Kinh tế

VN-Index tăng giảm theo nhịp ‘cá mập’ chốt lời, nhà đầu tư cứ mua đỏ - bán xanh?

Thế Lâm 09/07/2026 21:15

Chỉ số VN-Index đang cho thấy rất rõ khuynh hướng những phiên tăng giảm đan xen phụ thuộc vào động thái chốt lời của “cá mập”. Nếu không nắm chắc diễn biến này, nhà đầu tư nhỏ lẻ rất dễ bị “sập hố”.

VN-Index không tăng điểm kéo dài và cũng không giảm điểm quá lâu

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 9/7, VN-Index mất 13 điểm, nhiều hơn số điểm mà chỉ số kiếm được từ 2 phiên giao dịch liền trước. Tính từ đầu tuần tới nay, VN-Index mất khoảng 22 điểm, hơn 1%. Còn nếu tính từ đầu tháng 7 đến nay, chỉ số giảm khoảng 20 điểm, dao động từ mức 1.860 điểm xuống mức 1.840 điểm.

Nhìn chung, vùng điểm dao động của chỉ số thể hiện rất rõ tình trạng tích lũy với dòng tiền yếu, tâm lý thị trường thận trọng, lực mua tạm thời đứng ngoài quan sát nhiều hơn. Thời điểm hiện tại, vùng kháng cự quanh 1.830 điểm đang được xem là nơi chỉ số lùi xuống trong những nhịp giảm điểm và dừng lại, để rồi sau đó bật tăng lên vùng dưới của 1.880 điểm.

Theo thống kê VN-Index, tính từ phiên giao dịch ngày 1/6 tới nay, chỉ số không có nhịp tăng hoặc giảm nào kéo dài quá 3 phiên liên tiếp. Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường đã thoát khỏi “vùng trũng” nhưng cũng chưa đủ hưng phấn để được đẩy lên cao trào tăng điểm. Nhìn chung tình hình thị trường khá cân bằng về số phiên tăng điểm và số phiên giảm điểm của VN-Index, với 15 phiên tăng và 14 phiên giảm tính từ ngày 1/6 tới nay, nhưng điểm số giảm nhiều hơn, VN-Index mất 23 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 1,23%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chứng khoán tăng giảm theo nhịp điệu chốt lời của “cá mập”

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index đang cho thấy một kiểu “ẩn mình chờ thời” của cả nhà đầu tư và cổ phiếu. Theo đó, đa phần nhà đầu tư chỉ mua vào bắt đáy và bán ra chốt lời. Chính vì thế, nhịp tăng giảm cũng diễn biến theo lực mua vào và bán ra của những dòng tiền lớn từ “cá mập”.

Điển hình của thực tế này thể hiện rất rõ qua một số phiên giao dịch trên thị trường. Đơn cử, phiên giao dịch ngày 2/6, VN-Index mất hơn 18 điểm, tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch đạt hơn 727 triệu. Phiên ngày 8/6, VN-Index mất hơn 48 điểm, hơn 714 triệu cổ phiếu được sang tay. Gần nhất vào ngày 6/7, VN-Index mất hơn 18 điểm, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt gần 799 triệu cổ phiếu. Đây là những phiên thị trường giảm điểm theo diện rộng với nhiều cổ phiếu bị giảm giá khá sâu chứ không chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup hay 2 mã VIC và VHM, chính vì thế mới kích hoạt lực mua bắt đáy để lướt sóng.

Sau những phiên như vậy, thị trường lại có 1-2 phiên hồi đủ khoảng thời gian cho lướt sóng T+, hoặc phiên lướt sóng T+ dẫn tới nguyên nhân VN-Index giảm điểm trở lại sau 1-2 phiên hồi. Nhịp điệu tăng giảm này đã lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần qua. Tuy nhiên nhiều khi, diễn biến này vẫn có thể gây ngộ nhận cho không ít nhà đầu tư. Nhà đầu tư ngỡ đó nhịp tăng mới đang bắt đầu, xuống tiền gom hàng ở mức giá đang tăng cao. Nhưng sau đó, giá cổ phiếu quay đầu giảm tạo ra “hố sâu” gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư FOMO, thiếu kinh nghiệm.

Kiên định phương châm mua đỏ - bán xanh?

Từ góc nhìn thực chiến nhiều tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư nếu ngộ nhận về các nhịp tăng giảm đan xen thành sự mở đầu những nhịp tăng mới rất có thể sẽ bị thua lỗ.

Chính vì thế, việc nương theo diễn biến thị trường sẽ giúp nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội và phòng tránh được rủi ro, từ đó định ra chiến thuật phù hợp cho việc đầu tư tích lũy hay lướt sóng ngắn hạn. Theo nhịp diễn biến của thị trường hiện tại, việc canh mua khi cổ phiếu giảm giá sâu và bán ra khi giá cổ phiếu hồi phục vẫn là phương án khả dĩ nhất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể cơ cấu một phần sức mua cho việc đầu tư trung hạn trở lên đối với những cổ phiếu chất lượng và có kết quả kinh doanh tích cực.

Nhìn chung, nhiều dự báo và phân tích thị trường thời gian gần đây đều chung nhận định rằng, chỉ số VN-Index đang diễn biến tích lũy trong vùng từ 1.830 điểm đến 1.880 điểm. Việc mua bắt đáy được cổ phiếu ở ngưỡng giá 1.830 điểm và bán ra ở ngưỡng giá từ 1.860 điểm trở lên có thể giúp gặt hái được một tỉ lệ lợi nhuận tương đối. Nếu không chọn theo phương án này một cách hoàn toàn, nhà đầu tư cũng có thể để lại một phần danh mục chờ thị trường bứt phá qua khỏi vùng 1.860-1.880 điểm và xác lập nhịp tăng mới. Đây cũng là một cách “bán xanh” nhưng ở mức giá cao hơn và thời gian nắm giữ cổ phiếu có thể phải lâu hơn.

VN-Index kết phiên hôm nay đang ở mức 1.840,7 điểm. Trong phiên giao dịch ngày mai 10/7, chỉ số có thể quay lại thử thách vùng giá 1.830 điểm thêm một lần nữa và kích hoạt một phiên rũ hàng mạnh. Nhà đầu tư nếu không giữ được bình tĩnh rất có thể sẽ bán rẻ cổ phiếu tại điểm giá này.

Thế Lâm