86, qua đó thắng trận đầu tiên trong vòng loại trực tiếp World Cup.

Đội trưởng Martin Ødegaard nhận chiếc trống từ khán đài, đặt xuống mặt cỏ trước các đồng đội đang ngồi phía sau, rồi giơ cao dùi trống.

Điều xảy ra sau đó giờ đã trở nên quen thuộc với bất kỳ ai theo dõi hành trình của Na Uy tại World Cup 2026.

Màn chèo thuyền Viking của Na Uy khiến người Mỹ phát cuồng, vì sao (3)
Màn chèo thuyền Viking của Na Uy trở thành một nghi thức phổ biến với cầu thủ và người hâm mộ bóng đá. Ảnh: Getty Images

Khán đài phủ kín sắc đỏ và xanh, điểm xuyết những chiếc mũ Viking. Không cần ai hướng dẫn, hàng nghìn người đồng loạt ngồi xuống ghế hoặc lối đi giữa các hàng ghế. Họ cùng ngả người ra sau, kéo hai tay về phía ngực như đang chèo thuyền, đồng thanh hô vang "ro!" (tiếng Na Uy có nghĩa là chèo) theo từng nhịp trống. Nhịp hô ngày càng nhanh khi tiếng trống dồn dập hơn, còn cánh tay của tất cả chuyển động nhịp nhàng.

Ít ai ngờ rằng chỉ một tháng trước, phần lớn những người có mặt trên khán đài còn chẳng biết nghi thức này là gì. Đó là Viking Row (tạm dịch là chèo thuyền Viking), diễn ra theo đúng một kịch bản ở bất cứ đâu, từ sân bóng tại thành phố Arlington (bang Texas, Mỹ) tới ga tàu điện ngầm ở quận Queens (thành phố New York, Mỹ).

Mọi người ngồi thành hàng, cùng ngả lưng ra sau rồi kéo hai tay về phía ngực như đang kéo mái chèo trên mặt nước. Một người đánh trống giữ nhịp, còn cả nhóm đồng thanh hô "ro" với tốc độ ngày càng nhanh theo tiếng trống.

Trong trận đấu tại sân Dallas 30/6, người đánh trống ngồi ở tầng khán đài thứ ba, nhưng hàng chục nghìn khán giả khắp sân đều làm theo một cách hoàn hảo.

Từ màn cổ vũ của CĐV Na Uy đến hiện tượng lan khắp nước Mỹ

Màn chèo thuyền Viking đã hoàn thành đúng mục tiêu mà những người tạo ra nghi thức này kỳ vọng: Mang đến cho Na Uy - đất nước vắng bóng ở World Cup gần 30 năm - một biểu tượng đơn giản để người hâm mộ cùng hướng về.

Thế nhưng, Viking Row còn tạo nên điều mà chính họ cũng không ngờ tới: Trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, được thực hiện bởi rất nhiều người chẳng hề có liên hệ gì với Na Uy.

Trào lưu này bùng nổ tại Mỹ sau khi đoạn video ghi lại cảnh các CĐV Na Uy vừa đứng trên thang cuốn ở thành phố Boston vừa thực hiện động tác chèo thuyền thu hút hàng triệu lượt xem.

Kể từ đó, Viking Row xuất hiện ở khắp nơi: Trên toa tàu điện ngầm tại thành phố New York, giữa Quảng trường Thời đại và thậm chí trên khán đài một trận bóng chày của đội Mets, nơi nhiều CĐV chỉ đơn giản muốn tìm chút niềm vui để quên đi màn trình diễn thất vọng của đội nhà.

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, bất kể có quan tâm đến bóng đá hay không.

Tại Arlington hôm 30/6, ngôi sao bóng bầu dục Jameis Winston còn hướng dẫn tài năng trẻ Cooper Flagg của đội bóng rổ Dallas Mavericks cách "chèo thuyền Viking".

Màn chèo thuyền Viking của Na Uy khiến người Mỹ phát cuồng, vì sao (1)
Các CĐV thực hiện động tác chèo thuyền Viking trong trận đấu giữa đội bóng chày New York Mets và Chicago Cubs. Ảnh: Getty Images

Khi máy bay chở đội tuyển Na Uy hạ cánh xuống sân bay Dallas-Fort Worth hôm 28/6, các sĩ quan cảnh sát cũng ngồi ngay trên đường băng, đồng loạt thực hiện màn chèo thuyền để chào đón đội bóng.

