Cuộc sống số

Vì sao Apple lùi thời điểm ra mắt kính thông minh đến năm 2027?

Bùi Tú 28/07/2026 09:28

Theo Bloomberg, Apple đã lùi kế hoạch ra mắt kính thông minh sang Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) năm 2027.

Nếu đúng lộ trình, sản phẩm nhiều khả năng sẽ được bán ra thị trường vào cuối năm 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng của Apple trong cuộc đua thiết bị đeo AI, nơi Meta đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu với dòng kính thông minh Ray-Ban Meta.

kính thông minh
Hình minh họa Apple lùi thời điểm ra mắt kính thông minh đến năm 2027

Kính thông minh Apple có thể ra mắt tại WWDC 2027 với Siri, AI và thời lượng pin cả ngày

Theo các thông tin rò rỉ, mẫu kính đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp trợ lí Siri, cho phép người dùng tương tác hoàn toàn bằng giọng nói mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi. Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi, nghe nhạc và sử dụng nhiều tính năng mà không cần đến tai nghe AirPods.

Một điểm đáng chú ý khác là thời lượng pin. Bloomberg cho biết Apple đang hướng tới mục tiêu thiết bị có thể hoạt động suốt một ngày sau mỗi lần sạc, thay vì chỉ vài giờ như nhiều sản phẩm thực tế tăng cường (AR) hiện nay.

Các nguồn tin trước đó cũng cho biết kính sẽ được trang bị các tính năng AI tương tự iOS 27, cho phép Siri quan sát bối cảnh xung quanh để trả lời câu hỏi của người dùng. Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi về địa điểm đang đứng, nhận diện đồ vật hoặc tìm kiếm thông tin dựa trên những gì camera quan sát được.

Tuy nhiên, Apple được cho là chưa muốn biến sản phẩm thành một thiết bị thực tế tăng cường (AR) hoàn chỉnh như Vision Pro. Thay vào đó, kính thông minh thế hệ đầu sẽ tập trung vào các tính năng AI, âm thanh và trợ lí cá nhân trong một thiết kế nhẹ, phù hợp để sử dụng hằng ngày.

Theo Bloomberg, ban đầu Apple dự kiến giới thiệu sản phẩm ngay trong năm nay và bán ra vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, kế hoạch đã được điều chỉnh để công ty có thêm thời gian hoàn thiện cả phần cứng lẫn các chính sách liên quan đến quyền riêng tư.

Việc trì hoãn cũng phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Apple: thay vì là doanh nghiệp đầu tiên tung ra một danh mục sản phẩm mới, hãng thường chờ công nghệ trưởng thành rồi mới tham gia với trải nghiệm được tối ưu hơn.

Muốn tránh "vết xe đổ" của Meta, Apple đặt quyền riêng tư lên hàng đầu

Theo Bloomberg, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Apple kéo dài thời gian phát triển là mong muốn xây dựng thông điệp rõ ràng về quyền riêng tư trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Meta là doanh nghiệp góp phần phổ biến kính thông minh đến người dùng đại chúng, nhưng cũng liên tục đối mặt với những tranh cãi liên quan đến việc thu thập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư. Chính vì vậy, Apple muốn biến đây thành lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ yêu cầu người dùng đặt niềm tin vào thương hiệu.

Nguồn tin cho biết Apple đang nghiên cứu hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư. Một trong số đó là ưu tiên xử lí AI ngay trên thiết bị thay vì gửi dữ liệu lên đám mây, giúp hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ không tích hợp các tính năng như nhận diện khuôn mặt hoặc chế độ "super-sensing" mà Meta đang phát triển. Tính năng này cho phép kính liên tục phân tích môi trường xung quanh để cung cấp thông tin theo thời gian thực, nhưng cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về việc theo dõi người dùng và những người xuất hiện trước camera.

Bloomberg cho biết Apple cũng dự kiến cam kết rằng các bản ghi của khách hàng sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI của hãng. Ngoài ra, công ty được cho là sẽ tránh sử dụng nhân sự thuê ngoài để xem lại các đoạn video do người dùng ghi lại nhằm cải thiện AI, một phương thức từng khiến Meta vấp phải nhiều chỉ trích.

Đáng chú ý, Apple còn cân nhắc nhiều phương án thiết kế khác nhau để cân bằng giữa trải nghiệm AI và quyền riêng tư. Một trong những ý tưởng đang được thử nghiệm là loại bỏ hoàn toàn camera khỏi kính. Phiên bản này vẫn có thể hỗ trợ Siri, AI, cuộc gọi và phát nhạc nhưng không thể chụp ảnh hay quay video.

Một phương án khác là vẫn trang bị camera nhưng khóa hoàn toàn chức năng ghi hình đối với người dùng. Camera khi đó chỉ đóng vai trò thu thập dữ liệu phục vụ AI nhận diện vật thể, địa điểm hoặc hỗ trợ các tác vụ theo ngữ cảnh, thay vì trở thành thiết bị ghi hình cá nhân.

Nếu Apple lựa chọn hướng đi này, hãng có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với Meta, vốn đặt trọng tâm vào khả năng chụp ảnh và quay video trên kính thông minh.

Ngoài kính AI, Bloomberg cho biết năm 2027 còn được kì vọng sẽ là một trong những năm bận rộn nhất của Apple với hàng loạt sản phẩm mới, bao gồm mẫu iPhone kỉ niệm 20 năm, iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai, các thiết bị nhà thông minh mới, AirPods nâng cấp và dòng MacBook thế hệ tiếp theo.

Việc Apple chuẩn bị bước vào thị trường kính thông minh cho thấy cuộc đua AI đang mở rộng từ điện thoại và máy tính sang các thiết bị đeo. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng việc bổ sung nhiều tính năng nhất, Apple dường như muốn thuyết phục người dùng rằng AI chỉ có thể được chấp nhận rộng rãi khi đi kèm những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Bùi Tú