Samsung tung kính AI đầu tiên, cạnh tranh Meta bằng hướng đi không ngờ
Sau khi Meta tạo nên cơn sốt với dòng kính thông minh Ray-Ban Meta, Samsung chính thức bước vào cuộc chơi kính AI bằng mẫu Galaxy AI Glasses đầu tiên.

Tuy nhiên, thay vì chạy đua cấu hình hay tích hợp thêm nhiều tính năng, gã khổng lồ Hàn Quốc chọn một hướng đi khác: Biến kính AI thành món phụ kiện thời trang đủ nhẹ và đủ thoải mái để người dùng có thể đeo suốt cả ngày. Đây được xem là chiến lược giúp Samsung tạo khác biệt trong thị trường kính AI đang tăng trưởng với tốc độ bùng nổ.
Samsung chọn "sự thoải mái" cho kính AI thay vì cuộc đua cấu hình với Meta
Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026, Samsung lần đầu giới thiệu dòng kính thông minh chạy nền tảng Android XR, tích hợp trợ lí AI Gemini của Google và được phát triển cùng hai thương hiệu kính nổi tiếng Gentle Monster và Warby Parker.
Khác với nhiều đối thủ đang tập trung quảng bá sức mạnh xử lí AI hay các tính năng mới, Samsung khẳng định ưu tiên số một của hãng là tạo ra một chiếc kính mà người dùng thực sự muốn đeo mỗi ngày.
Theo ông Choi Jae-in, phụ trách nghiên cứu và phát triển công nghệ thực tế mở rộng (XR) thuộc bộ phận Mobile eXperience, lợi thế lớn nhất của Samsung không nằm ở việc bổ sung nhiều tính năng hơn Meta mà là khả năng chế tạo sản phẩm nhẹ và tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.
Đó cũng là lí do Samsung chưa công bố trọng lượng cụ thể của sản phẩm nhưng khẳng định kính của hãng sẽ có lợi thế so với Ray-Ban Meta - mẫu kính thông minh hiện nặng khoảng 50 gram.
Bên cạnh đó, Galaxy AI Glasses cũng có thời lượng pin lên tới 9 giờ trong điều kiện sử dụng hỗn hợp, bao gồm cả các tác vụ nặng như phát video và trò chuyện trực tiếp với Gemini Live. Con số này nhỉnh hơn thời lượng khoảng 8 giờ của Ray-Ban Meta.
Điểm đáng chú ý là Samsung không cố nhồi nhét toàn bộ phần cứng vào chiếc kính. Thay vào đó, hãng phát triển kiến trúc "Split Computing" (điện toán phân tán), trong đó một phần dữ liệu được xử lí ngay trên kính, còn các tác vụ nặng sẽ được chuyển sang điện thoại thông minh kết nối.
Nhờ tận dụng bộ nhớ và bộ xử lí của smartphone, chiếc kính có thể giảm đáng kể trọng lượng, tỏa nhiệt ít hơn và kéo dài thời gian sử dụng mà không cần lắp pin lớn hay bộ xử lí hiệu năng cao ngay trên gọng kính.
Samsung cho biết ý tưởng này được phát triển cùng Google ngay từ đầu và xem đây là nền tảng công nghệ quan trọng nhất giúp kính AI của hãng khác biệt với các sản phẩm hiện có trên thị trường.
Không chỉ người dùng Galaxy, kính AI của Samsung cũng sẽ tương thích với nhiều điện thoại Android khác cũng như thiết bị chạy iOS. Tuy nhiên, người dùng hệ sinh thái Galaxy sẽ được hưởng nhiều tính năng hơn như điều khiển chụp ảnh, nghe gọi, phát nhạc, kết nối với đồng hồ thông minh và truy cập dữ liệu Samsung Health.
Muốn biến kính AI thành phụ kiện thời trang và thiết bị AI thế hệ mới
Nếu smartphone từng thay đổi cách con người sử dụng công nghệ, Samsung kì vọng kính AI sẽ trở thành nền tảng thiết bị cá nhân tiếp theo. Điều đó lí giải vì sao hãng dành nhiều năm để phát triển không chỉ phần mềm mà cả thiết kế công nghiệp. Samsung cho biết đã đăng kí khoảng 200 bằng sáng chế trong quá trình phát triển sản phẩm.
Các công nghệ nổi bật bao gồm bản lề siêu mỏng có khả năng truyền tín hiệu điện giữa phần trước và càng kính, thiết kế khung giúp phân bổ trọng lượng đều hơn nhằm giảm áp lực lên sống mũi và tai, cũng như hệ thống tản nhiệt tối ưu để người dùng có thể đeo trong thời gian dài mà không khó chịu.
Ngay cả loa tích hợp trên kính cũng được Samsung thiết kế để chịu được tác động của kem chống nắng, mỹ phẩm và mồ hôi - những yếu tố thường xuyên tiếp xúc với gọng kính trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Ở góc độ thương mại, Samsung cũng đi theo hướng khác biệt. Thay vì bán chủ yếu qua các nhà mạng như điện thoại, hãng dự kiến phân phối sản phẩm thông qua các cửa hàng kính mắt. Người dùng có thể thử trực tiếp, lắp tròng cận, kính đổi màu hoặc kính râm theo nhu cầu, biến sản phẩm AI thành một món phụ kiện thời trang đúng nghĩa.
Việc hợp tác với Gentle Monster và Warby Parker cũng cho thấy Samsung muốn chinh phục nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là thế hệ 20-30 tuổi, những người coi thiết kế thời trang quan trọng không kém công nghệ.
Chiến lược này xuất hiện đúng thời điểm thị trường kính AI tăng trưởng bùng nổ. Theo hãng nghiên cứu Omdia, lượng kính AI xuất xưởng toàn cầu đạt khoảng 8,7 triệu chiếc trong năm 2025, tăng tới 322% so với năm trước. Năm nay, con số này được dự báo vượt mốc 15 triệu chiếc khi AI tạo sinh, camera và trợ lí giọng nói ngày càng trở nên hữu ích trong đời sống thường nhật.
Samsung chưa công bố giá bán, thị trường mở bán đầu tiên hay mục tiêu doanh số. Tuy nhiên, hãng xác nhận sản phẩm sẽ thuộc phân khúc cao cấp, phản ánh công nghệ tích hợp cũng như chất lượng hoàn thiện.
Sự xuất hiện của Galaxy AI Glasses cũng cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường AI đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây các hãng tập trung đưa AI lên điện thoại, thì giờ đây mục tiêu là đưa AI lên những thiết bị người dùng có thể đeo cả ngày.
Với Samsung, chiếc kính AI đầu tiên không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là bước khởi đầu cho tham vọng xây dựng nền tảng thiết bị hậu smartphone. Và nếu chiến lược kết hợp giữa công nghệ AI, thiết kế thời trang và trải nghiệm đeo thoải mái phát huy hiệu quả, Samsung hoàn toàn có thể tạo ra đối trọng đáng gờm với Meta trong cuộc đua định hình tương lai của thiết bị thông minh cá nhân.