ShinFlow chọn Việt Nam là thị trường chiến lược, làm bàn đạp tiến ra khu vực?
ShinFlow, thương hiệu điều hòa không khí đến từ Nhật Bản, bước vào thị trường Đông Nam Á với định vị rất rõ ràng: Việt Nam là thị trường chiến lược, là bàn đạp để mở rộng ra khu vực.
Từ toàn cầu tiến vào Đông Nam Á: Việt Nam là thị trường chiến lược
Theo ShinFlow, Đông Nam Á là một trong những thị trường điều hòa tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Dự báo, quy mô tăng từ khoảng 5,6 tỉ USD năm 2026 lên 9,55 tỉ USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 6,9%/năm.
“Chào sân” Đông Nam Á, mảnh ghép thị trường giúp thương hiệu này bao phủ toàn cầu. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường chiến lược, bên cạnh Malaysia và Thái Lan.
“Người tiêu dùng Đông Nam Á khá cởi mở với công nghệ mới, ngày càng quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng không khí trong nhà”, ông Rocky Shi - Giám đốc Thương hiệu của ShinFlow - cho biết.
Đông Nam Á là thị trường trọng điểm trong chiến lược tiến ra thế giới của ShinFlow. Và, Việt Nam lại là nơi được chọn để ra mắt dòng điều hòa I-Series Smart Inverter của ShinFlow, được thiết kế cho các hộ gia đình Đông Nam Á. Theo đó, các tính năng nổi bật gồm chế độ AI ECO giúp tiết kiệm đến 40% điện năng; công nghệ Human-Sensing Airflow tự động điều chỉnh luồng gió dựa trên khả năng nhận diện người dùng trong phòng; điều khiển bằng giọng nói và Wi-Fi; vận hành siêu êm; khử khuẩn UVC; cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến.
.jpg)
Trong đó, AI ECO là một trong những điểm nhấn đặc biệt của dòng sản phẩm. Sản phẩm có thể tiết kiệm đến 40% điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Công nghệ này tối ưu mức tiêu thụ năng lượng dựa trên điều kiện phòng, nhiệt độ và thói quen sử dụng, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái tối đa”, ông Tadashi Sakaguchi - Giám đốc ShinFlow Nhật Bản - chia sẻ.
Đặc biệt, dòng điều hoà I-Series được điều chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng thị trường. Tại Việt Nam, sản phẩm tập trung vào các tính năng AI ECO, điều khiển bằng giọng nói và Wi-Fi, công nghệ diệt khuẩn UVC. Những tính năng này có khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể, điều khiển thông minh hơn, đảm bảo chất lượng không khí tốt hơn, luồng gió phân bổ đồng đều hơn.
Tham vọng phát triển thị trường Đông Nam Á
Theo ông Tadashi Sakaguchi, lần ra mắt tại Việt Nam là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư dài hạn của thương hiệu tại Đông Nam Á, là bàn đạp để tiếp tục mở rộng hiện diện và phát triển các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu bản địa.
“Chúng tôi không chỉ hướng đến tăng trưởng doanh số. Tham vọng của ShinFlow là trở thành thương hiệu đại diện cho công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng và trải nghiệm người dùng hiện đại, qua đó góp phần thúc đẩy lối sống xanh bền vững, vì một cuộc sống chất lượng hơn”, ông Rocky Shi nhấn mạnh. Cũng theo ông, trong 3 đến 5 năm tới, ShinFlow đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu điều hòa được người tiêu dùng Đông Nam Á tin tưởng lựa chọn.
Vì sao chọn thị trường Việt Nam làm bàn đạp tiến ra các nước?
Theo ước tính của Hiệp hội Công nghiệp điện lạnh và Điều hòa không khí Nhật Bản (The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association), Việt Nam có quy mô thị trường lớn thứ 5 khu vực châu Á với sản lượng tiêu thụ hơn 1,8 triệu chiếc (vào năm 2021).
Còn theo nghiên cứu của Research&Markets, Việt Nam hiện mỗi năm tiêu thụ khoảng 2 triệu sản phẩm máy điều hòa không khí, liên tục gia tăng trong những năm gần đây trong xu thế đô thị hóa gia tăng nhu cầu lắp máy điều hòa không khí cũng tăng theo.
Quy mô thị trường điều hòa dân dụng và thương mại tại Việt Nam hiện dao động từ 1,36-1,43 tỉ USD và dự kiến hướng tới mốc gần 3 tỉ USD vào đầu thập kỷ tới nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu gây ra nắng nóng kỷ lục. Từ vài năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm điều hòa nhiệt độ lớn nhất Đông Nam Á. Tỉ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 8,9%, vượt xa mức tăng trưởng trung bình toàn cầu. Chính vì thế, thị trường Việt Nam dù đã có trên dưới 50 thương hiệu máy điều hòa không khí nhưng cơ hội cho các thương hiệu mới vẫn hiện hữu.
Một minh chứng cho điều này là, Casper dù gia nhập thị trường Việt Nam khá muộn nhưng đến nay thương hiệu này đã xếp Top 3 với khoảng 10% thị phần, vượt qua rất nhiều thương hiệu đã sớm kinh doanh tại thị trường Việt Nam như Samsung, LG, Midea…