VN-Index vừa tăng vừa chỉnh hấp thụ, cơ hội ‘lên tàu’ đã tới?
Với 2 phiên giao dịch đầu tháng 7, VN-Inderx đã có diễn biến phiên tăng phiên giảm. Tuy nhiên, mức giảm ngày 2/7 của chỉ số không đáng kể, và nhịp chỉnh của nhiều cổ phiếu được xem là cơ hội.
Không đặt quá nhiều niềm tin vào nhóm cổ phiếu ngân hàng
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ bật giá lên ở mức tương đối trong phiên đầu tháng 7. Đến phiên hôm nay, đa phần mã cổ phiếu trong nhóm này giảm giá nhẹ hoặc giữ mức tham chiếu, đóng góp nguyên nhân chính khiến thị trường giảm điểm nhẹ 0,86 điểm (-0,05%) cho dù 2 mã cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM đã “gánh” giúp khoảng 6,8 điểm. Nếu không, chỉ số VN-Index sẽ giảm hơn 7 điểm.
Việc đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng thường nên diễn ra từ trung hạn đến dài hạn. Bởi vì, nhóm ngành này thường ít sóng. Mặt khác, sóng ngân hàng thường ít khi lan tỏa rộng khắp, mà đa phần phân hóa, thường không kéo dài. Chỉ trừ một số ít trường hợp đặc biệt (như sóng ngân hàng TMCP quốc doanh vài tháng trước) sóng cổ phiếu ngân hàng mới kéo dài tới vài phiên. Còn thường tình, chỉ được 1-2 phiên sóng cồn là lại lặng ngay.
Minh chứng là 2 phiên giao dịch ngày 1-2/7, sóng cổ phiếu ngân hàng đã nhanh qua đi. Chính vì thế, nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ trước các khuyến nghị đầu tư vào các mã cổ phiếu ngân hàng, vì khả năng bị chôn vốn, dòng tiền bị ngâm là khá cao. Thay vào đó, nếu nhà đầu tư có khẩu vị lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn dưới 1 tháng, thị trường đang có rất nhiều cổ phiếu ở mức giá khá hấp dẫn và hay “gợn sóng”, phù hợp cho các chiến thuật “đánh nhanh rút nhanh”.

Thị trường đang vừa tăng vừa chỉnh để hấp thụ
Diễn biến phiên tăng phiên chỉnh chủ yếu đến từ áp lực chốt lời đối với những mã cổ phiếu đã đạt được một mức lợi nhuận tương đối. Cần nhớ rằng, với tình hình thị trường như hiện tại, nhà đầu tư khó có thể kỳ vọng mức lợi nhuận cao hoặc thực sự hấp dẫn. Thay vào đó, nhà đầu tư cần biết chấp nhận mức lợi nhuận tương đối, mua vào – bán ra nhanh nhằm bảo toàn thành quả lợi nhuận và tránh rủi ro. Do đó, khi nhịp chỉnh hấp thụ diễn ra, nhiều cổ phiếu có thể bị chỉnh quá đà trên nền giá đã điều chỉnh mạnh trước đó, tạo ra cơ hội cho dòng tiền sẵn có đang chờ chực để mua vào tích lũy. Việc mua vào nên dần từng phần, tránh mua đuổi giá cao. Nhìn chung, với thói quen thị trường hiện nay, đỉnh giá cổ phiếu trong phiên thường rơi vào khoảng thời gian trước 10h hoặc 10h30 sáng. Sau đó, chỉ số và giá cổ phiếu sẽ dần chỉnh xuống. Vì thế, khung giờ trên nhìn chung là thời điểm bán ra hơn là mua vào.
Tại những thời điểm VN-Index rơi vào nhịp chỉnh trong những phiên gần đây, lực bán không quá mạnh, thanh khoản thị trường không có đột biến, phản ánh tâm lý thị trường đang ổn định không hốt hoảng hay sợ hãi bị xô theo các đợt rung lắc. Vùng dao động rung lắc đã thu hẹp rất nhiều so với trước, khiến cho cơ hội lướt sóng giảm đi. Thay vào đó, cơ hội mua gom dần tích lũy đã xuất hiện và chờ dòng tiền chờ sẵn nhập cuộc.
Ở thời điểm này, nhiều nhà đầu tư vẫn mang tâm lý thận trọng sợ thị trường chỉnh sâu. Tuy nhiên, VN-Index trong gần 10 phiên vừa qua đã giữ vững được trên ngưỡng 1.850 điểm khi đóng cửa, cho thấy đây là vùng hỗ trợ khá đáng tin cậy để tích sản cho một đợt hồi phục mạnh.
VN-Index có thể tiếp tục hồi phục trong những phiên tới
Theo phân tích của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index có phiên giảm nhẹ ngày 2/7 nhưng vẫn ở trên MA5 phiên. Diễn biến cho thấy lực bán chưa mạnh và chỉ số có thể tiếp tục hồi phục trong phiên tới, có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.885-1.890 điểm đang là kháng cự gần nhất. Đây là một vùng cản quan trọng. Nhà đầu tư được khuyên giữ tỉ trọng hiện tại và quan sát diễn biến tại khu vực trên.
Nhận định từ Công ty CP chứng khoán SHS, thị trường chung đang chịu ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn đang trong giai đoạn tích lũy, chờ cập nhật yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quý II/2026 của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới. Theo SHS, chất lượng thị trường vẫn đang cải thiện, nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng, có các mức định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với thị trường chung.
Vẫn giữ quan điểm cho rằng nên mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận, Công ty chứng khoán Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ danh mục và tiếp tục tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để mở thêm vị thế mua ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong đợt mua thăm dò trước đó. Phiên giao dịch hôm nay, phân bổ dòng tiền có sự đảo chiều so với 3 phiên trước khi chảy vào nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hơn so với nhóm cổ phiếu tăng. Tuy nhiên, thanh khoản ở mức thấp và biên độ giảm của thị trường chung không lớn nên tín hiệu phục hồi trước đó vẫn chưa bị phá vỡ.