Hãng chip Trung Quốc tạo lối đi riêng với chip công nghệ trưởng thành
Trong khi thế giới đổ dồn sự chú ý vào các chip AI tiên tiến, nhà sản xuất bán dẫn Nexchip của Trung Quốc lại chứng minh sức hút của một phân khúc khác: Chip công nghệ trưởng thành.
Việc huy động thành công 880 triệu USD thông qua niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông không chỉ giúp Nexchip mở rộng sản xuất mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc củng cố năng lực tự chủ bán dẫn ở những công nghệ vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với nhiều ngành công nghiệp.

Nexchip tận dụng cơ hội từ nhu cầu chip công nghệ trưởng thành
Nexchip, một trong những nhà máy gia công chip (foundry) phát triển nhanh nhất của Trung Quốc, vừa chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX), huy động khoảng 6,9 tỉ HKD (tương đương 880 triệu USD). Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của công ty tăng khoảng 11% so với giá chào bán, cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư đối với doanh nghiệp bán dẫn này.
Được thành lập năm 2015 dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư nhà nước, Nexchip ban đầu nhận được sự hỗ trợ đáng kể về công nghệ từ Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. của Đài Loan. Chủ tịch hiện nay của Nexchip là ông Tsai Kuo-chih, cựu Chủ tịch Powerchip, trong khi các nhà đầu tư có liên quan đến Powerchip vẫn nắm giữ hơn 7% cổ phần.
Sau khi niêm yết trên sàn STAR Market của Thượng Hải vào năm 2023, Nexchip tiếp tục lựa chọn Hồng Kông làm điểm đến cho đợt niêm yết thứ hai. Mục tiêu không chỉ là tiếp cận nhà đầu tư quốc tế mà còn huy động nguồn vốn bằng đô la Hồng Kông, đồng tiền có khả năng chuyển đổi quốc tế cao hơn, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc mua sắm thiết bị và công nghệ từ nước ngoài.
Khác với các hãng sản xuất chip tiên tiến đang chạy đua ở tiến trình 3 nanomet hay 2 nanomet phục vụ AI, Nexchip tập trung vào các dòng chip công nghệ trưởng thành. Tiến trình tiên tiến nhất mà công ty đang sản xuất hàng loạt là 40 nanomet, một công nghệ đã xuất hiện gần hai thập niên nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Các sản phẩm của Nexchip chủ yếu phục vụ màn hình hiển thị, cảm biến hình ảnh, chip quản lí nguồn điện và nhiều linh kiện điện tử khác dành cho ô tô, thiết bị gia dụng, điện thoại thông minh, thiết bị công nghiệp và Internet vạn vật (IoT).
Đại dịch COVID-19 từng gây ra tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu, giúp Nexchip mở rộng nhanh năng lực sản xuất. Dù thị trường bán dẫn sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh, công ty vẫn tiếp tục đầu tư mạnh với sự hỗ trợ từ các chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Đến năm 2025, sản lượng của Nexchip đạt khoảng 1,67 triệu wafer 300 mm quy đổi, tăng tới 74% so với năm 2023.
Theo hãng nghiên cứu TrendForce (Đài Loan - TQ), trong quý I năm nay, Nexchip đã vươn lên vị trí thứ tám thế giới về doanh thu gia công chip, vượt chính Powerchip, doanh nghiệp từng hỗ trợ công nghệ cho mình trong những ngày đầu thành lập.
Chip AI bùng nổ tạo cơ hội cho các nhà sản xuất công nghệ cũ
Sự tăng trưởng của Nexchip phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong ngành bán dẫn toàn cầu. Khi các tập đoàn hàng đầu như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tập trung nguồn lực cho các dòng chip AI tiên tiến, năng lực sản xuất dành cho các tiến trình cũ ngày càng bị thu hẹp.
Trong khi AI đòi hỏi các chip sản xuất trên tiến trình dưới 5 nanomet, phần lớn thiết bị điện tử trên thế giới vẫn sử dụng chip 28, 40, 55 hay 90 nanomet. Đây là những loại chip tuy không có sức mạnh xử lí AI nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong điều khiển nguồn điện, cảm biến, màn hình, thiết bị y tế, ô tô và máy móc công nghiệp.
TrendForce dự báo giá gia công của nhiều dòng chip công nghệ trưởng thành có thể tăng từ 5-10% trong quý III do nguồn cung ngày càng eo hẹp. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp như Nexchip, vốn tập trung hoàn toàn vào phân khúc này.
Xu hướng tương tự cũng được phản ánh qua kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khác. United Microelectronics Corp. (UMC) của Đài Loan, một trong những nhà sản xuất chip công nghệ trưởng thành lớn nhất thế giới, ghi nhận doanh thu tháng 6 tăng gần 23% so với cùng kì năm trước.
Trong khi đó, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, cho biết nhiều năng lực sản xuất chip ngoài Trung Quốc đang được chuyển sang phục vụ AI. Điều này khiến các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng và công nghiệp có xu hướng quay lại tìm kiếm công suất sản xuất tại Trung Quốc để bảo đảm nguồn cung.
Thông thường, các doanh nghiệp gia nhập muộn vào lĩnh vực chip công nghệ trưởng thành sẽ gặp nhiều bất lợi do phải đầu tư hàng tỉ USD xây dựng nhà máy mới, trong khi các đối thủ lâu năm đã khấu hao phần lớn tài sản và có chi phí sản xuất thấp hơn.
Tuy nhiên, Trung Quốc lại theo đuổi chiến lược khác. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA), trong giai đoạn 2015-2023, tổng vốn đầu tư của các nhà máy gia công chip Trung Quốc còn cao hơn cả doanh thu khoảng 12%. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài Trung Quốc chỉ đầu tư tương đương khoảng 33% doanh thu.
Viện nghiên cứu Rhodium Group nhận định rằng các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc có khả năng duy trì đầu tư trong thời gian dài nhờ sự hỗ trợ về tài chính và chính sách, giúp họ ít chịu áp lực lợi nhuận ngắn hạn hơn so với nhiều đối thủ quốc tế.
Việc Nexchip niêm yết thành công tại Hồng Kông vì thế không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn. Đây còn là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn của ngành bán dẫn Trung Quốc: thay vì chỉ tập trung theo đuổi các công nghệ tiên tiến nhất, nước này đồng thời xây dựng năng lực sản xuất vững chắc ở phân khúc chip công nghệ trưởng thành, lĩnh vực vẫn chiếm tỉ trọng rất lớn trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
Trong lúc AI làm thay đổi cán cân đầu tư của ngành bán dẫn, những doanh nghiệp như Nexchip có thể tiếp tục hưởng lợi khi nhu cầu đối với các dòng chip "truyền thống" vẫn tăng cùng với sự phát triển của ô tô thông minh, thiết bị công nghiệp và hàng tỉ thiết bị kết nối trên toàn thế giới.