Xem robot hình người lần đầu thượng đài MMA
Hàng chục robot hình người đã bước vào võ đài đối kháng trong giải Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) tại Thâm Quyến, đánh dấu cuộc thi MMA dành cho robot đầu tiên trên thế giới.
Không chỉ mang tính giải trí, sự kiện còn là màn trình diễn những bước tiến mới nhất về trí tuệ nhân tạo, điều khiển chuyển động và robot hình người của Trung Quốc trong cuộc đua thương mại hóa công nghệ.
Robot hình người so tài trên võ đài MMA đầu tiên thế giới
Trung Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc mới trong lĩnh vực robot khi tổ chức giải đấu võ tổng hợp (MMA) dành cho robot đầu tiên trên thế giới. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Nam Sơn (Thâm Quyến), do công ty EngineAI tổ chức dưới tên gọi Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL).
Giải đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ và người hâm mộ võ thuật bởi đây không chỉ là một cuộc thi robot thông thường mà còn là màn thử sức của các robot hình người trong những tình huống đối kháng thực tế.
Theo ban tổ chức, hơn 200 đội đến từ 10 quốc gia đã đăng kí tham dự. Sau vòng loại trực tuyến, 32 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Điểm đặc biệt là tất cả các đội đều sử dụng chung nền tảng robot T800 do EngineAI phát triển. Các đội được phép thiết kế giáp bảo vệ riêng, tinh chỉnh phần mềm điều khiển và tối ưu hệ thống cơ khí nhằm tạo lợi thế trong các trận đấu.
Danh sách các đội tham gia quy tụ nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Đại học California, Berkeley, Đại học Stanford, Đại học Thanh Hoa, Đại học Chiết Giang và Đại học Hong Kong. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,48 triệu USD.
Khác với các cuộc thi robot truyền thống chỉ tập trung vào tốc độ hay khả năng thực hiện nhiệm vụ, URKL yêu cầu robot phải thể hiện năng lực chiến đấu trực diện.
Ban giám khảo chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm khả năng điều khiển chuyển động, giữ thăng bằng, thuật toán nhận thức, khả năng đưa ra quyết định, hiệu quả của hệ thống truyền động cũng như độ bền của cấu trúc bảo vệ.
Những màn tung đòn liên hoàn, đá vòng cầu hay né tránh đối thủ cho thấy robot hình người đã đạt trình độ điều khiển chuyển động linh hoạt hơn rất nhiều so với vài năm trước.
Để quảng bá cho sự kiện, EngineAI trước đó còn công bố đoạn video robot T800 tập luyện cùng huyền thoại kickboxing và Muay Thái Buakaw Banchamek. Những màn đối luyện này giúp chứng minh robot không chỉ có thể di chuyển ổn định mà còn thực hiện các kĩ thuật chiến đấu tương đối phức tạp.
Theo truyền thông Trung Quốc, giải URKL 2026 mới chỉ là chặng mở màn của hệ thống thi đấu kéo dài đến hết năm nhằm xác định nhà vô địch cuối cùng.
Đằng sau võ đài là tham vọng thương mại hóa robot hình người
Sự kiện còn gây chú ý khi ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan (Donnie Yen) xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Chỉ hai ngày trước giải đấu, tài tử nổi tiếng với loạt phim Ip Man đã tham gia một video quảng bá do EngineAI thực hiện.
Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Chân Tử Đan chăm chú theo dõi các trận đấu và tỏ ra bất ngờ trước khả năng thực hiện những cú đá xoay người của robot. Một tình huống đặc biệt gây chú ý là khi một robot tung cú đá xoay trên không khiến phần đầu của đối thủ bị văng ra, tạo nên khoảnh khắc gây sốc cho khán giả.
Dù vậy, các màn trình diễn vẫn chủ yếu tập trung vào kĩ năng đánh đứng. Chưa có hình ảnh nào cho thấy robot thực hiện các kĩ thuật vật, khóa siết hay địa chiến, những yếu tố quan trọng trong MMA hiện đại.
Sự xuất hiện của Chân Tử Đan cũng mang nhiều ý nghĩa khi ông từ lâu được biết đến là người yêu thích MMA và từng nhiều lần theo dõi trực tiếp các sự kiện UFC.
Đối với EngineAI, giải đấu không đơn thuần nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mà còn là dịp chứng minh năng lực của robot T800 trong môi trường vận động cường độ cao.
Một robot có thể duy trì thăng bằng sau khi bị va chạm, phản ứng với đòn tấn công và liên tục đưa ra quyết định trong thời gian thực sẽ có nhiều tiềm năng ứng dụng ngoài lĩnh vực giải trí, từ cứu hộ, sản xuất công nghiệp cho tới dịch vụ.
Tham vọng của EngineAI còn lớn hơn nhiều. Hồi tháng 5, công ty công bố xây dựng cơ sở sản xuất rộng 12.000 m² với mục tiêu đạt năng lực chế tạo 10.000 robot T800 mỗi năm.
Theo nhà sáng lập kiêm CEO Zhao Tongyang, chỉ sau chưa đầy ba năm kể từ khi thành lập vào tháng 10/2023, EngineAI đã chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang sản xuất quy mô lớn.
Ông cho biết công ty đã phát triển từ nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2024, sản xuất hàng trăm robot PM01 trong năm 2025 và hiện bước sang giai đoạn công nghiệp hóa với mục tiêu giao hàng tới 10.000 robot.
Trước đó, robot PM01 của EngineAI cũng từng gây tiếng vang khi trở thành robot hình người đầu tiên thực hiện thành công cú lộn nhào về phía trước (front flip), cho thấy tốc độ phát triển nhanh của công nghệ điều khiển chuyển động.
Dù robot MMA khó có thể thay thế sức hấp dẫn của các trận đấu giữa con người trong tương lai gần, giải URKL cho thấy robot hình người đang tiến rất nhanh về khả năng vận động và tương tác với môi trường thực tế. Những bước tiến này không chỉ mở ra các ứng dụng mới trong công nghiệp và dịch vụ mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các công ty công nghệ trong lĩnh vực robot hình người, một thị trường được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của ngành AI toàn cầu trong thập niên tới.