Kinh tế

SK Group - Nvidia chốt hợp đồng 500 tỉ USD, Samsung - Broadcom kí thỏa thuận 200 tỉ USD

Sơn Vân 25/07/2026 17:45

Hàn Quốc đã công bố các sáng kiến mới về AI với tổng giá trị 950 tỉ USD, có sự tham gia của Samsung Electronics, SK Group và nhiều hãng công nghệ Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới đang chạy đua giải quyết tình trạng thiếu hụt chip hiệu năng cao - yếu tố then chốt để vận hành và phát triển các hệ thống AI ngày càng tiên tiến.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, SK Group đã kí các thỏa thuận trị giá 750 tỉ USD, trong đó có quan hệ hợp tác giữa SK Hynix và Nvidia với giá trị 500 tỉ USD. Thông tin được công bố sau hội nghị thượng đỉnh AI do Tổng thống Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì tại thành phố San Francisco (Mỹ).

Trong khi đó, Samsung Electronics cho biết đã kí biên bản ghi nhớ với Broadcom trị giá lên tới 200 tỉ USD, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực chip nhớ, dịch vụ sản xuất chip theo hợp đồng và công nghệ đóng gói bán dẫn tiên tiến.

Những thỏa thuận này là bước đi mới nhất của các công ty AI Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung chip trong bối cảnh nhu cầu về chip và hạ tầng điện toán tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của thị trường. Điều này đang thúc đẩy các hãng công nghệ Mỹ tăng cường hợp tác với những doanh nghiệp dẫn đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và chip nhớ.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh AI, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ cùng các tập đoàn công nghệ toàn cầu mở ra một kỷ nguyên AI mới, đồng thời phát huy "hệ sinh thái AI năng động" của nước này để mở rộng thị trường AI trên toàn cầu, từ các ứng dụng công nghiệp đến AI phục vụ người tiêu dùng.

Ông cũng công bố "Tuyên bố AI San Francisco", trong đó nêu tham vọng của Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác công nghệ AI với Mỹ.

"Tôi muốn đưa ra một tầm nhìn về tương lai của AI và đề xuất sự hợp tác toàn cầu để biến tầm nhìn đó thành hiện thực", Tổng thống Lee Jae Myung nói.

Bên lề hội nghị, ông Lee Jae Myung đã gặp Jensen Huang (CEO Nvidia), Sam Altman (CEO OpenAI), Dario Amodei (CEO Anthropic) và Hock Tan (CEO Broadcom).

Hội nghị cũng có sự tham dự của Jay Y. Lee (Chủ tịch điều hành Samsung Electronics), Chey Tae-won (Chủ tịch SK Group), Euisun Chung (Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group) và Lee Hae-jin (nhà sáng lập Naver).

SK Group - Nvidia chốt hợp đồng 500 tỉ USD, Samsung - Broadcom kí thỏa thuận 200 tỉ USD
Ảnh: SV

Nvidia và SK Group công bố sáng kiến AI trị giá 500 tỉ USD

Nvidia và SK Group đã công bố một sáng kiến AI mới trị giá 500 tỉ USD, tập trung vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn và phát triển thế hệ chip nhớ tiếp theo.

Theo thỏa thuận, SK Hynix sẽ thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với Nvidia nhằm đảm bảo nguồn cung chip nhớ thế hệ mới, đồng thời hai bên sẽ cùng phát triển HBM (bộ nhớ băng thông cao) phục vụ quá trình huấn luyện AI, các tác tử AI và ứng dụng AI vật lí.

Trong khuôn khổ hợp tác, SK Telecom dự kiến xây dựng một trung tâm dữ liệu AI công suất 2 gigawatt, sử dụng chip Vera Rubin của Nvidia và chip nhớ HBM4 của SK Hynix. Trung tâm dữ liệu này dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027.

SK Group là công ty mẹ của SK Hynix, SK Telecom, SK Innovation và nhiều hãng công nghệ Hàn Quốc khác.

Samsung Electronics cũng cho biết sẽ hợp tác với Broadcom để phát triển bộ tăng tốc AI thế hệ tiếp theo dựa trên công nghệ HBM của công ty Hàn Quốc. Ngoài ra, Samsung Electronics còn cung cấp quy trình sản xuất chip dưới 2 nanomet và các giải pháp đóng gói bán dẫn tiên tiến cho Broadcom.

HBM là một loại DRAM hiệu năng cao được thiết kế để truyền dữ liệu với tốc độ rất lớn nhưng vẫn tiết kiệm điện. Đây là loại bộ nhớ gần như không thể thiếu trong các bộ tăng tốc AI hiện đại như GPU (bộ xử lý đồ họa) Nvidia Blackwell, AMD Instinct và TPU của Google.

