Kinh tế

VN-Index mất 34 điểm, chưa có niềm vui nhưng dễ mất cơ hội nếu vội bán tháo cắt lỗ

Thế Lâm 10/07/2026 22:11

VN-Index chốt tuần giao dịch mất khoảng 34 điểm, mức giảm tuần không quá lớn nhưng phản ánh thị trường trầm lắng và thận trọng. Dòng tiền chờ chực vẫn đang âm thầm gom vào những cổ phiếu giá giảm sâu.

VN-Index vẫn trong mạch tăng - giảm đan xen

Giảm khoảng 34 điểm, VN-Index từ mức 1.862 điểm tạm lùi xuống mức 1.828 điểm, mức giảm khoảng hơn 1,8%. Mức giảm này không quá lớn, vẫn nằm trong dự báo của các công ty chứng khoán. VN-Index một khi thủng mốc 1.830 điểm, vẫn còn ngưỡng 1.800 điểm là vùng hỗ trợ khá mạnh. Tuy nhiên, thị trường cho thấy vẫn trong quán tính các nhịp tăng – giảm đan xen, dòng tiền vẫn loanh quanh ở vùng từ 1.800 điểm đến 1.880 điểm và canh bắt đáy. Chính vì thế, thị trường không có đột biến, song cũng ít có cơ hội cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.

Nhìn chung, xu hướng thị trường chưa bị phủ nhận bởi phiên giảm điểm ngày 10/7. Tuy nhiên, các tín hiệu cho thấy khả năng trở lại xu hướng tăng điểm đang yếu ớt, và dòng tiền “cố thủ” nhiều hơn. Tính chung tuần giao dịch, VN-Index có 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng điểm. Phiên kết tuần cho thấy dấu hiệu tiêu cực về độ rộng thị trường. Tuy nhiên, với tính thất thường của thị trường hiệu nay, việc quay đầu của chỉ số hoàn toàn có thể xảy ra trong đầu tuần giao dịch tớikhi VN-Index thử thách lại ngưỡng kháng cự mạnh 1.800 điểm.

chỉ số chứng khoán vn-index và cổ phiếu - 4

Vì sao khối ngoại mua ròng trở lại?

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại mua ròng gần 1.400 tỉ đồng, trong đó gom mạnh cổ phiếu VIC với giá trị mua ròng lên đến 1.690,5 tỉ đồng. Khối ngoại đã mua ròng trở lại với giá trị giao dịch lớn trong một phiên VN-Index giảm sâu và tình trạng rũ hàng xảy ra ở nhiều cổ phiếu. Cho dù mức độ rũ hàng không quá quyết liệt nhưng cho thấy sự tận dụng của khối này trong những nhịp giảm điểm mạnh của VN-Index.

Nhìn chung, việc mua ròng của khối ngoại vẫn tương đối hiếm hoi tại thời điểm hiện nay. Và đáng nói hơn, dù mua ròng cổ phiếu công ty mẹ VIC nhưng lại bán ròng cổ phiếu công ty con VHM trong 2-3 phiên trở lại đây. Tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng gần 2.400 tỉ đồng khi VN-Index gần lùi về ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm.

Song dù thế, tình hình khối ngoại mua ròng trở lại phiên hôm nay 10/7 chưa cho thấy một sự thay đổi về xu hướng. Giá trị mua ròng vẫn tập trung chủ yếu nhờ vào 1 hoặc 2 cổ phiếu chứ chưa bao phủ trên diện rộng. Vì thế, khả năng là khối ngoại bán ròng trở lại trong những phiên tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Thanh khoản vẫn chưa cho thấy có sự cải thiện nhiều. Giá trị giao dịch tăng hơn phiên liền trước hơn 16% chủ yếu cho thấy dòng tiền bắt đáy những cổ phiếu đã giảm giá sâu, điều được các công ty chứng khoán thường xuyên khuyến nghị trong thời gian gần đây.

Kiên trì chờ cơ hội và tránh bán tháo

Tâm lý thị trường chưa lạc quan trở lại nhưng cũng không quá bi quan tới mức sợ hãi dẫn tới bán tháo. Đây là thời điểm tâm lý nhà đầu tư đang bị thách thức, nếu không kiên nhẫn có thể rơi vào trạng thái mỏi mòn dễ dẫn tới chán nản và vội thoát hàng để xả áp lực.

Những thông tin cập nhật mới nhất về kết quả kinh doanh cho thấy, lợi nhuận quý II của khối ngân hàng tiếp tục cải thiện. Trong khi đó, 70% cổ phiếu trên sàn HoSE giảm giá trong 6 tháng qua và có nhiều cổ phiếu đang bị định giá thấp trên thị trường. Nhịp giảm điểm hiện tại không xuất phát từ các yếu tố nội tại tiêu cực của nền kinh tế, mà chủ yếu xuất phát từ yếu tố dòng tiền, tâm lý thận trọng và chu kỳ chốt lời của nhà đầu tư.

Một yếu tố tác động tới thị trường nữa là nền lãi suất cao cùng với thị trường đang tích lũy khiến nhà đầu tư ngại xuống tiền cũng như sử dụng đòn bảy margin, đã góp phần khiến cho giao dịch trên thị trường càng thêm trầm lắng.

Thị trường không có phép màu. Cơ hội chỉ đến với nhà đầu tư đang chủ động dòng tiền, kiên nhẫn “ẩn mình chờ thời”. Ngay cả việc cắt lỗ cũng cần hạn chế chứ không nên thực hiện tràn lan đối với danh mục chưa vi phạm ở mức lỗ quá 5% và đang chịu áp lực vay thế chấp ở mức cao.

Theo thống kê VN-Index, tính từ phiên giao dịch ngày 1/6 tới nay, chỉ số không có nhịp tăng hoặc giảm nào kéo dài quá 3 phiên liên tiếp. Nếu theo lôgic này, chỉ số VN-Index còn tối đa một phiên giảm và đối mặt với ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.800 điểm. Và cũng theo lôgic này, nếu VN-Index chỉ giảm liên tiếp 2 phiên, nhà đầu tư có thể đón chào một phiên tăng điểm của VN-Index trong tuần giao dịch tới.

Từ ngày 1/6 tới kết phiên giao dịch 10/7, VN-Index có 15 phiên giảm điểm và 15 phiên tăng điểm, song tổng số điểm giảm lấn lướt và VN-Index mất tổng cộng 35 điểm.

Thế Lâm