Kinh tế

Ngưỡng 1.800 điểm thêm 1 lần bị xuyên thủng, VN-Index gãy nền hay chưa?

Thế Lâm 15/07/2026 21:30

Kỳ vọng tăng điểm của VN-Index trong phiên giao dịch 15/7 đã bị dập tắt bởi thông tin tiêu cực liên quan một số doanh nghiệp. Thị trường đã không xảy ra phiên “rút chân” thứ ba khi lực cầu bắt đáy “buông xuôi”.

Ngưỡng 1.800 của VN-Index bị xuyên thủng sau 1 tháng

Trong 2 phiên liền trước, cho dù VN-Index bị rung lắc mạnh trong biên độ 47 điểm và 32 điểm, chỉ số có thời điểm lùi về mức 1.774 điểm, nhưng cuối phiên đều được kéo lên trở lại trên ngưỡng 1.800 điểm. Tuy nhiên với phiên hôm nay, chỉ số không thể “rút chân” như 2 phiên vừa rồi. Nỗ lực về cuối cũng chỉ giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm được 7 điểm. Kết phiên, chỉ số mất hơn 24,5 điểm, tương ứng mức giảm 1,36%, và lùi về mức 1.782 điểm.

Như vậy, sau đúng 1 tháng, VN-Index chính thức bị xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.800 điểm trở lại. Trước đó, VN-Index kết phiên ở dưới ngưỡng 1.800 điểm chỉ diễn ra trong tháng 6, cụ thể là các phiên ngày 8, 9, 11, 12 và 15/6. Bước vào tháng 7, chỉ số chủ yếu dao động trong vùng từ 1.800-1.880 điểm.

Diễn biến cụ thể trong phiên hôm nay, VN-Index rung lắc trong biên độ 31 điểm, với mức điểm đáy tại 1.775 điểm, nhỉnh hơn hôm qua khoảng 1 điểm. Việc kéo về mức 1.782 điểm phần nào cho thấy nỗ lực đánh lên nhưng không thành công khi độ rộng thị trường quá tiêu cực với 240 mã cổ phiếu giảm giá và chỉ có 70 mã tăng giá trên sàn HoSE. Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, có tới 25 mã giảm giá và chỉ có 2 mã tăng giá. Ngân hàng, chứng khoán và cổ phiếu Vingroup là những nhóm ngành mất điểm mạnh nhất trong phiên hôm nay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

VN-Index đã bị gãy nền hay chưa?

Có thể nói, nền tích lũy của VN-Index trong vùng 1.800-1.810 điểm và trở thành vùng hỗ trợ mạnh trong vài tháng qua đã chính thức bị “gãy” về mặt kỹ thuật, khi kết phiên hôm nay VN-Index lùi về mức 1.782 điểm. Mức điểm này, ngang bằng với mức điểm kết phiên ngày 16/2. Như vậy, VN-Index đã trở lại mức điểm của 160 ngày trước, sau khoảng 5 tháng 10 ngày.

Tuy nhiên, việc lùi về mức 1.782 điểm là “tạm lùi” hay đã gãy hoàn toàn còn cần thêm một vài phiên giao dịch để xác nhận. Trường hợp lùi về rồi lại bật lên vốn rất phổ biến đối với VN-Index cũng như thị trường chứng khoán, đặc biệt trong bối cảnh các thông tin tiêu cực cộng hưởng với lực bán hoảng loạn vì bị áp lực vay thế chấp đã chạm ngưỡng.

Nói cách khác, ngưỡng 1.800 điểm của VN-Index đã chính thức bị xuyên thủng khi kết phiên nhưng vẫn đang nằm trong vùng đệm dưới của ngưỡng này. Nghĩa là, chỉ số còn ở trong vùng quanh 1.800 điểm chứ chưa rớt khỏi vùng này hoàn toàn. Vì vậy, khả năng trở lại ngưỡng 1.800 điểm vẫn còn dù xác suất đã thấp hơn so với 2 phiên chỉ số VN-Index “rút chân” mạnh.

Thị trường cho dù đã xảy ra bán tháo tại thời điểm VN-Index rung lắc và rơi xuống mức 1.775 điểm nhưng trôi qua rất nhanh, lực bán cũng không phải quá lớn. Chính vì thế, thanh khoản hôm nay so với phiên hôm qua 14/7 cách biệt không quá lớn, chỉ tăng hơn 8% về giá trị và hơn 7% về khối lượng. Những con số này phản ánh, lực bán tháo nhanh ngừng lại và lực bắt đáy cũng thận trọng, dẫn đến thanh khoản không tăng mạnh đến mức đột biến.

Có những cái “cớ” để đạp giá?

Phiên hôm nay khác 2 phiên trước là thị trường có thêm thông tin tiêu cực liên quan tới doanh nghiệp và trở thành cái “cớ” để đạp giá sau khi VN-Index có phiên “rút chân” từ giảm 26 điểm đảo chiều thành tăng hơn 6 điểm trong phiên giao dịch hôm qua.

Chính vì thế, tình trạng đạp giá của phiên hôm nay dễ được chấp nhận với một nguyên nhân được hợp lý hóa là các “tin xấu”, dẫn tới giá cổ phiếu bị giảm khá sâu tạo thành một nền giá mới. Việc này cực kỳ có lợi cho các lái lớn có dòng tiền mạnh và những nhà đầu tư đang còn nhiều sức mua, để tiếp tục gom hàng cổ phiếu giá thấp.

Trong phiên đáp giá hôm nay, 2 mã cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM tiếp tục trở thành bàn đạp để đạp giá xuống khiến VN-Index giảm điểm sâu, sau đó tạo làn sóng lan truyền sang các nhóm ngành cổ phiếu khác. Trong tình huống này, dòng tiền lớn tha hồ có quyền lựa chọn, thậm chí còn chờ tới phiên đạp mạnh về vùng 1.750 điểm vào ngày mai để gom tiếp hàng giá rẻ.

Việc bán tháo bán đuổi cổ phiếu ở mức giá rẻ cần được tiết chế trừ trường hợp buộc phải bán giải chấp. Tình hình thị trường hiện tại không thể xấu hơn dạo tháng 2-3/2026 và tháng 4/2025. Tất cả những tác động, ảnh hưởng bất lợi về biến động địa chính trị thế giới đều đã phản ánh vào thị trường trong thời gian qua.

Riêng về trường hợp 2 mã cổ phiếu FPT và PNJ, việc giảm giá chỉ mang tính ngắn hạn vì các lo ngại những gì có thể diễn ra. Những nhà đầu tư lao theo mua vào cổ phiếu PNJ mức giá trần trong phiên hôm qua là hành động mạo hiểm ẩn chứa nhiều rủi ro đã phải trả giá vào phiên hôm nay, khi thông tin phía trước chưa được công bố còn khó đoán định. Trong khi đó, nỗi lo về cổ phiếu FPT trên thực tế bị cộng hưởng từ sự bán ròng của khối ngoại từ năm 2025 tới nay hơn là bị ảnh hưởng các thông tin trên mạng xã hội.

Thế Lâm