Tin vũ khí hôm nay 3/7: Cách F-22 Mỹ định hình ưu thế trên không gần Đài Loan
Tin vũ khí hôm nay, Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ định hình ưu thế trên không gần Đài Loan; Israel hoàn tất thử nghiệm Iron Dome nâng cấp tích hợp laser Iron Beam; Airbus bắt tay BRAVE1 để thử nghiệm công nghệ ngay trên chiến trường Ukraine.
Tiêm kích tàng hình F-22 từ Kadena định hình ưu thế trên không gần Đài Loan
Army Recognition ngày 2/7 có bài phân tích về việc các hoạt động của tiêm kích F-22 Raptor từ căn cứ không quân Kadena (Okinawa, Nhật Bản) đang cho thấy vai trò của máy bay tàng hình trong việc định hình ưu thế trên không quanh Đài Loan và biển Hoa Đông. Từ Kadena, F-22 có thể tiếp cận khu vực tác chiến ở eo biển Đài Loan trong chưa đầy 1 giờ bay, tới các vùng đánh chặn trên biển Hoa Đông chỉ trong vài phút, và vươn tới bán đảo Triều Tiên mà không cần máy bay tiếp dầu.

Lực lượng F-22 hiện diện tại Kadena thuộc Phi đoàn tiêm kích viễn chinh số 90 (rút từ Không đoàn số 3 đóng tại Alaska) và Phi đoàn tiêm kích viễn chinh số 27 (từ Không đoàn tiêm kích số 1 ở căn cứ Langley, Virginia, đơn vị tác chiến đầu tiên vận hành F-22 khi dòng máy bay này vào biên chế tháng 12/2005). Quy mô đợt triển khai ước tính 12 - 24 chiếc. Về năng lực, F-22 là nền tảng chuyên trách giành ưu thế trên không của Không quân Mỹ, kết hợp công nghệ tàng hình, khả năng bay hành trình siêu âm không cần đốt sau (supercruise), độ cơ động cao và hệ thống điện tử hàng không tích hợp. Ở cấu hình không đối không, máy bay mang 6 tên lửa AIM-120 AMRAAM và 2 tên lửa AIM-9 Sidewinder trong khoang vũ khí bên trong thân, giúp duy trì tiết diện phản xạ radar thấp.
Đáng chú ý, các đợt luân chuyển F-22 diễn ra trong giai đoạn Kadena không còn phi đoàn tiêm kích thường trú. Căn cứ này đã cho nghỉ hưu toàn bộ 48 chiếc F-15C/D, trong khi kế hoạch tiếp nhận 36 tiêm kích F-15EX Eagle II, dự kiến giao hàng từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay, bị chậm trễ do đợt đình công của công nhân Boeing tại St. Louis từ tháng 8 đến 11/2025.
Kadena nằm cách Đài Loan khoảng 600 km, là căn cứ không quân lớn và quan trọng nhất của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mô hình luân chuyển liên tục giữa F-22, F-35 và các dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 vừa duy trì mật độ hỏa lực gần vùng biển ven Trung Quốc, vừa khiến đối phương khó dự đoán cấu trúc lực lượng hiện diện tại căn cứ ở bất kì thời điểm nào.
Israel hợp nhất Iron Dome với laser Iron Beam thành lá chắn kép
Bộ Quốc phòng Israel ngày 30/6 thông báo đã hoàn tất thành công loạt thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không Iron Dome, trong đó lần đầu chứng minh năng lực tác chiến phối hợp với hệ thống laser Iron Beam, theo Army Recognition và Defense News. Các kịch bản thử nghiệm mô phỏng đòn tập kích bằng rocket, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đồng thời kiểm chứng những cải tiến công nghệ giúp Iron Dome đối phó với mật độ và cường độ hỏa lực cao.

Bộ Quốc phòng Israel từ chối tiết lộ chi tiết kĩ thuật của gói nâng cấp, nhưng khẳng định các cải tiến giúp lưới phòng không quản lí hiệu quả hơn những loạt phóng tập trung với số lượng lớn. Điểm nhấn của loạt thử nghiệm là việc tích hợp tác chiến Iron Beam như các kịch bản phối hợp được điều hành trực tiếp từ trung tâm quản lí tác chiến của Iron Dome. Về mặt kĩ thuật, mỗi khẩu đội Iron Dome gồm radar, trung tâm chỉ huy và các bệ phóng mang khoảng 20 tên lửa đánh chặn Tamir, bảo vệ trước các mối đe dọa trong tầm 4 - 70 km. Trong khi đó, Iron Beam cũng do tập đoàn Rafael phát triển, có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu trong vòng 4 - 5 giây kể từ khi khóa mục tiêu, ở cự li tới 10 km.
