Thời sự

Bão số 2 di chuyển nhanh về phía Trung Quốc, miền Bắc báo động mưa dông sạt lở

Tuyết Nhung 25/07/2026 13:51

Cơn bão số 2 tăng cường độ, di chuyển nhanh hướng về phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục ghi nhận mưa lớn cục bộ, đẩy nguy cơ lũ quét và sạt lở đất lên mức báo động do độ ẩm đất đã bão hòa.

Bão số 2 tăng cường độ, di chuyển nhanh về phía Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 10h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 -12 (103-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

<i>Cơn bão số 2 tăng cường độ, di chuyển nhanh hướng về phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.</i>
Cơn bão số 2 tăng cường độ, di chuyển nhanh hướng về phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Đến 22h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc -115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/h. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 10h giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 113 - 118 độ Kinh Đông, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 10h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc - 113 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 -20 km/h. Sức gió dưới cấp 6, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, sóng cao 3 - 5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng cao 5 - 7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc mưa xối xả

Trong khi khu vực đồng bằng chịu ảnh hưởng dông sét dồn dập, vùng núi và trung du Bắc Bộ lại đang đối mặt với nguy cơ thiên tai nghiêm trọng hơn do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Dữ liệu quan trắc lượng mưa tích lũy từ 20h ngày 24/7 đến 6h ngày 25/7 ghi nhận nhiều điểm mưa rất to: Mỹ Lương (Phú Thọ): 171.0 mm; Xuân Minh 2 (Tuyên Quang): 158.0 mm ; Yên Bình (Lào Cai): 119.6 mm ; Lăng Can 1 (Tuyên Quang): 99.0 mm ; Pú Nhi 3 (Điện Biên): 86.2 mm ; Chiềng Khay (Sơn La): 89.2 mm ; Tà Tổng 1 (Lai Châu): 76.2 mm.

Mô hình phân tích độ ẩm đất của Cục Khí tượng Thủy văn cho thấy trạng thái tích nước tại lớp đất mặt ở nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa 100%.

Dự báo trong ngày 25/7, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Khi kết hợp với nền đất đã ngậm đầy nước, chỉ cần một đợt mưa ngắn với cường độ lớn (>60 mm/3h) là có thể ngay lập tức kích hoạt các đợt trượt lở đất, lũ quét trên sông suối nhỏ và sụt lún nghiêm trọng. Từ chiều và đêm 25/7, mưa lớn tại Bắc Bộ mới có xu hướng giảm dần.

Không chỉ tập trung ở Bắc Bộ, thời tiết trên cả nước trong ngày và đêm 25/7 cũng ghi nhận những biến động diện rộng do ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết gây mưa.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng: Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 - 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Do gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Dữ liệu ghi nhận một số trạm có mưa lớn như: Sông Khán (Lâm Đồng) 100.8 mm, Phạm Văn Cội (TP.HCM) 65.4 mm, Long Bình (Đồng Nai) 64.8 mm... Dự báo mưa dông tại đây sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và lũ quét/sạt lở đất: Cấp 1 trên phạm vi toàn quốc.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan, các chuyên gia khí tượng đưa ra những chỉ dẫn quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại Hà Nội và các thành phố lớn, người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, ngắt các thiết bị điện không cần thiết khi có dông bão. Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hay các công trình tạm bợ khi có dông sét.

Tuyết Nhung