Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 11/7: Mỹ đóng siêu chiến hạm USS Defiant trị giá hơn 17 tỉ USD

Hoàng Vũ 11/07/2026 07:14

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ đóng siêu chiến hạm USS Defiant trị giá hơn 17 tỉ USD; Lô tiêm kích Su-34 mới của Nga xuất hiện nâng cấp lạ trên lưng; Philippines nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma từ Nhật Bản.

Mỹ đóng siêu chiến hạm USS Defiant trị giá hơn 17 tỉ USD

Theo Army Recognition, Hải quân Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến "Hạm đội Vàng" (Golden Fleet) xoay quanh lớp chiến hạm mặt nước mới mang tên Trump, với chiếc đầu tiên là USS Defiant có chi phí dự kiến vượt 17 tỉ USD. Con tàu hiện ở giai đoạn thiết kế, dự kiến khởi đóng đầu thập niên 2030, và nếu thành hiện thực sẽ là chiến hạm mặt nước lớn nhất của Mỹ kể từ các thiết giáp hạm lớp Iowa thời Thế chiến II.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-navys-17-billion-uss-defiant-to-lead-golden-fleet-against-chinas-expanding-navy-1920-001.jpg
Đồ họa mô phỏng chiến hạm lớp Trump, trung tâm của sáng kiến "Hạm đội Vàng" mà hải quân Mỹ đang theo đuổi. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lượng giãn nước của lớp Trump ước tính 30.000 - 40.000 tấn, gấp khoảng 3 lần khu trục hạm Arleigh Burke hiện hành và vượt xa khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc. Vũ khí chủ lực dự kiến là tên lửa siêu vượt âm thuộc chương trình Tấn công nhanh thông thường (CPS), cho phép đánh trúng sở chỉ huy, trận địa tên lửa và đầu mối hậu cần được bảo vệ dày đặc từ ngoài tầm với của các hệ thống chống tiếp cận. Tàu còn được trang bị radar phòng không - phòng thủ tên lửa AN/SPY-6 và tổ hợp tác chiến điện tử SEWIP Block III để đối phó tên lửa chống hạm thế hệ mới.

Đáng chú ý, thiết kế chừa sẵn dư địa lớn về điện năng, không gian bên trong và công suất làm mát cho các nâng cấp tương lai, trong đó có phương án lắp thêm bệ phóng tên lửa, tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân nếu chính sách Mỹ thay đổi, và pháo điện từ 32 megajoule (vũ khí siêu vượt âm sử dụng lực từ trường để gia tốc đạn) khi công nghệ này chín muồi. Hải quân Mỹ nhấn mạnh đây là tính linh hoạt thiết kế, chưa phải quyết định mua sắm.

Bối cảnh của chương trình là hải quân Trung Quốc đã đạt quy mô khoảng 370 tàu chiến và tàu ngầm, lớn nhất thế giới về số lượng. Thay vì chạy đua từng chiếc, Washington chọn hướng dồn hỏa lực, cảm biến và khả năng sống sót vào số ít chiến hạm chủ lực. Giới phê bình cho rằng tên lửa chống hạm ngày càng lợi hại có thể khiến hạm đội phân tán gồm nhiều tàu nhỏ nối mạng trở nên hợp lí hơn. Chi phí cũng là dấu hỏi lớn khi 3 chiếc lớp Trump đầu tiên ước tính ngốn hơn 43,5 tỉ USD.

Lô tiêm kích Su-34 mới của Nga xuất hiện nâng cấp lạ trên lưng

Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga ngày 9/7 bàn giao lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và tiêm kích đa nhiệm Su-30SM2 mới cho Bộ Quốc phòng nước này, theo TASS. Điểm khiến giới quan sát chú ý nằm ở hình ảnh bàn giao: các chiếc Su-34 mới xuất xưởng dường như mang cụm ăng-ten dạng vòm trên lưng, ngay sau buồng lái, chi tiết trước đây chỉ thấy trên những chiếc đã qua cải hoán trong biên chế.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_russias-latest-su-34-batch-signals-an-evolving-architecture-for-long-range-deep-strike-operations.jpg
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thuộc lô bàn giao tháng 7/2026 của UAC với cụm ăng-ten mới trên lưng. Ảnh: UAC/Army Recognition

Cụm ăng-ten này lần đầu gây chú ý trong các hình ảnh công bố tháng 5 và đầu tháng 6/2026 trên những chiếc Su-34 đang hoạt động, khi đó được cho là cải tiến xuất phát từ nhu cầu chiến đấu thực tế hoặc một phần cấu hình Su-34M. Việc nó tái xuất trên máy bay mới sản xuất cho thấy nâng cấp có thể đã chuyển từ cải hoán đơn lẻ sang cấu hình tiêu chuẩn của dây chuyền. Chức năng chính xác chưa được UAC lẫn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, song Army Recognition đánh giá khả năng cao đây là thiết bị liên lạc vệ tinh, đường truyền dữ liệu chiến thuật hoặc thiết bị hỗ trợ tác chiến điện tử, vị trí trên lưng máy bay phù hợp cho ăng-ten hướng lên vệ tinh.