"Tôi xem video về nó cách đây khoảng hai tuần và nghĩ: 'Cái này hay thật'. Giờ thì tôi đang làm điều đó cùng những người mà hôm nay mới quen", Brett Couch (37 tuổi, đến từ thành phố Fort Worth) chia sẻ sau trận đấu.

Ngay phía sau anh, gia đình bốn người Na Uy đang ngồi trên bãi cỏ thực hiện Viking Row trước ống kính của một phóng viên quốc tế.

HLV trưởng Ståle Solbakken của Na Uy cũng hài hước nói: "Tôi hy vọng người nghĩ ra màn chèo thuyền này đã đăng ký bản quyền".

Ý tưởng lấy cảm hứng từ người Viking

Thực ra, màn chèo thuyền Viking không mới, đã xuất hiện từ hơn một năm trước, sau chiến thắng của Na Uy trước Ý ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, hình ảnh Viking được xây dựng rất có chủ đích.

Một nhạc sĩ và thành viên hội CĐV đội tuyển đã cùng sáng tạo nghi thức này dựa trên ý tưởng những người Viking trở lại châu Mỹ - vùng đất mà họ đã đặt chân tới từ nhiều thế kỷ trước, trước cả Christopher Columbus.

Ý tưởng ấy đã trở thành điểm nhấn khiến Viking Row lan truyền mạnh hơn bất kỳ ai ở Na Uy từng tưởng tượng.

Sau khi Na Uy thắng 3-2 trước Senegal tại East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ) để giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, Ødegaard trực tiếp đánh trống, còn toàn đội cùng các CĐV thực hiện màn chèo thuyền ngay trên sân.

Từ đó, Viking Row dường như trở thành nghi thức ăn mừng cố định sau mỗi chiến thắng của Erling Haaland và các đồng đội. Các cầu thủ Na Uy cũng rất thích thú khi chứng kiến phong trào này lan rộng vượt khỏi cộng đồng CĐV của họ.

"CĐV có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Thật tuyệt khi thấy rất nhiều người Na Uy sang đây cổ vũ và càng tuyệt hơn khi mọi người đều tham gia chèo thuyền cùng chúng tôi", tiền vệ Kristian Thorstvedt nói.

Khi được hỏi liệu các cầu thủ có mong chờ màn ăn mừng này sau mỗi chiến thắng hay không, Kristian Thorstvedt trả lời ngay: "Chắc chắn rồi. Đây phải trở thành truyền thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó".

Hậu vệ Torbjørn Heggem cho rằng màn trình diễn trên sân nhà của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys (Mỹ) khiến trải nghiệm càng đặc biệt hơn.

"Lần đầu đã rất vui rồi, nhưng với bầu không khí và âm thanh ở sân vận động này thì thực sự không thể tin nổi", Torbjørn Heggem nhấn mạnh.

Valerie Brackett (27 tuổi, sống tại Dallas) ví von: "Nó giống như Mexican Wave, nhưng còn vui hơn vì bạn được hét thật to".

Mexican Wave là màn cổ vũ tập thể trong đó khán giả lần lượt đứng lên, giơ hai tay lên cao rồi ngồi xuống, tạo thành làn sóng chạy vòng quanh khán đài.

Vì sao người Mỹ phát cuồng vì Viking Row?

Theo những người tổ chức, bí quyết nằm ở sự đơn giản. Không cần biết lời bài hát, không cần hiểu lịch sử hay văn hóa. Bạn chỉ cần ngồi xuống, đưa hai tay như đang chèo thuyền và hét lên khi người đánh trống ra hiệu.

Ngay tại Na Uy, Viking Row giờ cũng đã vượt xa phạm vi sân bóng. Một lớp mẫu giáo gần Oslo xếp hàng cùng thực hiện màn chèo thuyền trong đoạn video được chính Haaland chia sẻ.

Ở một viện dưỡng lão miền bắc Na Uy, các cụ già đặt báo thức giữa đêm để xem World Cup 2026 rồi đội mũ Viking và cùng "chèo thuyền" trước giờ bóng lăn.

