Bóng đá Hàn Quốc thất vọng vì thiếu vua áo đen tại World Cup
Việc đội tuyển Hàn Quốc dừng bước sớm tại World Cup 2026 không phải là nỗi thất vọng duy nhất của bóng đá xứ kim chi. Còn thất vọng hơn liên quan công tác trọng tài.
Lần đầu tiên sau 24 năm, Hàn Quốc tiếp tục không có bất kì trọng tài chính, trợ lí trọng tài hay trọng tài VAR nào góp mặt tại World Cup. Thực tế này làm dấy lên những lo ngại về hiệu quả của công tác đào tạo trọng tài và vị thế của bóng đá Hàn Quốc trên trường quốc tế.

24 năm vắng bóng trọng tài Hàn Quốc ở World Cup
World Cup 2026 quy tụ lực lượng điều hành đông đảo nhất trong lịch sử giải đấu với 170 quan chức trọng tài, bao gồm 52 trọng tài chính, 88 trợ lí trọng tài và 30 trọng tài VAR. Tuy nhiên, trong danh sách do FIFA công bố, không có bất kì đại diện nào của Hàn Quốc.
Đây là kì World Cup thứ sáu liên tiếp bóng đá Hàn Quốc không có trọng tài chính tham dự. Người gần nhất cầm còi tại World Cup vẫn là Kim Young-joo ở kì World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai. Với các trợ lí trọng tài, lần xuất hiện gần nhất cũng đã cách đây 16 năm, khi Jeong Hae-sang làm nhiệm vụ tại World Cup 2010 ở Nam Phi.
Trong khi đội tuyển quốc gia liên tục góp mặt tại 11 kì World Cup liên tiếp, lực lượng trọng tài Hàn Quốc lại hoàn toàn mất dấu trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Khoảng cách ngày càng lớn giữa thành tích của đội tuyển và sự hiện diện của các "vua áo đen" trở thành chủ đề gây tranh luận trong giới bóng đá nước này.
Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) không phải không nhận ra vấn đề. Từ đầu thập niên 2010, KFA đã triển khai chương trình "trọng tài đặc biệt", lựa chọn những trọng tài triển vọng để đào tạo theo định hướng trở thành ứng viên World Cup trong tương lai.
Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, chương trình này gần như chưa mang lại kết quả như kì vọng. Tại World Cup 2026, chỉ một cựu thành viên của chương trình lọt vào danh sách ứng viên sơ bộ trước khi bị loại ở vòng tuyển chọn cuối cùng của FIFA. Người này hiện cũng đã chuyển sang công tác đào tạo trọng tài, khiến Hàn Quốc gần như chưa có ứng viên nổi bật cho World Cup 2030.
Việc trắng tay tại World Cup 2026 không chỉ phản ánh năng lực cá nhân của các trọng tài, mà còn đặt dấu hỏi về hiệu quả của cả hệ thống đào tạo, tuyển chọn và phát triển lực lượng cầm còi của bóng đá Hàn Quốc.
Khoảng cách với Trung Quốc, Nhật Bản và bài toán cải tổ của KFA
Sự vắng mặt của Hàn Quốc càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh các quốc gia láng giềng. Dù đội tuyển Trung Quốc tiếp tục không thể giành vé dự vòng chung kết World Cup, nước này vẫn có đầy đủ đại diện trong đội ngũ điều hành, từ trọng tài chính, trợ lí trọng tài cho đến trọng tài VAR. Trọng tài Ma Ning là ví dụ điển hình cho quá trình đầu tư bài bản của bóng đá Trung Quốc vào lĩnh vực trọng tài.
Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, thành công của Ma Ning không chỉ đến từ năng lực chuyên môn mà còn nhờ chiến lược hỗ trợ dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cùng ảnh hưởng ngày càng lớn của nước này trong Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Trong khi đó, Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác liên tục tạo điều kiện để các trọng tài tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế lớn, từ đó từng bước nâng cao vị thế trong các đợt tuyển chọn của FIFA. Ngược lại, Hàn Quốc được cho là đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng để xây dựng thế hệ trọng tài kế cận.
Một chi tiết đáng chú ý là giai đoạn 2016-2019, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trọng tài AFC. Tuy nhiên, theo nhiều cựu trọng tài Hàn Quốc, quãng thời gian này không để lại dấu ấn rõ nét trong việc xây dựng chiến lược dài hạn nhằm nâng cao vị thế của trọng tài Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế.
Trong nước, những tranh cãi liên quan đến công tác điều hành tại K League cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt. Mặc dù công nghệ VAR và công nghệ xác định bàn thắng ngày càng được ứng dụng rộng rãi, các quyết định gây tranh cãi vẫn xuất hiện thường xuyên, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ đối với công tác quản lí trọng tài.
Theo nhiều ý kiến trong giới bóng đá Hàn Quốc, việc không có đại diện tại World Cup 2026 phản ánh rõ những hạn chế trong công tác quản trị của KFA hơn là câu chuyện chuyên môn đơn lẻ.
Nếu đội tuyển quốc gia bị loại sớm là thất bại có thể nhìn thấy ngay trên sân cỏ, thì sự biến mất hoàn toàn của các trọng tài Hàn Quốc khỏi danh sách điều hành World Cup lại là dấu hiệu cho thấy vị thế của bóng đá nước này đang suy giảm ở một khía cạnh ít được chú ý hơn nhưng không kém phần quan trọng.
Để chấm dứt quãng thời gian 24 năm vắng bóng trọng tài tại World Cup, bóng đá Hàn Quốc được cho là cần một chiến lược cải tổ toàn diện, từ khâu tuyển chọn, đào tạo, tạo điều kiện cọ xát quốc tế cho đến việc nâng cao tiếng nói trong các tổ chức bóng đá khu vực và thế giới. Chỉ khi xây dựng được một hệ thống phát triển bền vững, Hàn Quốc mới có thể hy vọng đưa các "vua áo đen" trở lại sân khấu World Cup trong những kì giải sắp tới.