Hội nghị AI Thế giới: Nắng nóng 40 độ, vé bị đội giá và các gian hàng đông khách nhất
Giao thông gần như tê liệt khi còn cách Trung tâm Triển lãm Thượng Hải khoảng 2 km hôm 17/7, ngày khai mạc Hội nghị AI Thế giới (WAIC), theo trang SCMP.
Trong cái nóng gần 40 độ C, nhiều người tham dự WAIC 2026 bỏ taxi giữa đường để đi bộ nốt quãng đường còn lại dưới nắng gắt.
Không khí của WAIC 2026 cũng "nóng" không kém thời tiết. Đây là kì WAIC đông đúc nhất và sôi động nhất từ trước đến nay. Theo nhiều người tham dự, đây cũng là kì hội nghị thành công nhất kể từ khi WAIC ra mắt vào năm 2018.
Ông Tập Cận Bình lần đầu phát biểu tại Hội nghị AI Thế giới; vé bị đội giá gấp nhiều lần
Một trong những điểm khác biệt lớn nhất tại WAIC năm nay là sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, khẳng định Trung Quốc sẽ nắm bắt "cơ hội lịch sử hiếm có" do AI mang lại bằng cách khuyến khích mã nguồn mở, thúc đẩy sự cởi mở, hợp tác và chia sẻ.
Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tổ chức nghiên cứu AI trên thế giới. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI Tạo sinh Hồng Kông công bố chiến lược LLM Going Global, với mục tiêu tận dụng vai trò "siêu kết nối" của đặc khu để đưa các công nghệ AI của Trung Quốc đại lục ra thị trường quốc tế.
Sự hiện diện và ủng hộ của ông Tập Cận Bình, cùng với làn sóng tác tử AI bùng nổ trên toàn cầu, đã đẩy sự hào hứng của người tham dự WAIC 2026 lên mức chưa từng có. Điều này thể hiện rõ tại khu triển lãm World Expo Exhibition and Convention Centre (Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới), nằm cách khu hội nghị chính chỉ vài trăm mét.
Vé tham dự WAIC 2026 có giá niêm yết là 168 nhân dân tệ (khoảng 24,8 USD) nhưng bị phe vé bán lại với giá trên 1.000 nhân dân tệ. Người mua vé không chỉ là các chuyên gia công nghệ muốn cập nhật xu hướng AI mới nhất, mà còn có nhiều bậc phụ huynh mong muốn con mình theo đuổi tương lai trong lĩnh vực công nghệ và những sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm việc làm ở ngành AI đang phát triển mạnh.
Khu triển lãm rộng hơn 10 ha, quy tụ 4.486 sản phẩm trưng bày và 1.117 đơn vị triển lãm, tăng khoảng 1/3 so với năm ngoái. Ban tổ chức WAIC 2026 cho biết sự kiện đã thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan.
Ngay cả cơn mưa lớn cũng không thể ngăn dòng người đổ về WAIC 2026. Nhiều người chỉ gấp dù, phủi nước rồi tiếp tục tiến vào các gian trưng bày.
Khu trưng bày siêu nút tại WAIC 2026
Bên trong khu triển lãm, sự chú ý nhanh chóng chuyển từ thời tiết sang những màn trình diễn công nghệ, đặc biệt tại khu H2, nơi quy tụ hãng chip AI hàng đầu Trung Quốc là Huawei, Moore Threads, MetaX, Kunlunxin và Enflame.
Một nhân viên tại gian hàng cho biết: "Năm nay, chúng tôi gọi khu vực này là khu trưng bày siêu nút".
Siêu nút là kiến trúc kết nối hàng trăm hoặc hàng nghìn chip AI bằng mạng tốc độ siêu cao để hoạt động như một cụm tính toán thống nhất. Công nghệ này đã trở thành một trong những chiến trường cạnh tranh mới tại WAIC 2026 khi hàng loạt hãng chip trình diễn giải pháp mở rộng hạ tầng tính toán AI.
Tâm điểm thu hút khách tham quan WAIC 2026 là Huawei Atlas 950 SuperPod, hệ thống gồm các tủ máy chứa 1.024 chip AI Ascend. Quy mô của cụm máy chủ lớn đến mức nhiều người phải kiễng chân, giơ smartphone lên cao mới có thể chụp được toàn bộ hệ thống trong một khung hình.
Để dễ hình dung, nếu chip AI giống một "động cơ", Atlas 950 SuperPod là cả nhà máy điện toán, kết nối hàng nghìn chip AI để chúng hoạt động như một siêu máy tính thống nhất.
