Big Tech Hàn Quốc và Mỹ bắt tay khởi động loạt dự án 950 tỉ USD
Các tập đoàn Hàn Quốc hàng đầu như Samsung, SK Group, Naver cùng các Big Tech Mỹ như Nvidia và OpenAI thống nhất triển khai các dự án hợp tác có tổng giá trị khoảng 950 tỉ USD.
Thỏa thuận không chỉ mở rộng năng lực sản xuất chip AI mà còn hướng tới xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu và biến Hàn Quốc thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Hàng loạt thỏa thuận quy mô lớn giữa các tập đoàn Hàn Quốc và những tên tuổi hàng đầu thế giới
Trong chuyến thăm San Francisco của Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc gặp cấp cao quy tụ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước. Tham dự sự kiện có Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.
Theo Chánh văn phòng phụ trách chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom, các bên đã thống nhất theo đuổi nhiều dự án hợp tác với tổng giá trị ước tính khoảng 950 tỉ USD.
Nổi bật nhất là thỏa thuận dài hạn giữa SK Group và các doanh nghiệp công nghệ quốc tế, trong đó tập đoàn Hàn Quốc sẽ cung cấp lượng lớn chip bán dẫn hiệu năng cao phục vụ AI với tổng giá trị khoảng 750 tỉ USD. Khách hàng bao gồm Nvidia cùng nhiều công ty công nghệ toàn cầu đang mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
Đây được xem là một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực bán dẫn AI, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các dòng chip phục vụ huấn luyện cũng như vận hành mô hình AI quy mô lớn.
Song song với hoạt động sản xuất chip, các doanh nghiệp cũng thống nhất đầu tư phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Theo kế hoạch, các dự án sẽ có tổng công suất khoảng 5 gigawatt, được trang bị khoảng 2 triệu GPU, tạo nên một trong những cụm hạ tầng AI lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, Naver (tập đoàn internet lớn nhất Hàn Quốc) cũng công bố kế hoạch xây dựng các "nhà máy AI" (AI Factory) toàn cầu trị giá khoảng 10 tỉ USD. Dự án được triển khai thông qua thỏa thuận đầu tư chiến lược với Nvidia và hợp tác cung cấp hạ tầng cùng Brookfield, tập đoàn quản lí đầu tư có trụ sở tại Canada.
Những dự án này cho thấy mô hình hợp tác mới trong ngành AI, nơi các doanh nghiệp bán dẫn, nhà phát triển mô hình AI, nhà cung cấp hạ tầng điện toán và các quỹ đầu tư cùng tham gia xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh thay vì phát triển riêng lẻ.
Tham vọng đưa Hàn Quốc thành trung tâm sản xuất chip và hạ tầng AI của thế giới
Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố "Tuyên bố AI San Francisco", trong đó khẳng định mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia nòng cốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.
Ông nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ phát huy lợi thế vốn có trong lĩnh vực bán dẫn nhớ để trở thành cơ sở sản xuất chip AI đáng tin cậy cũng như đối tác chiến lược của các doanh nghiệp quốc tế.
Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, đất nước không chỉ muốn đóng vai trò là nhà cung cấp linh kiện mà còn hướng tới việc xây dựng một trung tâm AI đẳng cấp thế giới, có khả năng cung cấp đầy đủ hạ tầng thiết yếu cho hệ sinh thái AI toàn cầu.
Chiến lược này được thúc đẩy trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục tăng mạnh nhờ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Các dòng chip nhớ tiên tiến của Hàn Quốc, đặc biệt là HBM do SK Hynix và Samsung sản xuất, hiện đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống AI của Nvidia cũng như nhiều hãng công nghệ lớn.
Trước đó một tháng, Seoul đã công bố ba siêu dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 nghìn tỉ won (khoảng 2.730 tỉ USD), tập trung vào ba lĩnh vực gồm cụm sản xuất bán dẫn quy mô lớn, AI vật lí (Physical AI) và các trung tâm dữ liệu AI.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng AI trong sản xuất, logistics và nhiều ngành công nghiệp khác, đồng thời biến quốc gia này thành môi trường thử nghiệm các công nghệ AI mới trước khi triển khai trên quy mô toàn cầu.
Giới quan sát cho rằng chiến lược của Seoul đang đi theo hướng khác biệt so với nhiều quốc gia. Thay vì chỉ tập trung phát triển mô hình AI hay phần mềm, Hàn Quốc muốn kiểm soát những mắt xích quan trọng nhất của toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất chip, xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng điện toán đến triển khai AI trong nền kinh tế thực.
Việc quy tụ những tên tuổi như Nvidia, OpenAI, Samsung, SK Group và Naver trong cùng một chương trình hợp tác cũng cho thấy Hàn Quốc đang trở thành điểm kết nối giữa các nhà sản xuất phần cứng và những doanh nghiệp dẫn đầu về AI.
Trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế lớn đều chạy đua xây dựng hạ tầng AI, các thỏa thuận vừa được kí kết không chỉ giúp Hàn Quốc củng cố vị thế cường quốc bán dẫn mà còn mở ra cơ hội trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng AI quan trọng của thế giới trong thập niên tới. Với nền tảng công nghiệp bán dẫn vững mạnh, cùng chiến lược đầu tư quy mô lớn và hợp tác quốc tế sâu rộng, Seoul đang đặt cược vào AI như động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và là chìa khóa để nâng cao vai trò của nước này trên bản đồ công nghệ toàn cầu.