Hàn Quốc tung gói đầu tư hơn 200 tỉ USD cho AI, bán dẫn, robot hình người
Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô 312.000 tỉ won (khoảng 201,7 tỉ USD) tại khu vực Đông Nam nước này, với trọng tâm là AI, robot hình người, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc công nghiệp của kỷ nguyên AI dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.
Bốn tập đoàn lớn dẫn dắt cuộc đua AI, bán dẫn và robot hình người với gói đầu tư hơn 200 tỉ USD
Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, bốn tập đoàn hàng đầu gồm Samsung, SK Group, Hyundai Motor Group và Hanwha Group sẽ cùng triển khai các dự án đầu tư trị giá 312.000 tỉ won tại khu vực Yeongnam ở Đông Nam Hàn Quốc. Đây là vùng công nghiệp truyền thống, vốn sở hữu nền tảng sản xuất điện tử, ô tô, đóng tàu và công nghiệp nặng phát triển.
Chương trình là một phần trong chiến lược "tam cực phát triển" của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, sau khi các kế hoạch tương tự đã được công bố tại khu vực Tây Nam và miền Trung hồi đầu tuần. Mục tiêu là hình thành các cực tăng trưởng công nghệ mới trên phạm vi toàn quốc, thay vì chỉ tập trung quanh thủ đô Seoul.
Trong số các khoản đầu tư, SK Group đưa ra kế hoạch lớn nhất với 140.000 tỉ won nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu AI công suất 2 gigawatt, hợp tác cùng các đối tác quốc tế. Quy mô này được đánh giá thuộc nhóm lớn nhất thế giới, đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các mô hình AI thế hệ mới.
Samsung cam kết đầu tư 60.000 tỉ won để xây dựng các dây chuyền sản xuất robot hình người quy mô lớn, đồng thời phát triển pin thế hệ mới phục vụ xe điện và các ứng dụng công nghiệp.
Hanwha sẽ chi 55.000 tỉ won cho các lĩnh vực vệ tinh, tên lửa phóng, trung tâm dữ liệu AI và công nghệ quốc phòng - vũ trụ. Trong khi đó, Hyundai Motor dành 42.000 tỉ won để phát triển xe tự lái dựa trên AI, AI cho sản xuất và các ngành hàng không tương lai.
Ngoài "tứ đại gia", nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng tham gia chiến lược đầu tư. Doosan Group dự kiến rót 5.100 tỉ won vào các dự án lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) và năng lượng sạch, còn LG Group đầu tư 9.400 tỉ won cho nghiên cứu thiết bị gia dụng cao cấp và mở rộng sản xuất vật liệu nền bán dẫn.
Xây "vành đai robot" và chuỗi bán dẫn toàn quốc để cạnh tranh trong kỷ nguyên AI
Không chỉ tập trung vào các khoản đầu tư đơn lẻ, Chính phủ Hàn Quốc còn hướng tới việc tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp theo hướng AI.
Theo kế hoạch, nước này sẽ xây dựng chuỗi sản xuất bán dẫn trên phạm vi toàn quốc. Khu vực thủ đô Seoul tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất chip, vùng Chungcheong tập trung vào công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến, trong khi Yeongnam sẽ phát triển các dòng chip thế hệ mới.
Mô hình phân bổ này được kỳ vọng giúp Hàn Quốc tối ưu hóa năng lực sản xuất, đồng thời giảm rủi ro tập trung chuỗi cung ứng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.
Một điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch phát triển "Physical AI" (AI hiện thân) hay AI có khả năng tương tác trực tiếp với thế giới vật lí thông qua robot và máy móc. Công nghệ này sẽ được ứng dụng trong sản xuất, logistics, quốc phòng và nhiều ngành công nghiệp khác.
Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng một "vành đai robot tiên tiến" trải dài qua các thành phố lớn ở khu vực Đông Nam, biến nơi đây thành trung tâm đổi mới sáng tạo về robot và tự động hóa.
Song song với AI, Seoul cũng xem các ngành đóng tàu, ô tô, quốc phòng, hàng không vũ trụ và năng lượng là những động lực tăng trưởng mới trong nhiều năm tới. Đặc biệt, lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ thông qua các chương trình tài chính và chính sách ưu đãi.
Giới quan sát cho rằng quy mô đầu tư hơn 200 tỉ USD phản ánh quyết tâm của Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang ngày càng khốc liệt. Trong khi Mỹ dẫn đầu về các mô hình AI, còn Trung Quốc tăng tốc phát triển robot và hạ tầng số, Seoul đang lựa chọn cách tận dụng thế mạnh sẵn có về sản xuất công nghiệp để tạo lợi thế.
Thay vì chỉ phát triển phần mềm AI, Hàn Quốc hướng tới việc kết hợp AI với năng lực chế tạo truyền thống, từ bán dẫn, robot hình người, xe tự hành đến trung tâm dữ liệu và năng lượng hạt nhân thế hệ mới. Đây được xem là nền tảng để nước này xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, nơi AI không chỉ tồn tại trong các mô hình ngôn ngữ mà còn hiện diện trong các nhà máy, phương tiện, dây chuyền sản xuất và hệ thống quốc phòng.
Với chiến lược này, Hàn Quốc kỳ vọng khu vực Yeongnam sẽ trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao mới của châu Á, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia trong cuộc đua AI và công nghiệp tiên tiến đang định hình lại nền kinh tế thế giới.