Cốt lõi của Atlas 950 SuperPod là các chip AI Ascend do Huawei tự phát triển. Hệ thống có thể mở rộng để kết nối tối đa 8.192 chip Ascend thông qua công nghệ kết nối tốc độ cao UnifiedBus, cho phép các chip trao đổi dữ liệu với độ trễ rất thấp và băng thông rất lớn. Nhờ đó, toàn bộ cụm máy có thể hoạt động như "máy tính khổng lồ" duy nhất thay vì hàng nghìn máy chủ riêng lẻ.
Huawei cho biết Atlas 950 SuperPod được thiết kế cho ba nhiệm vụ chính, gồm huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn với hàng nghìn tỉ tham số; suy luận AI với lượng người dùng rất lớn cùng lúc; xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô quốc gia hoặc phục vụ điện toán đám mây.
Điều khiến Atlas 950 SuperPod được chú ý không chỉ là sức mạnh tính toán mà còn là ý nghĩa chiến lược. Hãng tin Reuters nhận định đây là một trong những minh chứng rõ nhất cho nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng hệ thống AI tiên tiến không phụ thuộc vào GPU (bộ xử lý đồ họa) Nvidia hay các công nghệ của Mỹ.
Tại WAIC 2026, Huawei gọi Atlas 950 SuperPod là siêu nút AI lớn nhất ngành. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết hệ thống này hướng tới kỷ nguyên các tác tử AI có thể tự lập kế hoạch, suy luận và thực hiện các chuỗi công việc phức tạp, nên cần năng lực tính toán cao hơn nhiều so với chatbot AI hiện nay.


Khu vực được yêu thích nhất WAIC 2026
Khu vực đông người nhất lại nằm ở tầng hai, nơi trưng bày robot. Khi robot hình người của Unitree bắt đầu biểu diễn nhảy múa, lối đi xung quanh lập tức chật kín người giơ smartphone để quay phim và chụp ảnh.
Một đơn vị triển lãm nhận xét: "Robot là thứ mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy và tương tác, vì vậy đây đã trở thành khu vực được yêu thích nhất".

AI phải tạo ra giá trị trong công việc thực tế
Thông điệp từ các bài phát biểu và gian hàng của những tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba và Tencent cũng rất rõ ràng: AI giờ đây không còn chỉ để trò chuyện, mà phải tạo ra giá trị trong công việc thực tế.
Thay vì cạnh tranh xem mô hình AI nào thông minh hơn, các doanh nghiệp đang chuyển sang cuộc đua xây dựng tác tử AI cho doanh nghiệp, có khả năng tạo ra những "nhân viên số" hỗ trợ công việc.
Ngay cả các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực công nghệ cũng tìm cách thể hiện chiến lược AI của mình. Chuỗi cà phê Luckin Coffee giới thiệu việc ứng dụng AI trong quản lí chuỗi cung ứng và vận hành cửa hàng. Hai quầy bán cà phê lưu động của Luckin Coffee luôn có hàng dài khách xếp hàng.
Tò mò muốn biết cà phê "ứng dụng AI" có khác gì bình thường, Ann Cao (PV trang SCMP) cũng xếp hàng mua một ly Americano đá. Kết quả là hương vị vẫn giống như mọi ly Americano khác mà cô từng uống.
Americano là một loại cà phê được pha chế bằng cách thêm nước nóng vào espresso. Cách làm này giúp làm loãng độ đậm đặc của espresso, mang lại hương vị nhẹ nhàng, dễ uống nhưng vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của cà phê nguyên bản.
Espresso là phương pháp pha cà phê của Ý, trong đó nước nóng được ép qua bột cà phê xay rất mịn dưới áp suất cao để tạo ra một lượng cà phê nhỏ nhưng đậm đặc.
Khi thu dọn sổ ghi chép và nhìn những màn hình LED lần lượt tắt sau khi hội nghị kết thúc, Ann Cao nói rằng chắc cô sẽ quay lại vào năm sau.
Ngay cả những người không kịp tham dự WAIC năm nay cũng đã hướng tới hội nghị tiếp theo. Một người đang chuẩn bị khởi nghiệp trong lĩnh vực game AI nói với SCMP: "Năm sau, tôi sẽ chờ mua vé từ sớm. Không đời nào tôi bỏ lỡ sự kiện này thêm một lần nữa".