Kinh tế

VN-Index 2 phiên ‘test’ vùng 1.830 điểm và hồi phục: Đường tiến rộng hơn đường lùi?

Thế Lâm 07/07/2026 21:15

VN-Index đã hồi phục trong phiên giao dịch ngày 7/7 từ vùng 1.840 điểm cho dù có thời điểm đã lùi về mức 1.825 điểm. Phản ứng hồi phục này đã được dự báo từ trước đó.

VN-Index 2 lần lùi về vùng 1.830 điểm rồi bật tăng trở lại

Trước đó, theo dự báo của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, chỉ số VN-Inderx có thể sẽ lùi về kiểm tra vùng 1.830 điểm trong những phiên giao dịch đầu tuần rồi sau đó mới tăng trở lại.

Ở phiên hôm qua 6/7, VN-Index lùi sâu nhất về mức 1.929 điểm. Cuối phiên, chỉ số kéo trở lại thu hẹp đà giảm, nhưng vẫn mất hơn 19 điểm, tương ứng 1%, lùi về mức 1.843 điểm.

Còn phiên hôm nay 7/7, chỉ số lùi sâu hơn, về mức 1.825 điểm, giảm khoảng 18 điểm, nhưng sau đó thu hẹp đà tăng về cuối phiên rồi xanh trở lại. Kết phiên, chỉ số tăng 4,75 điểm, lên mức 1.848,25 điểm. Ở phiên hôm nay, mức độ rung lắc và rũ hàng không quyết liệt như phiên hôm qua. Nhiều cổ phiếu ngay từ đầu phiên sáng cho thấy tín hiệu hồi phục. Tuy nhiên, khoảng giữa phiên giao dịch hôm nay, việc đạp giá cho dù có diễn ra nhưng không quá mạnh, dẫn đến lực bán ra không lớn, thanh khoản thị trường theo đó cũng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trên sàn HoSE, giá trị giao dịch đạt hơn 16.370 tỉ đồng, giảm hơn 27% so với phiên hôm qua. Về khối lượng, phiên hôm nay có hơn 555 triệu cổ phiếu được sang tay, giảm tới hơn 30% so với phiên hôm qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vùng 1.840 điểm đã đủ chắc làm chỗ dựa cho VN-Index?

Cũng là bình thường khi các nhịp rung lắc đạp giá để canh mua cổ phiếu giá rẻ khó diễn ra tới phiên thứ hai. Đơn giản, nhà đầu tư chỉ cần sau 1 phiên đã có thể “bắt bài” này. Chính vì vậy, mức giảm điểm trong nhịp rung lắc của các cổ phiếu trong phiên hôm nay không quá mạnh, điểm mua hấp dẫn cũng không nhiều, dễ hiểu vì sao thanh khoản có xu hướng cạn kiệt.

Ở góc nhìn ngược lại, khi sự thận trọng còn đè nặng tâm lý nhà đầu tư nhưng VN-Index hồi phục trở lại, dễ gây cảm giá tăng trong nghi ngờ từ đó nhà đầu tư chưa muốn xuống tiền mạnh.

Nếu tính theo thời điểm kết phiên, 2 phiên vừa qua VN-Index mới dao động quanh mốc 1.840 điểm. Còn nếu tính cả diễn biến trong phiên, chỉ số đã lùi về, áp sát và thử thách vùng quanh 1.830 điểm theo dự báo trước đó của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Trong khi đó, dự báo của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho thấy sát thực tế. Theo Yuanta Việt Nam, cấu trúc tăng giá của VN-Index vẫn chưa bị phá vỡ và giá vẫn trên 1.830 điểm, VN-Index vì thế sẽ hồi phục trở lại và biến động trong biên độ 1.830-1.885 điểm trong tuần này.

Phiên hôm nay, chỉ số hồi phục gần 5 điểm so với phiên hôm qua. Điểm số tăng còn ít ỏi và cũng chưa phản ánh khả năng hồi phục vững chắc. Tuy nhiên, nhìn từ phiên rũ hàng ngày 6/7 có thể thấy, thị trường có kéo thêm 1-2 phiên giảm nữa thì cũng khó giảm sâu khi sự cảnh giác từ nhà đầu tư ở mức cao, sẵn sàng xuống tiền mạnh bắt đáy như trong phiên giao dịch hôm qua 6/7, cho nên chiêu đạp giá cũng không dễ “rung chà cá nhảy” ra để “bắt”.

Mua dần tích lũy cổ phiếu tốt – giá hấp dẫn

Những dấu hiệu từ phiên rũ hàng ngày 6/7 và một phần ở phiên 7/7 cho thấy, nhà đầu tư còn sức mua hoặc đã sẵn sàng dòng tiền hoàn toàn có thể lựa chọn xuống tiền mua gom dần các cổ phiếu tốt với mức giá hấp dẫn. Bởi về cuối phiên, khi VN-Index hồi phục và tăng trở lại, giá nhiều cổ phiếu tăng theo, cơ hội gom dần cổ phiếu giá hấp dẫn không còn được như trước đó.

Trong khuynh hướng như vậy, những phiên tới, việc canh mua thu gom tích lũy cổ phiếu tốt giá hấp dẫn tiếp tục là phương án tối ưu. Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn khởi sắc, đặc biệt là các nhóm ngành chứng khoán, cùng với một số mã ngành dầu khí, ngân hàng. Độ rộng thị trường nghiêng về tích cực ở cả thị trường chung và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30.

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường đang đi theo hướng không khó để nhận diện: VN-Index dao động khá hẹp và tích lũy chờ cơ hội. Tình trạng dòng tiền hay thanh khoản trồi sụt thất thường không nên là điều bận tâm quá lớn đối với nhà đầu tư, và cả tình trạng bán ròng của khối ngoại cũng vậy. Ít nhất, với 2 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nếu bám sát diễn biến thị trường đã có cơ sở để tin rằng, nên nắm giữ chắc cổ phiếu và đừng để bị “rũ” ở mức giá rẻ tại các nhịp rung lắc mạnh với mục đích “rung chà cá nhảy”. Thay vào đó, nhà đầu tư cần bình tĩnh quan sát, chọn thời điểm tối ưu xuống tiền mua gom cổ phiếu để tích lũy.

Thời điểm này cách mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II không còn xa. Nhà đầu tư cần chốt danh mục cổ phiếu để tái cơ cấu theo hướng chọn những mã của các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng trong 2 quý cuối năm, đang tạo chặt nền giá và có sức bật giá vượt trội mặt bằng chung đồng thời thu hút được dòng tiền.

Thế Lâm