Nvidia chi 1 tỉ USD mua cổ phần Naver, đặt cược vào cuộc đua hạ tầng AI
Nvidia tiếp tục mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực hạ tầng AI khi quyết định đầu tư 1 tỉ USD để sở hữu 4,5% cổ phần của Naver, tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc.
Thỏa thuận không chỉ giúp hai bên thắt chặt quan hệ đối tác mà còn mở đường cho tham vọng xây dựng các "nhà máy AI" quy mô gigawatt và cung cấp dịch vụ AI chủ quyền (Sovereign AI) trên phạm vi toàn cầu.

Nvidia và Naver nâng cấp quan hệ đối tác, cùng xây dựng hạ tầng AI thế hệ mới
Naver ngày 27/7 thông báo đã kí thỏa thuận phát hành khoảng 7,24 triệu cổ phiếu mới cho Nvidia thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Đây là lần đầu tiên trong 22 năm tập đoàn Hàn Quốc thực hiện bán cổ phần cho bên thứ ba và cũng là lần đầu kể từ khi niêm yết trên sàn KOSPI năm 2008.
Theo thỏa thuận, Nvidia sẽ đầu tư khoảng 1 tỉ USD để mua số cổ phần mới với giá 204.500 won/cổ phiếu, tương đương khoảng 140 USD. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 30.10, giúp Nvidia nắm giữ 4,5% cổ phần và trở thành cổ đông lớn thứ ba của Naver, chỉ sau Quỹ hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) và BlackRock.
Để giảm tác động pha loãng cổ phiếu đối với các cổ đông hiện hữu, Naver cho biết sẽ hủy khoảng 4,9 triệu cổ phiếu quỹ trị giá gần 1.000 tỉ won vào đầu tháng 8.
Khoản đầu tư này được xem là bước tiếp theo sau thỏa thuận hợp tác giữa hai doanh nghiệp hồi tháng 6 nhằm phát triển các nhà máy AI quy mô gigawatt. Trước đây, Nvidia chủ yếu đóng vai trò là nhà cung cấp GPU cho Naver. Tuy nhiên, quan hệ hiện nay đã mở rộng sang hợp tác chiến lược về hạ tầng, vốn đầu tư và phát triển thị trường.
Theo Naver, công ty con Naver Cloud đang thảo luận với Nvidia về một mô hình hợp tác năng lực tính toán AI (AI Compute Partnership) để cùng triển khai các dự án AI Factory trên toàn cầu. Nvidia sẽ không chỉ cung cấp chip xử lí đồ họa mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động đầu tư và phát triển các trung tâm AI quy mô lớn.
Naver cho rằng việc Nvidia quyết định đầu tư phản ánh niềm tin của hãng chip Mỹ vào năng lực AI toàn diện mà doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng trong nhiều năm qua. Hệ sinh thái này bao gồm trung tâm dữ liệu, cụm GPU, nền tảng AI, mô hình ngôn ngữ lớn do Naver tự phát triển và các dịch vụ AI thương mại.
Đáng chú ý, Naver nhấn mạnh họ là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới thương mại hóa hạ tầng siêu máy tính của Nvidia từ năm 2019. Sau hơn hai thập niên vận hành trung tâm dữ liệu, công ty đã tích lũy kinh nghiệm về các công nghệ cốt lõi như làm mát, cấp điện và hệ thống mạng tối ưu cho khối lượng công việc AI ngày càng lớn.
Thông tin về khoản đầu tư ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Naver tăng hơn 8,4%, lên 225.000 won vào cuối phiên giao dịch ngày 27/7, phản ánh kì vọng của giới đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng mới của tập đoàn.
Tham vọng AI Factory 10 tỉ USD và cuộc cạnh tranh hạ tầng AI toàn cầu
Khoản đầu tư của Nvidia chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn mà Naver đang theo đuổi nhằm xây dựng hạ tầng AI quy mô chưa từng có tại Hàn Quốc.
Doanh nghiệp cho biết dự án AI Factory sẽ được triển khai tại trung tâm dữ liệu siêu quy mô GAK Sejong, với tổng nguồn vốn lên tới 10 tỉ USD. Trong đó, Nvidia đóng góp 1 tỉ USD thông qua việc mua cổ phần, còn tập đoàn đầu tư Canada Brookfield dự kiến cung cấp tới 9 tỉ USD để tài trợ cho hạ tầng vận hành.
Brookfield đã kí một thỏa thuận không ràng buộc về việc thu xếp nguồn vốn cho dự án, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển AI tại Hàn Quốc.
Ở giai đoạn đầu, cơ sở này sẽ mở rộng hạ tầng AI lên công suất 200 MW. Khi hoàn thành, trung tâm dữ liệu có thể vận hành khoảng 100.000 GPU Nvidia thuộc hai nền tảng mới nhất là Blackwell và Vera Rubin, tạo nên một trong những cụm tính toán AI mạnh nhất khu vực châu Á.
Theo lộ trình, một cơ sở công suất 55 MW sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027 và dự kiến tạo doanh thu ngay từ năm tới. Đến năm 2028, công suất sẽ được nâng lên 200 MW trước khi tiếp tục mở rộng lên quy mô 1 GW trong các giai đoạn tiếp theo.
Các nhà máy AI đang trở thành xu hướng mới của ngành công nghệ. Không chỉ đơn thuần là trung tâm dữ liệu, AI Factory được thiết kế như những "nhà máy sản xuất trí tuệ nhân tạo", nơi hàng chục nghìn GPU phối hợp huấn luyện và vận hành các mô hình AI phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và nhiều ngành kinh tế.
Đối với Nvidia, việc tham gia đầu tư trực tiếp thay vì chỉ bán GPU giúp hãng mở rộng vai trò trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Công ty không còn đơn thuần là nhà cung cấp phần cứng mà đang trở thành đối tác chiến lược trong các dự án hạ tầng AI quy mô quốc gia.
Trong khi đó, Naver kì vọng AI Factory sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống như tìm kiếm, thương mại điện tử và điện toán đám mây. Công ty cũng đặt mục tiêu nhanh chóng thu hút khách hàng quốc tế, đặc biệt là những quốc gia muốn phát triển các mô hình AI chủ quyền nhằm bảo đảm dữ liệu được lưu trữ và xử lí trong nước.
CEO Naver Choi Soo-yeon cho rằng khoản đầu tư từ Nvidia và Brookfield sẽ là cột mốc quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng nhanh vào thị trường hạ tầng AI toàn cầu. Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, Naver có thể trở thành một trong những nhà cung cấp AI Factory hàng đầu thế giới, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng hạ tầng phục vụ AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn đang tăng mạnh trên toàn cầu.