Sự kết hợp này tạo cấu trúc phòng thủ hai tầng. Laser xử lí UAV và rocket giá rẻ với chi phí gần như bằng không cho mỗi phát bắn, trong khi tên lửa Tamir (giá ước tính khoảng 80.000 - 100.000 USD mỗi quả) dành cho các mục tiêu phức tạp hơn. Ở cấp độ chiến lược, gói nâng cấp phản ánh trực tiếp bài học từ cuộc chiến với Iran đầu năm 2026. Ông Moshe Patel, người đứng đầu Tổ chức Phòng thủ tên lửa Israel (IMDO), đề cập việc đối phó các kịch bản mới nảy sinh trong cuộc chiến gần đây, trong đó có vấn đề tên lửa đạn đạo Iran rải bom chùm, mối đe dọa mà Israel chưa chuẩn bị sẵn sàng hồi đầu năm 2026.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có hiệu lực, nhưng Israel vẫn duy trì trạng thái căng thẳng chiến lược ở biên giới phía bắc với Lebanon, nơi liên tục hứng chịu các đợt tập kích UAV của Hezbollah. Bộ Quốc phòng Israel mô tả các nâng cấp là một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho điều mà họ gọi là "thập kỉ an ninh cường độ cao", đồng thời cho biết đang đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn ở cả Israel lẫn Mỹ.
Airbus bắt tay BRAVE1 để thử nghiệm công nghệ ngay trên chiến trường Ukraine
Ngày 1/7, Airbus Defence and Space kí biên bản ghi nhớ (MoU) với BRAVE1 - nền tảng điều phối công nghệ quốc phòng do chính phủ Ukraine dẫn dắt. Đây là quan hệ đối tác chiến lược công nghiệp đầu tiên của BRAVE1 với một công ty phương Tây, theo thông cáo của Airbus.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập các nhóm công tác chung triển khai các dự án công nghệ, từ nghiên cứu khoa học giai đoạn đầu cho tới hiện đại hóa trang bị đang trong biên chế. Để đẩy nhanh tiến độ, công nghệ của Airbus sẽ được tích hợp trực tiếp vào khuôn khổ "Test in Ukraine" (thử nghiệm tại Ukraine) của BRAVE1, cho phép đồng thử nghiệm cường độ cao ngay tại tiền tuyến, với dữ liệu hiệu suất tác chiến được chuyển thẳng về vòng lặp phát triển sản phẩm. Khác với môi trường thử nghiệm thông thường, khuôn khổ này đánh giá hệ thống trong các kịch bản sát thực tế tác chiến, bao gồm tác chiến điện tử, ràng buộc cơ động và môi trường đe dọa biến đổi liên tục.
Thỏa thuận với BRAVE1 nối dài chuỗi động thái hướng về Ukraine của Airbus. Tại triển lãm hàng không ILA Berlin tháng 6/2026, tập đoàn đã kí MoU với nhà sản xuất UAV Ukraine SkyFall để phát triển phòng không nhiều lớp, cùng một thỏa thuận riêng với công ty khởi nghiệp Pháp Alta Ares nhằm kết nối các UAV đánh chặn đã được kiểm chứng thực chiến vào bộ chỉ huy - kiểm soát Fortion của Airbus. Ở mảng chống UAV, Airbus cũng đang phát triển UAV đánh chặn Bird of Prey. Trong thử nghiệm tại miền bắc Đức, mẫu máy bay cải tiến từ bia bay Do-DT25 này đã tự động tìm kiếm, phát hiện, phân loại một UAV tấn công tự sát cỡ trung rồi tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa Mark I của công ty khởi nghiệp Estonia Frankenburg Technologies, loại đạn dài 65 cm, nặng dưới 2 kg, tầm bắn tới 1,5 km, tốc độ cận âm cao. Bird of Prey có trọng lượng cất cánh tối đa 160 kg, sải cánh 2,5 m, phiên bản tác chiến sẽ mang được tới 8 tên lửa.
Bà Iryna Zabolotna, Giám đốc vận hành BRAVE1, cho biết ở Ukraine chu kì nghiên cứu - phát triển được tính bằng ngày chứ không phải tháng hay năm, chính tốc độ này là tài sản mà các tập đoàn quốc phòng châu Âu đang tìm cách tiếp cận.


