Tất tần tật về robot hình người Atlas lần đầu giao bóng tại World Cup 2026
Lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, một robot hình người đảm nhận vai trò giao bóng trong trận đấu chính thức.
Tại trận vòng 1/8 giữa Brazil và Na Uy trên sân New York/New Jersey, robot Atlas của Boston Dynamics đã bước ra sân, thực hiện màn ăn mừng theo phong cách các ngôi sao bóng đá nổi tiếng trước khi trao bóng cho trọng tài để bắt đầu hiệp hai. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới không chỉ đối với ngành robot hình người mà còn với cách công nghệ AI xuất hiện trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
Atlas trở thành robot đầu tiên xuất hiện trong môi trường thi đấu World Cup
Theo Hyundai Motor, đơn vị sở hữu Boston Dynamics và là Đối tác Robot chính thức của FIFA World Cup 2026, đây là lần đầu tiên một robot hình người được tích hợp vào môi trường thi đấu trực tiếp của giải đấu.
Khoảnh khắc Atlas bước ra từ đường hầm cầu thủ trước hơn 80.000 khán giả trên sân và hàng triệu người xem toàn cầu không đơn thuần là màn trình diễn công nghệ. Hyundai cho biết đây là lần trình diễn công khai đầu tiên của phiên bản Atlas thương mại, sau khi robot được giới thiệu tại CES 2026.

Trong chương trình giữa hai hiệp, Atlas lần lượt tái hiện các màn ăn mừng quen thuộc của Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha và Son Heung-min trước khi tiến tới trọng tài, chính xác trao quả bóng thi đấu để trận đấu tiếp tục.
Theo Hyundai, đây là minh chứng cho khả năng vận hành ổn định của robot trong môi trường thực tế có quy mô lớn và nhiều yếu tố khó kiểm soát.
Điểm đáng chú ý nhất của Atlas không nằm ở màn giao bóng mà ở công nghệ phía sau.
Boston Dynamics cho biết Atlas hiện không hoạt động theo các đoạn mã lập trình cố định như robot công nghiệp truyền thống. Thay vào đó, robot được huấn luyện bằng trí tuệ nhân tạo thông qua nhiều kỹ thuật học máy tiên tiến.

Đầu tiên là công nghệ Retargeting, cho phép Atlas quan sát và chuyển đổi các chuyển động của con người sang cơ thể robot. Nhờ đó, robot có thể tái hiện chính xác các màn ăn mừng bóng đá dù cấu trúc cơ thể khác con người.
Tiếp theo là Reinforcement Learning (học tăng cường), phương pháp cho phép robot luyện tập hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần trong môi trường mô phỏng trước khi thực hiện ngoài thực tế.
Cuối cùng là hệ thống Whole-Body Control, điều phối đồng thời toàn bộ các khớp trên cơ thể nhằm giữ thăng bằng và tạo ra những chuyển động mượt mà, tự nhiên.
Theo ông Alberto Rodriguez, Giám đốc phụ trách hành vi robot của Boston Dynamics, chính các công nghệ này cũng đang được sử dụng để huấn luyện Atlas thực hiện các công việc công nghiệp trong nhà máy.

Boston Dynamics cho biết việc dạy Atlas thực hiện các màn ăn mừng bóng đá không khác nhiều so với quá trình đào tạo robot làm việc trong môi trường sản xuất.
Robot được cung cấp dữ liệu chuyển động của con người, sau đó luyện tập trong hàng nghìn mô phỏng với nhiều điều kiện khác nhau để học cách thích nghi thay vì chỉ ghi nhớ một chuỗi động tác cố định.
Ông Alberto Rodriguez nhận định việc sử dụng các động tác thể thao như thể dục dụng cụ, parkour, nhảy múa hay bóng đá giúp nhóm nghiên cứu mở rộng giới hạn vận động của robot, đồng thời giúp công chúng dễ hình dung hơn về tiềm năng của robot AI trong tương lai.
Hyundai xem World Cup là sân khấu lớn nhất cho robot hình người
Theo Hyundai Motor, màn trình diễn của Atlas là một phần trong chiến dịch toàn cầu "Next Starts Now", với mục tiêu đưa các công nghệ tương lai đến gần công chúng hơn.
Tập đoàn cho biết việc đưa robot từ phòng thí nghiệm lên sân khấu World Cup giúp chứng minh rằng những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong các bản trình diễn kỹ thuật giờ đây đã đủ trưởng thành để vận hành trong môi trường thực tế.
Ông Sungwon Jee, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing toàn cầu Hyundai Motor, cho biết tập đoàn muốn gửi đi thông điệp rằng tương lai không còn là điều chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà đang bắt đầu ngay từ hôm nay.
Sau sự kiện tại World Cup, Hyundai sẽ tiếp tục phát hành bộ phim tài liệu ngắn mang tên The Training Ground, hé lộ toàn bộ quá trình Atlas được huấn luyện để xuất hiện trên sân vận động. Bộ phim sẽ được công bố trên các nền tảng mạng xã hội của Hyundai từ ngày 7/7.
Việc Atlas xuất hiện tại FIFA World Cup 2026 cho thấy robot hình người đang dần bước ra khỏi phạm vi nghiên cứu và thử nghiệm.
Thay vì chỉ biểu diễn trong phòng thí nghiệm hay hỗ trợ sản xuất trong nhà máy, các robot AI thế hệ mới đã bắt đầu đảm nhận những vai trò đòi hỏi khả năng tương tác trực tiếp với con người trong môi trường đông người và liên tục thay đổi.
Hyundai cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển robot, hệ thống tự động và trí tuệ nhân tạo của tập đoàn. Mục tiêu lâu dài là đưa robot trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ, chăm sóc con người và các sự kiện quy mô toàn cầu.