Nếu đúng, tổ lái Su-34 có thể nhận tọa độ mục tiêu cập nhật, tin tình báo hoặc mệnh lệnh mới sau khi cất cánh, rút ngắn chu trình từ phát hiện mục tiêu đến phóng vũ khí. Với các phi vụ dùng bom lượn họ UMPK và UMPB, lợi thế thực tế nhất là đổi mục tiêu hoặc cập nhật dữ liệu phóng trước khi thả, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy hệ thống điều khiển được vũ khí sau khi rời máy bay. Rộng hơn, thay đổi này gợi ý Nga đang chuyển Su-34 từ nền tảng tấn công độc lập thành một mắt xích trong mạng lưới tác chiến kết nối, nơi dữ liệu mục tiêu có thể đến từ sở chỉ huy mặt đất, máy bay trinh sát hay UAV. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc chất lượng đường truyền, băng thông và khả năng chống gây nhiễu, những yếu tố bên ngoài khó kiểm chứng.

Philippines nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma từ Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. ngày 7/7 xác nhận Manila sẽ tiếp nhận 5 tàu hộ vệ lớp Abukuma đã loại biên của Nhật Bản theo khuôn khổ Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA), Army Recognition đưa tin. Đây là thương vụ chuyển giao không tính phí, chỉ còn các thủ tục hành chính, với thời điểm bàn giao dự kiến trong khoảng 2028 - 2029.

www.armyrecognition.com-media-yootheme-cache-66-_philippines-secures-five-abukuma-class-destroyers-from-japan-in-historic-defense-deal-925-001-6644959c.jpg
Tàu hộ vệ lớp Abukuma của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, lớp tàu được thiết kế cho nhiệm vụ hộ tống ven bờ và săn ngầm cuối thời Chiến tranh Lạnh - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Lớp Abukuma gồm 6 chiếc, biên chế từ tháng 12/1989 đến tháng 2/1993, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.000 tấn và đầy tải 2.900 tấn, dài 109m, rộng 13,4m, thủy thủ đoàn 120 người. Hệ động lực CODOG kết hợp 2 turbine khí Spey SM1A công suất 27.000 mã lực với 2 động cơ diesel Mitsubishi 9.300 mã lực, cho tốc độ tối đa 27 hải lí/giờ (50km/h) và tầm hoạt động 5.624 hải lí (10.400 km) ở tốc độ 18 hải lí/giờ (33km/h). Vũ khí gồm 8 tên lửa chống hạm Harpoon, bệ phóng rocket săn ngầm ASROC 8 ống, 6 ngư lôi hạng nhẹ 324mm, pháo 76mm OTO Melara và tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20mm.

Với hải quân Philippines, 5 chiến hạm mang tên lửa là bước tăng lực lượng nhanh hơn nhiều so với đóng mới, giữa lúc căng thẳng chủ quyền trên biển ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương leo thang. Nhưng cái giá đi kèm không nhỏ: khi vào biên chế, các tàu đã 35 - 40 năm tuổi, không có sàn đáp và nhà chứa trực thăng, thiếu tên lửa phòng không tầm trung, và hệ thống cảm biến - quản lí tác chiến bị đánh giá lạc hậu so với các khinh hạm hiện đại. Manila phải tự gánh toàn bộ chi phí hậu cần, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng cảng, đồng thời cần khoảng 600 thủy thủ chỉ riêng cho biên chế trên tàu.

Vì những giới hạn đó, giới phân tích cho rằng vai trò thực tế của lớp Abukuma trong hải quân Philippines sẽ là tuần tra vùng đặc quyền kinh tế, hộ tống, bảo vệ cảng và cảnh giới săn ngầm ven bờ, giải phóng các khinh hạm mới hơn cho nhiệm vụ rủi ro cao, chứ không thay thế được chiến hạm đa nhiệm hiện đại.

Hoàng Vũ