Mỹ lo ngại luật ‘tin giả’ mới của Hàn Quốc làm ảnh hưởng doanh nghiệp công nghệ
Việc Hàn Quốc chính thức đưa vào thực thi luật sửa đổi về quản lí thông tin trên các nền tảng trực tuyến đang tạo thêm một điểm nóng mới trong quan hệ Seoul - Washington.
.jpg)
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, cho rằng quy định mới của Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nền tảng công nghệ Mỹ và làm suy giảm quyền tự do ngôn luận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai đồng minh vốn đã tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến thương mại số, đầu tư và hợp tác an ninh.
Luật mới siết quản lí “tin giả” của Hàn Quốc, Mỹ cảnh báo tác động đến các nền tảng công nghệ
Ngày 15/7, Hàn Quốc chính thức đưa vào thực thi Luật Mạng thông tin và truyền thông sửa đổi, thường được gọi là luật “tin giả”. Quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát các nội dung bất hợp pháp và thông tin bị xác định là bịa đặt trên những nền tảng trực tuyến có quy mô lớn.
Theo quy định, 8 nền tảng thuộc diện quản lí gồm 4 doanh nghiệp trong nước là Naver, Kakao, Nate và DC Inside, cùng bốn nền tảng quốc tế gồm Google, Meta, X (Twitter) và TikTok.
Các doanh nghiệp này phải thiết lập hệ thống tiếp nhận phản ánh, giám sát và xử lí các nội dung vi phạm trên dịch vụ của mình. Nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính. Trường hợp không chấp hành yêu cầu khắc phục hoặc gỡ bỏ nội dung từ cơ quan quản lí, giám đốc điều hành còn có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngay sau khi luật có hiệu lực, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra phản ứng cứng rắn. Trong trả lời báo chí, cơ quan này cho biết Washington có "những quan ngại đáng kể" đối với việc Hàn Quốc thông qua sửa đổi Luật Mạng thông tin và truyền thông.
Theo phía Mỹ, quy định mới có nguy cơ tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các nền tảng trực tuyến có trụ sở tại Mỹ, đồng thời làm suy yếu quyền tự do ngôn luận.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Washington kì vọng Hàn Quốc thực hiện đúng cam kết không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ và không tạo ra các rào cản pháp lí hoặc chính sách không cần thiết đối với lĩnh vực dịch vụ số.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ bày tỏ quan điểm về đạo luật này. Ngay từ cuối năm 2025, khi dự luật còn đang được thảo luận, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo rằng việc sửa đổi luật có thể làm suy giảm hợp tác công nghệ giữa hai nước.
Theo quan điểm của Washington, việc đối phó với các nội dung giả mạo, đặc biệt là deepfake, là cần thiết. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng nên ưu tiên các biện pháp dân sự để bảo vệ nạn nhân thay vì trao cho cơ quan quản lí quyền can thiệp quá sâu vào việc kiểm soát nội dung trực tuyến, điều có thể dẫn tới nguy cơ kiểm duyệt dựa trên quan điểm.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc tăng cường các biện pháp quản lí không gian mạng nhằm ứng phó với sự bùng nổ của tin giả, nội dung do AI tạo ra và các hành vi bôi nhọ, lừa đảo trên môi trường số. Chính phủ nước này cho rằng các nền tảng lớn cần có trách nhiệm chủ động hơn trong việc phát hiện và loại bỏ nội dung vi phạm, thay vì chỉ phản ứng sau khi có khiếu nại.
Thêm một điểm nóng trong quan hệ Seoul - Washington
Giới quan sát nhận định tranh cãi quanh luật "tin giả" có thể trở thành một chủ đề gây căng thẳng mới giữa hai đồng minh, trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều bất đồng trên cả lĩnh vực thương mại lẫn an ninh. Một trong những vấn đề nổi bật là cuộc điều tra của Hàn Quốc đối với nền tảng thương mại điện tử Coupang liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn.
Động thái của Seoul đã vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ cũng như một ủy ban của Hạ viện Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ đang bị đối xử thiếu công bằng và mang tính phân biệt đối xử.
Trong một báo cáo công bố đầu tháng 7, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ nhận định việc Hàn Quốc đối xử với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Mỹ đã gia tăng trong những năm gần đây và có thể vi phạm các cam kết trong hiệp định thương mại song phương.
Song song với đó, hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng đối mặt một số trở ngại. Theo truyền thông Hàn Quốc, Mỹ từng tạm dừng chia sẻ một số thông tin tình báo sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc công khai đề cập đến một cơ sở nghi làm giàu uranium của Triều Tiên, địa điểm chưa từng được các cơ quan chức năng chính thức xác nhận.
Trong lĩnh vực kinh tế, các cuộc đàm phán về thương mại và an ninh dựa trên Tuyên bố chung được công bố cuối năm ngoái cũng đang diễn ra chậm hơn kì vọng. Dù hai bên đã nối lại vòng đàm phán đầu tiên sau khoảng sáu tháng gián đoạn, lịch trình cho các cuộc họp tiếp theo vẫn chưa được thống nhất.
Các nội dung trọng tâm hiện bao gồm kế hoạch Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như các khoản đầu tư của Seoul vào ngành đóng tàu và nhiều lĩnh vực công nghiệp tại Mỹ.
Trong lúc AI tạo sinh và các công nghệ số phát triển nhanh chóng, nhiều quốc gia đang tìm cách siết chặt quản lí các nền tảng trực tuyến nhằm hạn chế tin giả, deepfake và thông tin độc hại. Tuy nhiên, ranh giới giữa quản lí nội dung và bảo vệ quyền tự do ngôn luận vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
Đối với Hàn Quốc, thách thức không chỉ là xây dựng một khuôn khổ pháp lí đủ mạnh để kiểm soát các rủi ro trên môi trường số, mà còn phải bảo đảm các quy định mới không bị xem là tạo gánh nặng hoặc phân biệt đối xử với các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Cách Seoul triển khai đạo luật trong thời gian tới vì thế sẽ được cả các tập đoàn công nghệ toàn cầu lẫn Washington theo dõi chặt chẽ.