Thời sự

Cà Mau kiến tạo động lực mới từ văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư phát triển

Văn Kim Khanh 09/07/2026 19:52

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu mở cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng mới.

Tại cuộc họp báo ngày 9/7 của UBND tỉnh Cà Mau ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh cho biết, Cà Mau đang chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I năm 2026 với quy mô lớn, kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch mang tầm khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

HOP BAO 1
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: V.K.K

Theo kế hoạch, ngày hội diễn ra từ 28/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề "Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc", sự kiện quy tụ các cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghệ nhân, đơn vị lữ hành, cơ quan báo chí cùng đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khai mạc vào tối 28/8 với chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp trình diễn khinh khí cầu. Trong bốn ngày diễn ra lễ hội, 34 khinh khí cầu sẽ được trình diễn dưới nhiều hình thức như bay treo, phục vụ tham quan, trưng bày mặt đất và hoa đăng khinh khí cầu.

HOP BAO 3
Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Cà Mau phát biểu ý kiến. Ảnh: V.K.K

Không chỉ tạo sức hút bằng những màn trình diễn đặc sắc, ngày hội còn dành không gian lớn để tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Nhiều loại hình nghệ thuật đã được UNESCO và Nhà nước ghi danh như Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hát Xoan, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Bài Chòi Trung Bộ, Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Hát Then, Xòe Thái, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm hay nghề làm tranh Đông Hồ sẽ cùng hội tụ tại Cà Mau thông qua các chương trình biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm.

Song song đó, không gian quảng bá Nghề làm Muối sẽ giới thiệu lịch sử hình thành nghề truyền thống, quy trình sản xuất, các sản phẩm từ muối, sản phẩm OCOP và hoạt động quảng diễn ẩm thực.

HOP BAO 4
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Kim Khanh

Một hoạt động đáng chú ý khác là Hội chợ thương mại, ẩm thực và OCOP với khoảng 200 gian hàng, quy tụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và nhiều món ăn đặc trưng. Không gian này vừa góp phần kích cầu tiêu dùng, vừa tạo cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng.

Không dừng lại ở quảng bá văn hóa và du lịch, ngày hội còn gắn chặt với mục tiêu thu hút đầu tư. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Việc kết hợp giữa quảng bá văn hóa và xúc tiến đầu tư phản ánh định hướng phát triển mới của Cà Mau. Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy tỉnh tiếp tục duy trì nhiều kết quả tích cực dù còn không ít khó khăn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 81.283 tỉ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,316 tỉ USD, tăng 14,2%; thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 13.375 tỉ đồng, đồng thời ước có 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, logistics và năng lượng. Nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng Hòn Khoai, nâng cấp sân bay Cà Mau, các dự án điện gió, điện khí LNG và xuất khẩu điện đang được thúc đẩy. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau cho rằng: Thông qua các chuỗi hoạt động này, Cà Mau kỳ vọng tiếp tục khẳng định thương hiệu "Điểm cuối cực Nam Tổ quốc", giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi. Quan trọng hơn, tỉnh hướng tới xây dựng Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu trở thành sự kiện thường niên có sức lan tỏa trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đầu tư trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Văn Kim Khanh