Nvidia bắt tay Mitsubishi Heavy, cuộc đua hạ tầng AI bước sang giai đoạn mới
Nvidia và Mitsubishi Heavy Industries đang xem xét thiết lập quan hệ hợp tác nhằm phát triển hạ tầng AI như hệ thống làm mát, quản lí năng lượng và hạ tầng điện cho các trung tâm dữ liệu.
Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới "nhà máy AI" của Nvidia trên toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho tập đoàn công nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong bối cảnh nhu cầu điện và làm mát của các siêu trung tâm dữ liệu ngày càng bùng nổ.

Nvidia muốn xây "nhà máy AI", Mitsubishi Heavy cung cấp hạ tầng AI
Sau nhiều năm tập trung vào phát triển chip AI, Nvidia đang mở rộng chiến lược sang toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng dành cho trí tuệ nhân tạo. Theo nguồn tin của Nikkei Asia, hãng công nghệ Mỹ đang thảo luận với Mitsubishi Heavy Industries (MHI) về khả năng hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.
Theo kế hoạch, Mitsubishi Heavy có thể trở thành đối tác cung cấp các hệ thống làm mát hiệu suất cao, điều hòa không khí, nguồn điện dự phòng và giải pháp quản lí năng lượng cho những trung tâm dữ liệu thế hệ mới mà Nvidia gọi là "AI Factory" (nhà máy AI).
Khái niệm "AI Factory" được Nvidia sử dụng để mô tả các trung tâm dữ liệu chuyên biệt phục vụ việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Không giống các trung tâm dữ liệu truyền thống, AI Factory tập trung hàng chục nghìn GPU hiệu năng cao hoạt động đồng thời, tạo ra khả năng xử lí khổng lồ nhưng cũng kéo theo mức tiêu thụ điện và lượng nhiệt tỏa ra chưa từng có.
Nvidia đang thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới AI Factory trên nhiều quốc gia thông qua các đối tác địa phương. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á, công ty hướng tới việc hình thành các trung tâm AI quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của doanh nghiệp và chính phủ.
Trước đó, SK Group của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia để phát triển một AI Factory, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2028-2029. Nếu đạt được thỏa thuận, Mitsubishi Heavy sẽ mang đến lợi thế về kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị công nghiệp và hạ tầng năng lượng.
Tập đoàn này hiện sản xuất các hệ thống điều hòa công suất lớn, công nghệ làm mát hiệu quả cao, thiết bị cấp điện khẩn cấp cũng như các nền tảng quản lí năng lượng tích hợp dành cho trung tâm dữ liệu.
Đặc biệt, Mitsubishi Heavy còn là một trong những nhà sản xuất tua-bin khí hàng đầu thế giới. Đây được xem là lợi thế quan trọng khi nhiều quốc gia đang cân nhắc sử dụng các nhà máy điện khí để đáp ứng nhu cầu điện khổng lồ của các trung tâm dữ liệu AI.
Bài toán điện năng trở thành thách thức lớn nhất của kỉ nguyên AI
Sự hợp tác giữa Nvidia và Mitsubishi Heavy phản ánh thực tế rằng cuộc cạnh tranh AI hiện nay không còn chỉ xoay quanh chip hay mô hình ngôn ngữ, mà đang chuyển sang bài toán hạ tầng.
GPU AI ngày càng mạnh hơn nhưng cũng tiêu thụ lượng điện lớn hơn và sinh nhiệt nhiều hơn. Nếu không được làm mát hiệu quả hoặc nguồn điện không ổn định, hiệu năng xử lí sẽ giảm đáng kể, thậm chí có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của cả trung tâm dữ liệu.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2030 so với mức năm 2024. Động lực chính đến từ sự phổ biến của AI tạo sinh và các ứng dụng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn.
Điều này khiến hệ thống điện, giải pháp làm mát và quản lí năng lượng trở thành những thành phần có giá trị không kém các bộ xử lí AI.
Với Nvidia, việc hợp tác cùng các tập đoàn công nghiệp lâu đời như Mitsubishi Heavy sẽ giúp hoàn thiện chuỗi giải pháp từ phần cứng tính toán đến hạ tầng vận hành. Thay vì chỉ bán GPU, Nvidia đang từng bước định vị mình là nhà cung cấp toàn diện cho các AI Factory trên phạm vi toàn cầu.
Về phía Mitsubishi Heavy, đây cũng là cơ hội để mở rộng sang một lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng rất cao. Mặc dù nổi tiếng với các mảng quốc phòng, thiết bị phát điện và công nghiệp nặng, doanh thu từ các sản phẩm phục vụ trung tâm dữ liệu hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động của tập đoàn.
Tuy nhiên, công ty đánh giá đây sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong thập niên tới. Mitsubishi Heavy cho biết sẵn sàng xem xét các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng năng lực trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
Tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp cũng công bố hợp tác với SoftBank để phát triển các giải pháp dành cho trung tâm dữ liệu, cho thấy tham vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái AI của Nhật Bản.
Khi quy mô các mô hình AI ngày càng lớn, cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở việc ai tạo ra con chip nhanh hơn mà còn ở việc ai có thể xây dựng những trung tâm dữ liệu vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng và có khả năng mở rộng nhanh nhất. Nếu Nvidia và Mitsubishi Heavy chính thức bắt tay, đây có thể trở thành một trong những liên minh đáng chú ý nhất trong cuộc đua xây dựng hạ tầng cho kỉ nguyên AI toàn cầu.