Hiểu một cách đơn giản, RAM DDR5 giống như con đường 4 làn xe. HBM giống đường cao tốc hàng trăm làn xe đặt ngay cạnh bộ xử lý. Nhờ vậy, GPU có thể lấy dữ liệu nhanh hơn rất nhiều để huấn luyện và chạy các mô hình AI.

Chủ tịch SK Group: "Tôi muốn nhiều hơn nữa"

Chey Tae-won cho biết nhu cầu chip nhớ từ các khách hàng AI đang vượt xa mọi dự báo trước đây. Ông dẫn chứng các cuộc trao đổi gần đây với Nvidia, Anthropic, OpenAI và Broadcom.

Theo Chủ tịch SK Group, dự báo hiện nay của Nvidia về nhu cầu chip nhớ trong 5 năm tới có thể vẫn còn quá thấp.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lần tới gặp Jensen Huang, ông ấy nói rằng những con số đó vẫn còn quá thấp và bảo: Tôi muốn nhiều hơn nữa", Chey Tae-won chia sẻ.

Chey Tae-won cũng cho biết Hock Tan nói với ông rằng nhu cầu chip nhớ của Broadcom nhiều khả năng sẽ vượt quá nguồn cung hiện có. Trong khi đó, Anthropic thường xuyên liên hệ để cập nhật khả năng cung ứng chip trong tương lai, khi công ty đang chuyển từ giai đoạn phát triển mô hình AI sang xây dựng năng lực tính toán.

Theo Chey Tae-won, OpenAI sẽ cần lượng năng lực tính toán khổng lồ và đã đề nghị SK Hynix cung cấp chip nhớ trực tiếp cho công ty phát triển ChatGPT.

Ông cũng tiết lộ Anthropic đang xây dựng năng lực tính toán riêng, nhưng không giải thích chi tiết. Phát biểu này có thể ám chỉ thông tin Reuters từng đưa rằng Anthropic đang xem xét khả năng tự thiết kế chip AI.

Thông tin này cũng phù hợp với một báo cáo gần đây của trang The Information, cho biết Anthropic đã có những bước đi đầu tiên trong việc phát triển chip AI tùy chỉnh và đàm phán với Samsung Electronics như một đối tác sản xuất tiềm năng. Theo The Information, động thái này làm gia tăng áp lực cạnh tranh với Nvidia, công ty Mỹ thống trị thị trường chip AI.

The Information cho biết Anthropic đang cân nhắc sử dụng tiến trình sản xuất 2 nanomet cùng các công nghệ đóng gói chip tiên tiến của Samsung Electronics.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn rất sơ khai khi chưa có thiết kế chi tiết hay hoạt động sản xuất nào được triển khai. Anthropic cũng có thể quyết định không tiếp tục theo đuổi kế hoạch này. Tuy nhiên, The Information lưu ý rằng Anthropic gần đây đã tuyển dụng Clive Chan, một trong những thành viên đầu tiên của nhóm phát triển chip AI tùy chỉnh tại OpenAI, như một phần của chiến lược xây dựng đội ngũ kỹ sư chuyên trách.

Người phát ngôn của Anthropic cho biết công ty luôn nghiên cứu nhiều phương án khác nhau và sử dụng nhiều loại chip để đa dạng hóa hạ tầng điện toán.

Về phần mình, Dario Amodei không bình luận về kế hoạch tự phát triển chip AI của Anthropic. Ông chỉ xác nhận rằng Anthropic đã kí các thỏa thuận cung ứng với Samsung Electronics và SK Hynix, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Vào tháng 5, Anthropic đã huy động vốn với mức định giá sau đầu tư đạt 965 tỉ USD. Khi đó, Anthropic gọi tên Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology (Mỹ) là các đối tác có công nghệ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ, chip lưu trữ và chip logic. Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology là ba hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc muốn thu hút vốn và công nghệ toàn cầu

Trong ngày 25/7, Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến tham dự một cuộc gặp tại Thung lũng Silicon giữa Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (quỹ hưu trí lớn thứ ba thế giới) và các quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ nhằm khuyến khích dòng vốn đầu tư vào các startup Hàn Quốc.

Chuỗi sự kiện này cho thấy nỗ lực của ông Lee Jae Myung trong việc thu hút nguồn vốn quốc tế và các đối tác công nghệ để hiện thực hóa một trong những chương trình phát triển AI do chính phủ hậu thuẫn tham vọng nhất thế giới.

Tháng trước, ông Lee Jae Myung đã công bố ba dự án quy mô lớn do chính phủ dẫn dắt, với Samsung Electronics và SK Hynix đóng vai trò nòng cốt, nhằm xây dựng các cụm sản xuất bán dẫn, hệ sinh thái AI vật lí và các trung tâm dữ liệu AI. Tổng vốn đầu tư của chiến lược công nghiệp này vượt 576 tỉ USD.

Sơn Vân