Ngay cả các nghị sĩ trong Quốc hội Na Uy, cùng với Thủ tướng Jonas Gahr Støre, cũng từng tham gia trào lưu này.

Màn chèo thuyền Viking của Na Uy khiến người Mỹ phát cuồng, vì sao (2)
Các nghị sĩ Quốc hội Na Uy thực hiện màn chèo thuyền Viking. Ảnh: Getty Images

Tại Mỹ, sự lan tỏa của Viking Row cũng có nhiều lý do. Đây là kỳ World Cup đầu tiên tổ chức trên đất Mỹ kể từ năm 1994. Trong suốt ba thập kỷ qua, văn hóa cổ vũ bóng đá tại Mỹ đã không ngừng học hỏi các bài hát, màn cổ động từ châu Âu và sáng tạo thêm nhiều hình thức riêng.

Trong khi đó, người Mỹ vốn đã rất quen với những hoạt động tập thể đơn giản như Mexican Wave hay các màn hô đáp ở bóng bầu dục đại học. Viking Row hoàn toàn phù hợp với điều đó.

Chỉ có một âm tiết "ro", ai cũng có thể tham gia chỉ sau vài giây quan sát. Ngay cả một số CĐV Bờ Biển Ngà trong trận đấu hôm 30/6 cũng nhập cuộc rất nhanh.

Thêm vào đó, đây là kiểu nội dung cực kỳ dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Không phải ai cũng thích Viking Row

Dĩ nhiên, bất kỳ hiện tượng nào nổi tiếng cũng sẽ gặp ý kiến trái chiều.

Có nhà báo gọi Viking Row là "cơn ác mộng của người hướng nội" vì áp lực phải hòa theo đám đông.

Trong trận gặp Senegal, một CĐV Na Uy không tham gia đã bị chỉ trích trên mạng xã hội. Sau đó, anh cho rằng Viking Row chỉ là phiên bản sao chép màn Thunderclap nổi tiếng của CĐV Iceland tại EURO 2016.

Dù động tác khác nhau, Iceland vỗ tay trên đầu còn Na Uy ngồi chèo thuyền, việc cả hai đều khai thác hình tượng Viking khiến không ít người đem chúng ra so sánh.

Hậu vệ Gustaf Lagerbielke thừa nhận rằng mỗi lần Viking Row xuất hiện trên truyền hình, các cầu thủ Thụy Điển chỉ biết... thở dài. Tuy vậy, anh cũng cười và nói: "Miễn là mọi người thấy vui thì được".

Những lời chỉ trích đó dường như không làm giảm sức hút của Viking Row tại Mỹ. Ngay cả HLV Solbakken cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy nghi thức này lan rộng đến vậy.

"Có lẽ câu hỏi này nên dành cho các nhà báo văn hóa hoặc những người nghiên cứu xu hướng", ông nói khi được hỏi vì sao người Mỹ lại yêu thích Viking Row.

"Từ cụ già 100 tuổi đến em bé 2 tuổi ở Na Uy giờ đều đang chèo thuyền Viking. Mỗi lần chúng tôi đáp xuống một sân bay ở Mỹ, nhiều người ở đó chèo thuyền để chào đón. Điều tuyệt vời nhất là nó tạo ra cảm giác gắn kết", Solbakken lý giải.

Vẫn chưa rõ liệu Viking Row có còn được duy trì sau World Cup 2026 hay không. Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều màn cổ vũ nổi tiếng chỉ bùng nổ trong một giải đấu rồi dần bị lãng quên. Song vào buổi chiều 30/6 ở Texas, khi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Haaland vẫn khiến nhiều CĐV Na Uy phấn khích và Ødegaard giơ cao dùi trống bên chiếc trống đã được chuyền qua khắp các khán đài, điều đó chẳng còn quan trọng. Mọi người đều biết mình phải làm gì tiếp theo: Cùng ngồi xuống, đưa hai tay như đang chèo thuyền và đồng thanh hô "ro".

Ở vòng 16 đội World Cup 2026, Na Uy sẽ gặp thử thách lớn khi chạm trán Brazil lúc 3h sáng 6/7 giờ Việt Nam, trên sân vận động MetLife, bang New Jersey, Mỹ.

Sơn Vân