Bạn đọc

Nguồn nhân lực đại học chất lượng cao tiếp sức phát triển bền vững ĐBSCL

Văn Kim Khanh 25/07/2026 17:59

Mỗi năm hàng vạn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ tốt nghiệp đang bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngày 25/7, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) tiếp tục tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa mới. Chương trình diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26/7 tại DNC, với tổng cộng bảy phiên lễ dành cho hơn 3.500 sinh viên thuộc nhiều ngành đào tạo.

DNC 5
Sinh viên và gia đình dự lễ tốt nghiệp đại học DNC. Ảnh: Văn Kim Khanh

Đợt tốt nghiệp năm nay ghi nhận sự đa dạng về lĩnh vực đào tạo, từ Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện đến Kĩ thuật xây dựng, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh, Y khoa, Dược học, Kĩ thuật xét nghiệm y học, Kĩ thuật hình ảnh y học và nhiều ngành khác. Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại ĐBSCL cũng như TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 3.500 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, chính thức trở thành các tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư, sẵn sàng tham gia thị trường lao động. Trong đó có khoảng 300 tân bác sĩ, góp phần bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho hệ thống khám, chữa bệnh của khu vực và cả nước.

Chất lượng đào tạo cũng được thể hiện qua kết quả học tập của sinh viên. Nhà trường có 47 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, chiếm khoảng 1,2%, cùng hơn 400 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. Đây là lực lượng được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn nhân lực nòng cốt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học, công nghệ, y tế, kinh doanh và quản lí.

Đến nay, DNC đã phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa bậc với 49 ngành đại học chính quy, 9 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp I, 2 ngành tiến sĩ cùng các chương trình liên thông và vừa làm vừa học.

Không chỉ riêng DNC, các cơ sở đào tạo lớn trong khu vực như: Đại học Cần Thơ và Đại học Trà Vinh cũng đang liên tục mở rộng quy mô đào tạo, cập nhật chương trình theo hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo thống kê từ các cơ sở đào tạo, chỉ tính riêng ba trường đại học lớn gồm: DNC , Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh, mỗi năm có trên 15.000 sinh viên tốt nghiệp đại học.

DNC 2
Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên DNC. Ảnh: Văn Kim Khanh

Điểm đáng chú ý là cơ cấu ngành nghề đào tạo ngày càng phong phú, trải rộng từ nhóm ngành sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ, logistics, kinh tế, nông nghiệp, môi trường đến truyền thông, ngoại ngữ và khoa học xã hội. Sự đa dạng này giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong vùng, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên có thêm nhiều cơ hội việc làm tại TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, các trường đại học trong khu vực cũng đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo theo xu hướng phát triển mới. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa, chuyển đổi số và kinh tế xanh đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, đòi hỏi các chương trình đào tạo phải liên tục cập nhật kĩ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.

Lãnh đạo nhiều cơ sở đào tạo cho biết sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu nhân lực của xã hội, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để dự báo xu hướng tuyển dụng, từ đó điều chỉnh quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn. Mục tiêu không chỉ là đào tạo nhiều sinh viên mà còn phải đào tạo đúng nhu cầu, nâng cao chất lượng việc làm sau tốt nghiệp.

Văn Kim Khanh